Công viên thành phố Aalst (Stadspark Aalst)

0 reviews
Viết review
Stadspark là một công viên ở thành phố Aalst của Bỉ. Nó có thể được coi là một miền tự nhiên nhân tạo với chức năng giáo dục giải trí. Công viên có diện tích khoảng 15 ha
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Parklaan, 9300 Aalst, Belgium

Stadspark là một công viên ở thành phố Aalst của Bỉ. Nó có thể được coi là một miền tự nhiên nhân tạo với chức năng giáo dục giải trí. Công viên có diện tích khoảng 15 ha.
Công viên thành phố Aalst được xây dựng từ năm 1911 đến 1916 dưới sự thúc đẩy của tàu Désiré De Wolf. Vì điều này, ông đã kêu gọi kiến trúc sư cảnh quan Louis Breydel. Công viên được hình thành như một khu giải trí rộng rãi với những con đường mòn đi bộ đường dài và sân chơi xung quanh hai ao câu cá: Balloon Pond và Spiegelvijver. Các công trình ban đầu trong công viên (nhà sữa, nhà thẻ, nhà vườn và cây cầu) toát lên bầu không khí đặc trưng của đầu thế kỷ 20. Công viên một phần có thể được xem như một arboretum (kho chứa hơn 100 loài cây khác nhau).

Đã cập nhật vào ngày 24/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar