Tượng đài Anton Schneider (Anton Schneider Monument)

0 reviews
Viết review
Franz Anton Schneider là con trai của bác sĩ phẫu thuật Alexander Schneider sinh ra ở Untertrogen, một khu định cư ở thị trường Weiler-Simmerberg ngày nay
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Seestrasse, Bregenz, Austria

Franz Anton Schneider là con trai của bác sĩ phẫu thuật Alexander Schneider sinh ra ở Untertrogen, một khu định cư ở thị trường Weiler-Simmerberg ngày nay. Sau đó, nó thuộc về chính trị của tòa án Kellhöfe Altenburg và do đó thuộc về Vorarlberg (Áo). Anh theo học trường ngữ pháp ở Feldkirch và tốt nghiệp với chứng chỉ nghỉ học cao hơn trung bình. Anton Schneider nghiên cứu triết học và luật tại Đại học Innsbruck, nhưng đã gián đoạn việc học của ông hai lần (1796 và 1799) vì ông tham gia kháng chiến vũ trang chống lại quân đội Pháp. Trong mối liên hệ này, anh ta nổi bật trong việc bảo vệ Feldkirch vì kỹ năng và sự dũng cảm của anh ta và thúc đẩy anh ta làm nô lệ. Năm 1800, ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Innsbruck.

Đã cập nhật vào ngày 12/11/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar