Cần Thơ
mask
Đã đi
Sắp đi
92,673 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Phương tiện đi lại ở Cần Thơ

Để có thể thuận tiện trong quá trình di chuyển, ghé thăm những điểm tham quan ở Cần Thơ thì du khách cũng cần tìm hiểu về hệ thống giao thông ở đây. Nhìn chung thì đường sá của thành phố Cần Thơ khá bằng phẳng, có nhiều phương tiện công cộng để du khách sử dụng. Ngoài ra vì đặc thù là miền sông nước nên các phương tiện đi lại ở Cần Thơ ngoài những loại quen thuộc như xe máy, taxi, xe bus thì còn có cả tàu,thuyền, ghe,...

Xe máy

Có thể nói đây là phương tiện di chuyển thuận tiện và nhanh chóng nhất dành cho khách du lịch, nhất là với những ai đi một mình hay đi nhóm ít người. Nếu bạn đi xe máy xuống thẳng Cần Thơ luôn thì quá tiện lợi, có thể chạy xe máy của mình để đi chơi tại đây cũng được. Còn như bạn đi xe khách hay máy bay đến Cần Thơ thì có thể thuê xe máy tại các cửa hàng cho thuê ở Cần Thơ. Mức giá thuê xe máy tầm 100.000 VND - 150.000 VND/xe/ngày tùy theo loại xe số hay xe tay ga. Những nơi cho thuê xe máy sẽ giao xe đến tận khách sạn/nhà nghỉ ở Cần Thơ cho khách du lịch nên bạn cứ yên tâm. Ngoài ra nếu không biết chỗ thuê xe thì lúc đặt phòng bạn có thể hỏi thăm chủ phòng nghỉ hay là bên khách sạn, vì thường họ cũng có hỗ trợ khách lưu trú thuê xe máy nếu cần. Tham khảo một số nơi cho thuê xe máy ở Cần Thơ:

  • Anh Vũ Motel: 0939 688 898
  • Anh Hoàng: 0907 459 954
  • Giang Anh: 0941 961 164
  • Simple Go: 0292 3888 886
  • Hoàng Vũ: 0898 833 335
  • Anh Nhân: 0919 362 004
  • Đông Hà: 0911 773 978

Xe ô tô

Những du khách nào đi du lịch Cần Thơ với trẻ nhỏ thì hay chọn hình thức tự lái xe ô tô. Vì như vậy bạn sẽ chủ động được thời gian mà các thành viên trong gia đình cũng thoải mái hơn. Ngồi xe ô tô cũng mát mẻ hơn là đi xe máy và khi xuống đến Cần Thơ cũng có sẵn xe để chạy luôn, đỡ mất công. Về đường đi thì cũng không quá khó khăn, đường sá Cần Thơ tương đối bằng phẳng dễ chạy. Với những điểm tham quan ở Cần Thơ nằm trên khu vực đường bộ thì du khách có thể đi bằng xe ô tô thoải mái. Còn với những nơi như các cồn du lịch, chợ nổi,... thì bắt buộc bạn phải chuyển qua đi bằng tàu thuyền.

Xe Taxi

Vì đa số những điểm tham quan ở Cần Thơ cũng không quá xa nên du khách nếu đi nhóm đông người có thể lựa chọn di chuyển bằng taxi. Đây là loại phương tiện đi lại ở Cần Thơ cũng khá phổ biến, giúp bạn từ sân bay Cần Thơ di chuyển về khu vực trung tâm cũng như nhiều nơi khác. Giá xe taxi cũng tính theo đồng hồ km, bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng cũng được, tuỳ theo hãng taxi. Du khách có thể gọi trực tiếp lên tổng đài hoặc nhờ lễ tân khách sạn/nhân viên nhà hàng gọi xe giúp bạn. Một số hãng taxi ở Cần Thơ để tham khảo như là:

  • Taxi Mai Linh: 0292.3.82.82.82
  • Taxi Mekong: 0292 3 69 69 69
  • Taxi Khánh Cường: 0292 3 86 86 86
  • Taxi Vinasa Cần Thơ: 0292.3.827.827
  • Taxi Thịnh Phát: 0292 3 797979
  • Taxi Green: 0292. 3739 739
  • Taxi Sai Gon Hoang Long: 0292 3688 688
  • VIP Taxi: 0292 3814 814
  • Happy Taxi: 0292 3777 777

Tàu, ghe, thuyền

Là thành phố thuộc miền Tây sông nước nên Cần Thơ có hệ thống giao thông đường thủy rất phát triển. Đó cũng là lý do mà các phương tiện đi lại ở Cần Thơ sẽ có thêm những chiếc tàu, ghe và thuyền. Nếu du khách nào muốn ghé thăm những địa danh nổi tiếng như chợ nổi Cái Răng hay những cồn du lịch ở Cần Thơ thì chắc hẳn không thể nào không sử dụng các loại phương tiện này. Thông thường các tàu thuyền sẽ tập trung ngay tại bến Ninh Kiều ở ngay trung tâm thành phố. Du khách có thể thuê tàu, ghe, thuyền tại bến theo giờ hoặc theo chuyến đi. Để đảm bảo an toàn thì bạn cũng nên lựa chọn các phương tiện được trang bị đầy đủ áo pháo, phao bơi,... Mỗi lượt thuê có giá vé khoảng từ 300.000 VND - 500.000 VND. Hoặc muốn tiết kiệm chi phí, du khách có thể chọn hình thức đi ghép lẻ với các ghe thuyền đã có khách thì mức chi phí sẽ tầm 50.000 VND/người.

Xe bus

Đây cũng là một loại phương tiện giao thông công cộng ở Cần Thơ. Những chiếc xe bus này cũng khá hiện đại, nội thất sạch sẽ và có máy lạnh mát mẻ. Tuy nhiên thì khách du lịch thường ít lựa chọn phương tiện này vì nó không thuận tiện cho lắm khi muốn đến các điểm tham quan hay vui chơi ở trung tâm Cần Thơ. Còn như muốn đi các tuyến đường lớn, ở những khu vực hơi xa trung tâm thì có thể lựa chọn đi xe bus thử để trải nghiệm. Để đón xe bus, bạn có thể đứng ở các trạm xe bus trên tuyến đường chính Nguyễn Trãi, chỉ cách trung tâm Cần Thơ khoảng 2 km. Giá xe bus tầm 5.000 VND - 10.000 VND/lượt vé.

Xe lôi

Xe lôi ở Cần Thơ là phương tiện di chuyển hàng ngày của người dân địa phương. Để phục vụ nhu cầu chở khách thì người dân địa phương đã chế tạo lại là những chiếc xe máy hoặc xe đạp có gắn phía sau phần thùng tự chế phù hợp cho người ngồi. Những loại thùng này thường có hình bầu, khá giống với thùng xe xích lô. Có loại xe lôi chỉ chở được một người, cũng có loại xe lôi thùng dài phù hợp chở bảy tám người, thậm chí còn có thể chở thêm cả hàng hóa. Thông thường du khách nào muốn đi dạo đường phố Cần Thơ thì có thể lựa chọn các loại xe lôi bằng xe đạp. Những chiếc xe lôi đó có thiết kế khá giống xích lô, điểm khác lớn nhất là phần thùng xe để khách ngồi ở phía sau chứ không ở phía trước như xích lô. Với mức giá khoảng 100.000 VNĐ, bạn sẽ có cho mình một cuốc xe lôi với thời gian đi chừng 45 phút.

Lưu ý nên biết về Phương tiện đi lại ở Cần Thơ

  • Nếu lựa chọn các phương tiện đi lại ở Cần Thơ tự lái như xe máy, xe ô tô thì bạn nhớ xem kỹ bản đồ đường đi. Bởi vì có thể bạn không quen đường sá nơi đây lắm nên cứ chạy chậm và chạy từ từ.
  • Nếu dự tính thuê xe máy thì bạn nên liên hệ trước để hỏi thăm, đừng chờ đến khi xuống tới Cần Thơ rồi mới bắt đầu gọi tìm thì sẽ mất thời gian.
  • Có thể tìm đường đi ở Cần Thơ trên Google Map để xem hướng dẫn và chạy theo.
  • Đi nhóm đông người thì cứ đi xe taxi cho thoải mái, giá xe cũng không quá cao hay đắt đỏ là bao. Mà đi taxi lại mát mẻ, đưa khách đến tận ngay cửa.
  • Nếu muốn đi dạo đường phố về đêm, ngắm nhìn một Cần Thơ lung linh với những ánh đèn đường thì bạn có thể trải nghiệm thử phương tiện xe lôi. Tuy nhiên cũng nhớ hỏi thăm giá cả rõ ràng trước khi đi.
  • Khi ngồi trên tàu thuyền ghe đi trên sông nước thì du khách nhớ mặc áo phao, ngồi ngay ngắn để đảm bảo an toàn. Bạn có thể ra trước khu vực mũi thuyền chụp hình checkin nhưng nhớ phải cẩn thận, đừng nên cởi áo phao và phải hỏi rõ chủ thuyền xem ngồi đâu chụp hình cho an toàn.

Tùy theo mục đích, sở thích hay nhu cầu của mình mà bạn có thể lựa chọn được nên đi phương tiện nào, loại xe gì là phù hợp nhất. Chúc bạn có được một chuyến khám phá thành phố Cần Thơ thật sự hấp dẫn với những trải nghiệm đáng nhớ khi ghé thăm miền Tây sông nước hiền hoà, là vựa trái cây của cả nước cũng như khám phá cuộc sống mộc mạc của những người dân chân chất nơi đây.