Đền Liuzutang (Liuzutang)

0 reviews
Viết review
Đền Liuzutang là một ngôi đền nằm trong chùa Thiếu Lâm Tự ở Trịnh Châu . Đến với ngôi đền này bạn sẽ được chiêm ngưỡng các bức tượng Phật có niên đại hàng trăm năm .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: West side of the platform of Daxiong Hall, Shaolin Temple Scenic Spot, Dengfeng City, Zhengzhou City, Henan Province

Bức tượng nằm trong ngôi đền ở Liuzutang được cho là đã được tạo ra vào thời nhà Minh. Tuy nhiên, theo một dòng chữ khắc trên đá hình bát giác của đền thứ sáu trong Đền Thiếu Lâm của Hiệp hội xây dựng Trung Quốc vào năm 1936, ngôi đền được thành lập vào năm Jintai (1206).
Từ những bức ảnh được bảo tồn trước khi ngôi đền bị phá hủy, thì nơi đây có những ngôi chùa và bàn thờ Phật nằm ở giữa sảnh , ba bức tượng ở giữa ngôi đền và tượng Phật Quan Thế Âm ở giữa ngôi đền. Hai bức tranh trên tường bao gồm mười bốn vị thiền sư , và hai hàng tranh treo tường ở phía trước và phía sau. Hàng trước là tám người, hàng sau là bảy, và hàng kia là sáu, với tổng số hai mươi chín người .
Ngôi đền đã được sửa chữa trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh và bị phá hủy vào năm 1928. Ngôi đền được trùng tu và xây dựng lại theo thiết kế ban đầu vào năm 1983. Nó có ba phòng rộng và ba phòng sâu. Bức tượng bên trong ngôi đền được đặt sau khi xây dựng lại ngôi đền. Năm bức tượng bằng ngọc là Bồ tát vĩ đại, Manjushri, Bồ tát Guanyin, Samantabhadra và Bồ tát Tây Tạng. Trên lưng của năm vị bồ tát vĩ đại là tác phẩm điêu khắc bùn "Pháp chỉ là bản đồ của phương Tây".















Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar