Thư viện Xujiahui (Xujiahui Library Building))

0 reviews
Viết review
Thư viện Xujiahui , hay còn được gọi là Bibliotheque de Mission, là thư viện hiện đại đầu tiên được thành lập tại Thượng Hải, Trung Quốc. Nằm trong khu vực Xujiahui ở quận Xuhui, nó được khai trương lần đầu tiên vào năm 1847. Đây là một phần của hệ thống thư viện Thượng Hải.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: No. 80, Caoxi North Road, Xuhui District, Shanghai (near Puxi Road)

Thư viện Xujiahui là thư viện hiện đại sớm nhất ở Thượng Hải. Nó cũng là hình ảnh thu nhỏ của phương pháp học tập phương Tây và phương Đông ở Trung Quốc. Nó được sáp nhập vào Thư viện Thượng Hải vào năm 1956. Thư viện Xujiahui hiện tại là một tòa nhà hai tầng với giao lộ Bắc-Nam. Tầng phía bắc được làm bằng gạch và gỗ, cách bố trí và lưu trữ giá sách theo phong cách thư viện Vatican; ánh sáng giả lớp dưới được dựa trên phong cách Ninh Ba Tianyige. Tòa nhà phía Nam, Tòa nhà Shenque, đã được xây dựng lại nhiều lần. Bây giờ nó là một mái dốc bốn tầng với cấu trúc của phòng trưng bày.
Tòa nhà thư viện chỉ mở tầng một để xem triển lãm; tầng thứ hai đã không được mở cho công chúng trong một thời gian dài và độc giả cần sử dụng thư giới thiệu đơn vị để nhập thông tin.
Cách đi :
Tàu điện ngầm: Đi tàu điện ngầm tuyến 1 và xuống tại ga Xujiahui, cách đó một quãng đi bộ ngắn.














Đã cập nhật vào ngày 18/04/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar