Sông Suzhou (Suzhou River)

0 reviews
Viết review
Sông Tô Châu được biết đến là bông hoa hồng đen nằm ở Thượng Hải . Đến với nơi đây bạn có thể đi ngắm cảnh đêm trên còn thuyền ở sông Tô Châu .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí .

  • Địa chỉ: The port of Shanghai originates from the north side of Beixintun to Waibaidu Bridge and enters the Huangpu River.

Sông Tô Châu như một minh chứng của Thượng Hải hiện đại, sông Tô Châu đã để lại nhiều tòa nhà lịch sử tiêu biểu, như Cầu Waib Nikol, Bưu điện Thượng Hải, Lãnh sự quán Anh cũ, Phòng thương mại Thượng Hải cũ và nhà kho bốn tầng. Nó đã hình thành một cảnh quan hoài cổ đặc biệt của Thượng Hải hiện đại. Sự phát triển của ngành công nghiệp dọc theo sông Tô Châu đã dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng của dòng sông. Dòng sông đen và hôi thối từng ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của con người. Sau một loạt các biện pháp khắc phục , ngày nay nó được gọi là hoa hồng đen nở . Dòng sông Tô Châu đang ngủ cuối cùng cũng thức tỉnh, cây cối hai bên bờ sông tươi xanh, không chỉ chất lượng nước được cải thiện đáng kể, mà các tòa nhà lịch sử và công viên sáng tạo dọc bờ sông cũn tạo thành một cột mốc mới ở Thượng Hải, và mở ra tuyến du lịch đêm sông Tô Châu. Sông Tô Châu dài 125 km. Nó bắt nguồn từ hồ Taihu và chảy vào sông Huangpu gần cầu Baidu. Đây là con sông lớn thứ hai ở Thượng Hải. Trước khi mở cửa Thượng Hải, sông Tô Châu đã được gọi là sông Wusong. Người ta nói chính xác rằng vùng hạ lưu của sông Wusong ở phía đông của Beixinyu nên được gọi là sông Tô Châu Tô.
Cách đi :
1. Thành phố Hàng Châu - Sông Tô Châu. Đường cao tốc Hàng Châu-Ninh Ba → Đường cao tốc Hukun → Đường cao tốc Humin → Đường vành đai trong vòng → Đường cao tốc Bắc-Nam → Đường cao tốc Yan'an → Đường Nam Tô Châu → Sông Tô Châu (khoảng 2 giờ 21 phút)














Đã cập nhật vào ngày 20/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar