Nơi ở cũ của Ba Jin (Former Residence of Ba Jin)

0 reviews
Viết review
Nơi ở cũ của Ba Jin, tọa lạc tại số 113 đường Ngộ Không thuộc quận Xuhui của Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là nơi ở của nhà văn Trung Quốc Ba Jin, ban đầu nó được xây dựng vào năm 1923 theo phong cách Tây Ban Nha. Ba Jin sống ở đó từ năm 1955.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí .

  • Địa chỉ: No. 113, Wukang Road, Xuhui District, Shanghai

Số 113, đường Wukang, Thượng Hải là nơi cư trú cuối cùng của Bajin tại Thượng Hải. Đó cũng là nơi ông Ba Jin sống lâu nhất ở Thượng Hải. Tòa nhà nhỏ này được xây dựng vào năm 1923 và từng là đại diện kinh doanh của Liên Xô. Từ năm 1955, Ba Jinhe và con gái Li Xiaolin sống trong tòa nhà đại dương nhỏ ba tầng này. Khoảng sân tràn ngập hoa mộc lan trắng. Ba Jin sống trong tòa nhà này hơn 40 năm.
Tại đây, Ba Jin đã hoàn thành "Hồ sơ tưởng tượng" nó được gọi là "một cuốn sách lớn nói lên sự thật" của giới văn học và ý thức hệ trong và ngoài nước.
Cách đi :
Tàu điện ngầm: Đi tuyến tàu điện ngầm số 10 đến ga thư viện Thượng Hải và đi bộ.
Xe buýt: Đi xe buýt 548 đến Wukang Road Fuxing West Road hoặc 96 Road đến Fuxing West Road Wukang Road Station, walk dis














Đã cập nhật vào ngày 28/06/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar