Khu phố phía Đông (Pudong New Area)

0 reviews
Viết review
Phố Đông là một quận của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Kể từ khi bắt đầu được phát triển năm 1990 - thời điểm công bố quy hoạch lần đầu tiên, Phố Đông đã nổi lên như là trung tâm tài chính và thương mại của Trung Quốc.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Pudong Environmental Protection And Urban Appearance Health Management Bureau, Pudong Xinqu, Shanghai Shi, Trung Quốc

Khu vực mới Pudong là một khu vực thành phố trực thuộc Thượng Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cái tên Pudong là tên của làng Puxi, bao gồm khu vực giữa phía đông của sông Hoàng Phố , cửa sông Dương Tử, phía tây nam của huyện Fengxian và huyện Minhang. Phía tây phải đối diện với quận Xuhui, quận Hoàng Phố, quận Hồng Khẩu, quận Yangpu, quận Bảo Sơn và sáu quận khác ở bên kia sông Hoàng Phố .Phía đông bắc phải đối diện với quận Chongming bên kia sông Dương Tử. Diện tích của toàn huyện là 1210,41 km2. Năm 2012, dân số là 5.187.200. Đây là khu hành chính đông dân nhất ở Thượng Hải.

Vào ngày 18 tháng 4 năm 1990, chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đưa ra quyết định về sự phát triển và mở cửa của Pudong. Vào ngày 11 tháng 10 năm 1992, nó đã phê duyệt việc thành lập bộ phận hành chính của Khu vực Pudong và thực hiện một loạt các hoạt động phát triển và xây dựng quy mô lớn ở Pudong. Vào tháng 5 năm 2009, quận Nanhui cũ sáp nhập vào Khu vực mới Pudong, biến Khu vực mới Pudong trở thành khu hành chính lớn thứ hai ở Thượng Hải. Hiện tại, Khu vực mới Pudong là khu vực thí điểm cải cách toàn diện, khu vực tiểu tỉnh và khu vực mới của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây cũng là một trong những nơi mà ngành kinh tế phát triển nhất ở Trung Quốc đại lục.



Đã cập nhật vào ngày 14/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar