Học viện hý kịch Thượng Hải (Shanghai Theatre Academy)

0 reviews
Viết review
Học viện Hý kịch Thượng Hải, thành lập ngày 01 tháng 12 năm 1945, là trường đào tạo nghệ thuật nổi danh tại Trung Quốc. Cùng với Học viện Hý kịch Trung ương, một ở phía nam và một phía bắc, đây là hai trường đào tạo Hý kịch nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí .

  • Địa chỉ: No. 630, Huashan Road, Jing'an District, Shanghai

Học viện sân khấu Thượng Hải là một trường nghệ thuật ở Trung Quốc, ngôi trường này chuyên đào tạo các diễn viên tài năng. Trước đây nó được gọi là Trường kịch nghệ thành phố Thượng Hải. Nó được thành lập vào ngày 1 tháng 12 năm 1945 bởi nhà giáo dục nổi tiếng Gu Yu và nhà soạn kịch nổi tiếng Li Jianwu, Gu Zhongyu, Huang Zuolin, v.v. Ông Xiong Foxi là trưởng khoa đầu tiên. Vào tháng 10 năm 1949, Trường sân khấu thực nghiệm Thượng Hải được đổi tên thành Học viện văn học Thượng Hải. Năm 1952, các trường cao đẳng và đại học của đất nước thực hiện việc điều chỉnh của bộ giáo dục . Bộ phim truyền hình của khoa nghệ thuật của Đại học Sơn Đông và nhóm kịch của Trường Nghệ thuật Xingzhi Thượng Hải chính thức được thành lập và đổi tên thành chi nhánh phía Đông Trung Quốc của Học viện hý kịch Trung ương. Năm 1956, nó được đặt tên chính thức là Học viện sân khấu Thượng Hải, trực thuộc Trường trung học nghệ thuật. Năm 2000, nó được chuyển đến Thượng Hải và chịu sự quản lý của Bộ văn hóa. Vào tháng 6 năm 2002, Đại học nghệ thuật biểu diễn Thượng Hải, Trường Opera Thượng Hải và Trường múa Thượng Hải đã được sáp nhập vào Học viện sân khấu Thượng Hải.
Cách đi :
Đi theo 01 Đường 127 Đường 1 Đường 311 Đường đêm Dịch chuyển 57 Đường 71 Đường 76 Đường 925 đến Đường Yan'an West, Đường Zhenning, đi bộ 29 mét















Đã cập nhật vào ngày 19/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar