Sở thú Tế Nam (Jinan Zoological Park)

0 reviews
Viết review
Sở thú Tế Nam, trước đây gọi là Công viên Kim Ngưu được thành lập vào tháng 10 năm 1959. Nó mở cửa ngày 1 tháng 5 năm 1960 và được đổi tên thành Sở thú Tế Nam vào ngày 8 tháng 9 năm 1989. Sở thú Tế Nam là một trong những sở thú lớn nhất của Trung Quốc, nằm ở tỉnh Sơn Đông.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: CNY 31/người

  • Địa chỉ: 87 Jiluo Rd, TianQiao ShangQuan, Tianqiao Qu, Jinan Shi, Shandong Sheng, China

Vườn thú Tế Nam nằm ở phía bắc của Tế Nam. Nó mở cửa cho công chúng vào ngày 1 tháng 5 năm 1960. Năm 1995, nó được mệnh danh là một trong 10 sở thú hàng đầu ở Trung Quốc. Bây giờ nó là một sở thú quy mô lớn tham gia vào các hoạt động như chăn nuôi, du lịch, động vật học, giải trí và phục vụ ăn uống. Nó chứa hơn 300 loài động vật khác nhau với tổng số hơn 5000 động vật. Vườn thú có 4 khu vực độc đáo: trưng bày động vật, giải trí, giáo dục và phục vụ ăn uống. Vào năm 1999, nó đã xây dựng một khu vực con công mở, nơi con công có thể đi lang thang tự do. Vào năm 2000, 800.000 đô la Mỹ đã được huy động để xây dựng triển lãm môi trường sống tự nhiên động vật ăn cỏ tiên tiến nhất Trung Quốc. Du khách có thể đi bộ qua triển lãm này. Năm 2001, một lần nữa họ đã huy động được hơn 1.000.000.000 đô la Mỹ để xây dựng một cơ sở cho phép mọi người tương tác với động vật.

Cách đi:
Sở thú là bến xe bus cho các tuyến 4, 5, 15,12,30 và 35. Các tuyến xe bus 4, 35, 30, 15, 5, 66, K68, 84, 85, K90, K92 K53, K50, K58, 111, 114 , 112, 130, 203 và 35.

Đã cập nhật vào ngày 05/07/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar