Lăng mộ Min Ziqian (Tomb of Min Ziqian)

0 reviews
Viết review
Lăng mộ của Min Ziqian là một đài tưởng niệm Min Sun, một môn đệ của Khổng Tử và là người thứ 4 trong số 24 người theo đạo Khổng giáo về lòng hiếu thảo. Đài tưởng niệm nằm ở Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Min Ziqian Rd, Licheng Qu, Jinan Shi, Shandong Sheng, Trung Quốc

Bên trong khu vườn Chongxiao ở phía bắc cổng phía tây của công viên Baihua là nơi tưởng niệm một trong những đệ tử Khổng Tử. Từ phía nam đến phía bắc, trục chính của nghĩa trang là sảnh chính và lăng mộ. Ngôi mộ ở vị trí chính giữa cao khoảng 3m, và đất niêm phong có đường kính khoảng 5m. Nó được bao quanh bởi một bức tường thấp màu xanh lam và một tượng đài mới ở phía đông. Nó được sử dụng để lưu giữ những dòng chữ có giá trị từ khắp thành phố Tế Nam. Công viên được chia thành 4 khu vực triển lãm: mảng đá, chân dung, tượng đá và tượng đài bằng đá.

Đã cập nhật vào ngày 09/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar