Công viên Xiayuan (Xiayuan Park)

0 reviews
Viết review
Công viên Xiayuan nằm ở bờ phía nam của hồ Đại Minh. Nó được xây dựng bởi cổng Xuanmen Shandong (1909) khi trường đại học Sơn Đông được thành lập bởi Shandong Wangbury. Nó ban đầu là một phần của thư viện Sơn Đông và sau đó được chia thành công viên hồ Đại Minh.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Daminghu Rd, Lixia Qu, Jinan Shi, Shandong Sheng, Trung Quốc

Công viên Xiayuan nằm ở bờ phía nam của hồ Đại Minh. Nó được xây dựng bởi cổng Xuanmen Shandong (1909) khi trường đại học Sơn Đông được thành lập bởi Shandong Wangbury. Nó ban đầu là một phần của thư viện Sơn Đông và sau đó được chia thành công viên hồ Đại Minh. Địa điểm được xây dựng có liên quan đến Tianyi, một tòa nhà thư viện nổi tiếng ở Ninh Ba. Sau khi hoàn thành, nó nổi tiếng với phong cảnh đẹp và bộ sưu tập phong phú. Nó nổi tiếng vào thời đó và được gọi là công viên Bắc Nange (Tianyi) (Guanyuan). Hoa và cây ở đây rất thưa thớt, những ngọn núi bên phải, mái hiên, các khu vườn được thiết lập, và có các phòng đọc sách, khu vườn Haoran. Chúng đều khéo léo, đơn giản và thanh lịch, và được gọi là khu vực tiêu chuẩn đầu tiên ở Tế Nam.

Đã cập nhật vào ngày 28/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar