Công viên tưởng niệm 5-3 (Wusan Canan Memorial Park)

0 reviews
Viết review
Công viên tưởng niệm 5-3 nằm ở phía nam thành phố Xicheng. Nó được xây dựng vào năm 1986 để tưởng niệm cuộc thảm sát 5-3 ở thành phố Tế Nam. Tượng đồng của liệt sĩ Cai Gongshi đã chết trong vụ thảm sát 5-3 ở Tế Nam được đặt trong hội trường tưởng niệm ngày 3 tháng 5.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Trung Quốc, 趵突泉公园北邻

Công viên tưởng niệm 5-3 nằm ở phía nam thành phố Xicheng. Nó được xây dựng vào năm 1986 để tưởng niệm cuộc thảm sát 5-3 ở thành phố Tế Nam. Năm 1928, quân đội cách mạng quốc gia đã chiếm lấy Tế Nam, và đế quốc Nhật Bản đã dùng cớ để bảo vệ Nhật Bản để can thiệp quân sự. Vào ngày 3 tháng 5, nhà ngoại giao thứ 17, bao gồm cả phóng viên đặc biệt Cai Gongshi của Chính phủ quốc gia Sơn Đông, đã sát hại và cướp thành phố, và giết chết gần 10.000 binh sĩ và công dân Trung Quốc, tạo ra một vụ thảm sát 5-3 ở Tế Nam gây sốc cho Trung Quốc và nước ngoài. Gần phố Shuncheng bên ngoài Xichenggen, các ngôi nhà đều bị thiêu rụi và không một người dân nào được tha mạng. Sau đó, nó được đổi tên thành đường 5-3. Công viên tưởng niệm bao gồm nhà thờ 5-3, chuông 5-3, tượng đài 5-3 và khu vườn 5-3. Tượng đồng của liệt sĩ Cai Gongshi đã chết trong vụ thảm sát 5-3 ở Tế Nam được đặt trong hội trường tưởng niệm ngày 3 tháng 5.


Đã cập nhật vào ngày 21/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar