Công viên rừng Hoàng Hà (Yellow River Forest Park)

0 reviews
Viết review
Công viên rừng Hoàng Hà là một công viên công cộng nằm ở bờ phía bắc của sông Hoàng Hà thuộc thành phố Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc. Nó được kết nối với bờ phía nam của Hoàng Hà và do đó là trung tâm đô thị của Tế Nam thông qua cây cầu phao Luokou.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Trung Quốc, Shandong Sheng, Jinan Shi, Tianqiao Qu, 309国道

Bờ bắc của sông Huanghe là vành đai phong cảnh Hoàng Hà cổ kính, đã được thay thế bởi công viên rừng Hoàng Hà. Công viên có những khu rừng rậm rạp, những chú chim hót vang và các công viên bên trong công viên Hoàng Hà, công viên bờ sông, công viên nước và công viên sinh thái rất hấp dẫn. Ngoài ra còn có 3 trường đua ngựa vòng quanh rừng Huali duy nhất ở Tế Nam, cho phép du khách thể hiện khả năng cưỡi ngựa của mình và tận hưởng cảm giác hồi hộp khi cưỡi ngựa. Công viên rừng Hoàng Hà cũng là một địa điểm cho các bộ phim truyền hình như "Gan 19 Mi", "Wu Xun", "Khổng Tử", "Binh pháp Tôn Tử"... Du khách cũng có thể trải nghiệm đời sống võ thuật của Gan 19 Mi và văn hóa Khổng Tử ở đây.
Đây cũng là nơi để người dân địa phương tổ chức các buổi tiệc nướng ngoài trời và cũng thích hợp cho các cuộc họp mặt nhóm và đào tạo tiếp cận cộng đồng.

Đã cập nhật vào ngày 12/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar