Bảo tàng tỉnh Sơn Đông (Shandong Museum)

0 reviews
Viết review
Với khoảng 100.000 di tích lịch sử, 8.000 mẫu vật và bộ sưu tập 120.000 cuốn sách, Bảo tàng tỉnh Sơn Đông trưng bày các kho báu tự nhiên và lịch sử từ các nền văn hóa Dawen Khẩu và Long Sơn thời tiền sử và Văn hóa Qi Lu.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí nhưng du khách cần mang theo hộ chiếu để lấy vé

  • Địa chỉ: 11899 Jingshi Rd, Lixia Qu, Jinan Shi, Shandong Sheng, China

Bảo tàng ban đầu được xây dựng vào năm 1954 đã đóng cửa và đã được thay thế bằng cái mới trên một quảng trường lớn ở đường Jingshi, phía đông cầu vượt Yanshan. Được mở cửa lại cho công chúng vào ngày 16 tháng 11 năm 2010. Bảo tàng tỉnh Sơn Đông có năm tầng và mười lăm phòng triển lãm trong đó mười một màn hình thường trực được trưng bày. Chúng bao gồm các bức tranh vẽ từ thời nhà Hán (202BC - 220AD), điêu khắc Phật giáo, lịch sử và văn hóa Sơn Đông và một triển lãm văn hóa Nho giáo. Ngoài ra còn có một bộ sưu tập thư pháp và tranh vẽ, tranh thêu Lu, đồ sứ mỹ nghệ, v.v.

Cách đi:
Đi xe buýt 115, K115, 119, K119, 152, K152, 202, K202, BRT5, K139, K145, K160, K171, K202, K602, K911 hoặc T202 đến Sheng Bowuguan (Bảo tàng tỉnh Sơn Đông).

Đã cập nhật vào ngày 01/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar