Cung Sansheng

0 reviews
Viết review
Đền Long Tuyền còn được gọi là Cung Sansheng. Nó được đặt tên theo Hồ Long Tuyền bên cạnh đền. Nó được xây dựng bởi nhà Minh Tusi Mudong trong thời kỳ Long Khánh và được xây dựng lại vào năm 1983.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 5 nhân dân tệ / người

  • Địa chỉ: 50 mét về phía tây của ngã tư đường Renli và đường Yanliu, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam

Đền Long Tuyền còn được gọi là Cung Sansheng. Nó được đặt tên theo Hồ Long Tuyền bên cạnh đền. Nó được xây dựng bởi nhà Minh Tusi Mudong trong thời kỳ Long Khánh và được xây dựng lại vào năm 1983. Ngôi đền là một sân trong, và phía bắc là hội trường chính, dành riêng cho Long vương. Tòa thị chính dành riêng cho Guanyin, và Tòa nhà phía Nam dành riêng cho tổ tiên của con rắn hổ mang Sun Yi. Vào thời cổ đại, một số học giả và văn nhân thường đến đây để ngắm trăng vào đêm trăng sáng.

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar