Công viên Thế giới Động vật hoang dã Hàng Châu

0 reviews
Viết review
Công viên Thế giới Động vật hoang dã ở Hàng Châu có nhiều núi và sông, với thảm thực vật đẹp và khí hậu thoải mái. Công viên hòa vào thiên nhiên, với những ngọn núi thảm cỏ xanh làm nền, với các loài động vật và thực vật hoang dã, với các triển lãm mở là những con đường chính, khác hoàn toàn với vườn thú truyền thống.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Vé người lớn: 180 nhân dân tệ Vé sinh viên: 145 nhân dân tệ

  • Địa chỉ: Số 1 đại lộ Jiulong, đường Hangfu, quận Fuyang, Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc

Công viên Thế giới Động vật hoang dã ở Hàng Châu có nhiều núi và sông, với thảm thực vật đẹp và khí hậu thoải mái. Công viên hòa vào thiên nhiên, với những ngọn núi thảm cỏ xanh làm nền, với các loài động vật và thực vật hoang dã, với các triển lãm mở là những con đường chính, khác hoàn toàn với vườn thú truyền thống

Nó có thể tiếp nhận được hơn 60.000 khách du lịch mỗi ngày. Có khoảng 200 loài động vật trong công viên, hơn 10.000 con, trong đó 70% là động vật quý hiếm trong công viên. Có 3 địa điểm biểu diễn nghệ thuật trong công viên: biểu diễn voi nghệ thuật và màn trình diễn của chim. Trung tâm biểu diễn nghệ thuật sapphire thường mở cửa vào ngày 28 hằng tháng. Đây là một sân biểu diễn của voi có thể chứa 2.000 người. Voi chơi bóng đá và dunking rất phổ biến ở đây. Hai địa điểm biểu diễn nghệ thuật khác sẽ được mở sau Lễ hội mùa xuân. Trong số đó, địa điểm biểu diễn nghệ thuật của trung tâm sapphire sẽ có sức chứa 8.000 người, và các rạp xiếc của Nga và các quốc gia khác cũng sẽ biểu diễn tại đây. Công viên nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận nhiệt đới với nhiệt độ trung bình hàng năm là 16,6 độ C với lượng mưa dồi dào. Nó thích hợp cho nhiều loại thực vật và sinh vật hoang dã.


Đã cập nhật vào ngày 27/07/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar