Sở thú rừng phía bắc Cáp Nhĩ Tân (Beifang Forest Zoo)

0 reviews
Viết review
Sở thú phía bắc Cáp Nhĩ Tân, trước đây là sở thú Cáp Nhĩ Tân, là vườn bách thú chính ở Cáp Nhĩ Tân. Chiếm diện tích 558 ha, đây là vườn thú lớn nhất Trung Quốc. Một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng được bảo tồn trong vườn thú này, bao gồm hổ Siberia, sư tử trắng và sếu đầu đỏ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Học sinh, sinh viên: 50 CNY Người lớn: 80 CNY

  • Địa chỉ: Trung Quốc, Heilongjiang Sheng, Haerbin Shi, Acheng Qu, G10 Suiman Expressway Exit, 鸽子洞

Sở thú rừng phía bắc Cáp Nhĩ Tân nằm trong khu vực hang Pigeon ở phía đông nam Acheng, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, gần quốc lộ 301 và cách thành phố Cáp Nhĩ Tân 43km.
Có hơn 20 ngôi nhà động vật hiện đại như chim săn mồi, khu rừng ngôn ngữ của chim, núi khỉ, bảo tàng loài linh trưởng, bảo tàng gấu Bắc Cực, và 5 con sư tử, hươu, gấu, chó sói và động vật châu Phi. Khu vực tán xạ lớn. Sự cô lập độc đáo của khu vực tán xạ đưa mọi người đến gần hơn với các loài động vật. Trên thế giới có hơn 50.000 động vật, bao gồm cả động vật quý hiếm trên thế giới như hổ trắng, sư tử trắng, gấu Bắc Cực, báo đốm châu Phi, động vật được bảo vệ hạng nhất quốc gia như hổ Siberia, voi châu Á, hươu trắng, sếu đầu đỏ… cùng 28 loài linh dương tạo thành một khu vực động vật ngoạn mục ở châu Phi.


Đã cập nhật vào ngày 13/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar