Phố đi bộ Zhongyang (Zhongyang Street)

0 reviews
Viết review
Phố đi bộ Zhongyang còn gọi là con đường trung tâm, là một phố đi bộ nằm ở trung tâm Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Có chiều dài 1450m, đây hiện là con phố đi bộ dài nhất Trung Quốc và là con đường rải sỏi duy nhất ở Cáp Nhĩ Tân. Nó được xây dựng vào năm 1898 bởi các nhà xây dựng của Nga khi thành phố đang ở thời kỳ bán thuộc địa.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Đạo Lý, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc

Phố Zhongyang, phố đi bộ nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân, là một con đường dài 1450m chạy từ phía bắc xuống phía nam. Mũi phía bắc của nó là đài tưởng niệm lũ lụt sông Songhua (công viên Stalin) và đầu phía nam là đường Jingwei. Phố Zhongyang là một phố đi bộ độc đáo theo phong cách châu Âu với các dãy nhà, khu vực giải trí và đời sống văn hóa đầy màu sắc. Tất cả các tòa nhà này theo nhiều phong cách khác nhau bao gồm phong cách Phục Hưng, phong cách Baroque, phong cách Chiết Trung, cũng như phong cách hiện đại. Đây được xem là một "phòng trưng bày nghệ thuật kiến trúc" thực sự ở Trung Quốc.

Đã cập nhật vào ngày 26/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar