Nhà thờ Đức Mẹ Cáp Nhĩ Tân (Church of Our Lady)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Đức Mẹ ở Cáp Nhĩ Tân là một nhà thờ chính thống phương Đông ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Nhà thờ này nằm ở "con đường nhà thờ", phía đông bắc của quảng trường Hongbo, trên đại lộ East Dazhi, nơi cũng có nhà thờ Thiên chúa giáo Cáp Nhĩ Tân và nhà thờ Thánh Tâm của Cáp Nhĩ Tân.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 268 Dongdazhi St, Nangang Qu, Haerbin Shi, Heilongjiang Sheng, Trung Quốc

Nhà thờ Đức Mẹ được xây dựng vào năm 1902 và là một nhà thờ nghĩa trang của Nhà thờ chính thống. Ban đầu là một nhà cầu nguyện có cấu trúc bằng đá, nhà thờ bị thống trị bởi người Ukraine, vì vậy nó từng được gọi là nhà thờ Ukraine. Năm 1922, Cục Đường sắt Trung Đông đã tài trợ cho một nhà thờ bằng gỗ quy mô lớn mới ở phía đông của trung tâm cầu nguyện để "bảo vệ" xác sống người Nga đã chết trong quá trình xây dựng Đường sắt Trung Đông, đàn áp cuộc nổi loạn Boxer và Chiến tranh Nga- Nhật. Năm 1930, nhà thờ được chuyển từ câu lạc bộ Ukraina đến nghĩa trang cũ của đường Dongdazhi (thường được gọi là nghĩa trang cũ Maozi), được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Nga Yu Phizhdanov, được mô phỏng theo phong cách nghệ thuật của nhà thờ Hagia Sophia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trên cơ sở của nhà thờ bằng gỗ, nhà thờ nề, nhà thờ của Đức Trinh Nữ Maria, được xây dựng lại.



Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar