Đài tưởng niệm liệt sĩ ở Đông Bắc Trung Quốc (Memorial Hall of Martyrs in Northeast China)

0 reviews
Viết review
Đài tưởng niệm liệt sĩ Đông Bắc là đài tưởng niệm cách mạng Trung Quốc tại phố Yiman, huyện Năng Dương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang và mở cửa vào ngày 10 tháng 10 năm 1948.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 2.5 CNY Người lớn: 5 CNY

  • Địa chỉ: 241 Yiman St, Nangang Qu, Haerbin Shi, Heilongjiang Sheng, Trung Quốc

Đài tưởng niệm liệt sĩ Đông Bắc là đài tưởng niệm cách mạng Trung Quốc tại phố Yiman, huyện Năng Dương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang và mở cửa vào ngày 10 tháng 10 năm 1948. Khu vực này là một tòa nhà 3 tầng của chủ nghĩa cổ điển Tây Âu được xây dựng vào năm 1931. Vào tháng 9 năm 1933, Sở cảnh sát Cáp Nhĩ Tân đã chiếm tòa nhà, trở thành nơi phạm tội của những kẻ xâm lược Nhật Bản để đàn áp người dân Trung Quốc.

Zhao Yiman, một nữ anh hùng chống Nhật Bản, đã bị tra tấn tại đây. Đài tưởng niệm có tổng diện tích xây dựng 4283m2, diện tích trưng bày 1.200m2. Các màn hình cơ bản là để giới thiệu những việc làm của các vị tử đạo có ảnh hưởng ở vùng Đông Bắc. Hơn 1.000 mảnh di tích văn hóa, hình ảnh và tài liệu đã được trưng bày ở đây. Hiện tại, có hơn 5.000 mảnh di tích văn hóa và hơn 30.000 cuốn sách, tài liệu lưu trữ và hình ảnh, ban đầu tạo thành một thư viện cách mạng sử thi Đông Bắc. Hội trường tưởng niệm cũng sử dụng các phương tiện hiện đại như phục hồi cảnh quan và màn hình lớn để tái tạo những cảnh bi thảm trong quá khứ, để mọi người không quên chúng sau một thời gian dài. Kể từ khi thành lập, bảo tàng đã nhận được tổng cộng 7.28 triệu lượt khách.

Vì những đóng góp nổi bật trong cải cách và phát triển bảo vệ di sản văn hóa, vào ngày 24 tháng 5 năm 2007, đài tưởng niệm liệt sĩ Đông Bắc đã được Bộ Nhân sự và Cục Di sản Văn hóa Nhà nước trao tặng danh hiệu danh dự của tập thể tiên tiến của hệ thống di tích văn hóa quốc gia. Bảo tàng đã xuất bản cuốn sách về việc làm của các vị tử đạo Đông Bắc chống lại đội quân Nhật Bản có tên “Cuộc chiến của các vị tử đạo giải phóng”. Thủ tướng Chu Ân Lai đã đặc biệt chỉ thị rằng đài tưởng niệm liệt sĩ cần được tổ chức tốt, công khai rộng rãi lịch sử cách mạng và những việc làm anh hùng của các vị tử đạo để giáo dục nhân dân và viết dòng chữ "Các vị tử đạo cách mạng là bất tử".

Đã cập nhật vào ngày 08/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar