Công viên Zhaolin (Zhaolin Park)

0 reviews
Viết review
Nằm ở bờ sông Songhua, và đầu phía bắc của đường Zhaolin ở quận Daoli, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Công viên Zhaolin là công viên đầu tiên trong thành phố, được xây dựng để tưởng nhớ Đại tướng Li Zhaolin.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 150 CNY/người lớn; Miễn phí cho trẻ em dưới 1,2m (3,9 feet).

  • Địa chỉ: 377 Senlin St, Daoli Qu, Haerbin Shi, Heilongjiang Sheng, China

Được thành lập vào năm 1900, ban đầu nó được đặt tên là "Công viên Daoli" và đổi thành tên hiện tại là "Công viên Zhaolin" vào năm 1946.

Sau khi được cải thiện vào năm 1985, công viên đã trở thành tham quan với khung cảnh mê hoặc. Ở phía đông, có núi Huaguo (Núi hoa và quả). Ở phía tây, có núi Meigui (núi hồng). Xiaonan Islet nằm ở phía nam và hầm hoa thủy tinh được tìm thấy ở phía bắc. Một hồ nhân tạo chảy quanh trung tâm với năm cây cầu nhỏ khéo léo liên kết vùng nước. Trong công viên, có Vườn Yingyue, Vườn Đinh Hương, bến cảng, nhà hát ngoài trời, sân chơi trẻ em, đất trượt băng và phòng triển lãm hoa và cá.

Vào mùa xuân và mùa hè, những bông hoa trong Công viên Zhaolin nở rộ, những chú chim đang ríu rít, đó là một khu nghỉ mát mùa hè tốt. Vào mùa đông, công viên trở thành một thế giới bạc với băng và tuyết.

Cách đi:
Đi xe buýt 8, 23, 29, 52, 53, 83, 114, 132, 136, 201 hoặc 206, và xuống tại ga Zhaolin Gongyuan (Công viên Zhaolin).

Đã cập nhật vào ngày 08/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar