Thái Lan
mask
Đã đi
Sắp đi
12,768 Gody-er đã đến

Phương tiện đi lại ở Thái Lan

Du lịch Thái Lan ghé thăm xứ sở chùa Vàng với câu chào Sa-wa-dee thân thiện là niềm ao ước của rất nhiều tín đồ du lịch. Một trong những yếu tố quan trọng được nhiều người quan tâm khi đi du lịch Thái Lan chính là cách thức di chuyển đi lại ở Thái Lan như thế nào? ở Thái Lan có phương tiện di chuyển đi lại gì? 

Phương tiện di chuyển giữa các vùng, tỉnh thành ở Thái Lan

Các chuyến bay nội địa

Cách thức di chuyển nhanh nhất và an toàn nhất cùng với tiết kiệm thời gian tối đa trong việc di chuyển liên tỉnh, các tỉnh thành phố tại Thái Lan chắc hẳn là máy bay. Ngày nay tại đất nước Thái Lan có rất nhiều sân bay từ quốc tế hiện đại đến nội địa, luân phiên các chuyến bay phục vụ khách du lịch quốc tế hay du khách nội địa. Cùng với các hãng hàng không uy tín như Bangkok Airways, Jet Asia Airways, Thai VietJet Air, Thai Smile,...

  • Các sân bay quốc tế Thái Lan: Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Sân bay quốc tế Phuket, Sân bay quốc tế Don Mueang, Sân bay quốc tế Chiang Mai, Sân bay quốc tế Hat Yai… 
  • Các sân bay nội địa Thái Lan: Sân bay Chumphon, Sân bay Khon Kaen, Sân bay Hua Hin, Sân bay Buriram, Sân bay Loei,..

Du khách có thể đặt vé máy bay và từ đó thỏa thích vi vu từ Bắc đến Nam Thái Lan mà không lo ngại về đường xá hay sức khỏe, thời gian.

Tàu hỏa

Du lịch bằng tàu hỏa ở Thái Lan có thể là một cách thú vị để đi qua nhiều nơi trong nước. Đây cũng là cách di chuyển ưa thích nếu du khách muốn bỏ qua việc di chuyển bằng đường hàng không nhưng không muốn ngồi trên một chiếc xe buýt gập ghềnh trong hơn 10 giờ. Các chuyến tàu có một vài hạng để du khách lựa chọn tùy thuộc vào ngân sách, mức độ thoải mái mà du khách đang tìm kiếm và khoảng cách đang phải đi.

  • Ghế hạng nhất: Khoang đơn hoặc đôi, có máy lạnh, vòi hoa sen (mỗi xe) và nước uống.
  • Ghế hạng hai: Chỗ ngồi hoặc chỗ ngủ trong một chỗ ngồi dành riêng thoải mái với kệ trên và dưới. Mỗi nơi đều có rèm, có cầu thang lên kệ thứ hai, điều hòa hoặc quạt. Những nơi trong toa ngủ được cung cấp khăn trải giường. Các kệ trên rẻ hơn, nhưng chúng thường nóng hoặc lạnh (tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và hoạt động của điều hòa).
  • Ghế hạng ba: Địa điểm – chỉ trên băng ghế (không thoải mái lắm). Nó trông giống như một chuyến tàu điện, nhưng đồng thời, những chuyến tàu với những toa như vậy chạy trên một quãng đường dài chứ không chỉ đến các vùng ngoại ô.

Giá vé tàu hỏa ở Thái Lan: 

Giá vé bao gồm khoảng cách, hạng tàu và toa xe. Một ví dụ để so sánh: một chuyến đi từ Bangkok đến Chiang Mai (khoảng 11 giờ trên đường đi) hạng nhất sẽ có giá khoảng 1.500 baht, hạng hai – 400-600 baht; trong một chuyến tàu nhanh trong toa hạng hai – khoảng 400 baht, hạng ba – khoảng 200 baht.

Tàu & Phà liên tỉnh

Giao thông đường thủy ở Thái Lan là một phương tiện vận chuyển chính thức dọc theo Vịnh Thái Lan và Biển Andaman, cũng như dọc theo các con sông. Nhiều hòn đảo không có sân bay (Phangan, Koh Chang, v.v.) chỉ có thể đến được bằng đường thủy. Liên kết được thiết lập giữa đất liền và các đảo, giữa các đảo, cũng như giữa một số tỉnh trên đất liền, giữa các tỉnh này di chuyển bằng đường thủy nhanh hơn đường bộ (ví dụ: Pattaya-Hua Hin).

Về cảng Thái Lan: Các cảng lớn nhất là ở Phuket, Pattaya và Bangkok. Họ phục vụ các hướng khác nhau, cả người vận chuyển lớn và thương nhân tư nhân.

Một số phương tiện giao thông đường thủy:

  • Tàu cao tốc: là phương tiện giao thông nhanh nhất, thuận tiện cũng như đắt nhất.
  • Phà: không quá tốn kém và rất tiết kiệm. Các phương tiện cỡ lớn như xe ô tô, hay xe máy đều có được đi trên phà.

Du khách có thể mua vé tại các khách sạn hoặc công ty du lịch, trực tuyến trên website, mua trực tiếp tại các bến tàu hoặc bến cảng.

Vé Phà tham khảo một số tuyến:

  • Băng-Cốc → Đảo Ko Chang: 600 Baht
  • Pattaya → Hua Hin:  1.250-14.000 baht, trẻ em – 950-14.000 baht. Di chuyển – chỉ xe đạp (214 baht)
  • Samui → Đảo Ko Tao: 500 baht
  • Đảo Ko Samui → Đảo Ko Pha Ngan: 300 baht

Xe bus liên tỉnh

Xe bus là một trong những phương tiện di chuyển đi lại phổ biến, thân thiện và dễ dàng nhất để du khách có thể di chuyển liên tỉnh, tiếp tục chuyến hành trình du lịch vi vu xuyên Thái Lan. Điều đặc biệt cần lưu ý khi chọn xe bus liên tỉnh, thì xe bus ở Thái Lan có được phân thành nhiều hạng:

  • VIP-24 hoặc First vip class-24  – tối đa 24 ghế*. Có máy lạnh, toilet. Hành khách được phát chăn, đồ uống, đồ ăn nhẹ. Đối với quãng đường dài hơn, bữa tối/bữa trưa được phục vụ tại một trong các điểm dừng.
  • VIP-32, VIP hoặc First vip class-32  – tối đa 32 chỗ. Có máy lạnh, toilet. Hành khách được phát chăn, đồ uống, đồ ăn nhẹ.
  • Hạng hai, Express và First class   – từ 40 đến 50 chỗ. Có máy lạnh và nhà vệ sinh (chỉ có ở khoang hạng nhất). Vé, như một quy luật, đi mà không có dấu hiệu của một chỗ ngồi.

Du khách có thể mua vé xe bus ở các bến xe, phòng vé, hoặc qua điện thoại đến nhà xe, các trang web đặt xe của các nhà mạng Thái… Du khách nên thông tin đầy đủ đến với nhà xe để được tư vấn, đóng phí phù hợp. Du khách nên đến đúng giờ theo lịch hẹn, vì nếu trễ giờ có khi du khách sẽ bị bỏ lại và lỡ chuyến.

Phương tiện đi lại nội ô ở Thái Lan

BTS Skytrain

BTS Skytrain ( Bangkok Mass Transit System) là một hệ thống tàu điện trên cao hiện đại, vô cùng quen thuộc và là phương tiện di chuyển tối ưu cho các tín đồ đam mê xê dịch nội ô thành phố Thủ đô Bangkok. Xây dựng với 3 tuyến Skytrain, với chiều dài khoảng 68,5km với tổng số 60 nhà ga giúp việc di chuyển đi lại của du khách thêm dễ dàng và tiết kiệm. Chỉ cần du khách bắt một chuyến BTS Skytrain thì có thể an tâm đi du lịch khắp nơi tại Bangkok mà chẳng phải mỏi chân và lo lắng về tình trạng kẹt xe hay giao thông ùn tắc vì BTS Skytrain này dừng ở vô số điểm du lịch chính như Chợ Cuối tuần Chatuchak, Công viên Lumpini, ICONSIAM và Bảo tàng Nhà Jim Thompson,... 

Các tuyến của BTS Skytrain:

  • Tuyến Sukhumvit bắt đầu tại Ga Kheha Samutprakan và kết thúc tại Ga Khu Khot.
  • Tuyến Silom bắt đầu tại Ga Bang Wa và kết thúc tại Ga Sân vận động Quốc gia.
  • Tuyến Gold bắt đầu tại Ga Khlong San và kết thúc tại Ga Krung Thonburi

Về cách thức mua vé: Đi tàu BTS Skytrain chỉ chấp nhận mua vé bằng tiền xu, như vậy du khách nên đổi tiền giấy thành tiền xu (có thể đổi trực tiếp tại các quầy có sẵn ở đây) rồi sau đó tìm đến các máy bán vé tự động để có cho mình một “tấm thẻ thông hành”. Giá vé tàu điện không quá đắt trung bình từ 15 Baht Thái và có tăng thêm nếu chuyến hành trình xa hơn. Tấm vé này ở dạng thẻ, tương tự như chiếc thẻ ATM bằng nhựa, du khách có thể mua nó tại bất kỳ Máy phát hành vé (TIM), Máy bán vé tích hợp (ITM) và Máy bán vé tự động (TVM). Giá trị của loại vé này chỉ có giá trị di chuyển trong ngày.

Để tiết kiệm, du khách có thể mua thẻ  BTS Skytrain Rabbit Card, với mức giá 219.000 đồng. Với loại thẻ này du khách có thể sử dụng nhiều lần, trong thời hạn 5 năm xuyên suốt và có sẵn 200 Baht trong tài khoản. Khi hết tiền du khách chỉ cần nạp thêm tiền vào cực đơn giản và dễ sử dụng.

Cách thức đi tàu điện BTS (Skytrain) ở Bangkok:

  • Du khách xác định trạm tuyến cần lên
  • Mua vé (với du khách đã có vé Rabbit thì không cần thực hiện bước này)
  • Soát vé tự động tại các hệ thống soát vé
  • Đứng đợi tàu đến (vị trí nền gạch có ô mũi tên chéo màu đen: đứng xếp hàng đợi tàu tới; ô màu vàng chỉ hướng ngược lại: hướng khách đi ra khỏi tàu, tránh đứng chờ ở vị trí này)
  • Xác định hướng và cửa cần ra

Tàu điện ngầm MRT

Thái Lan quả thật là một thành phố du lịch hiện đại bởi không chỉ có tàu điện trên cao mà còn có tàu điện ngầm ở dưới lòng đất. Tàu điện ngầm MRT dành cho những ai muốn trải nghiệm loại phương tiện di chuyển thú vị này và cảm thấy lo lắng, khó khăn trong tình trạng kẹt xe hoặc muốn tiết kiệm chi phí có thể lựa chọn.

Tàu điện ngầm MRT có tốc độ di chuyển vô cùng nhanh chóng, với tần suất 5 - 7 phút/ chuyến kết nối một số địa điểm tại Bangkok với nhau với hơn 18 trạm tàu giúp du khách tiết kiệm thời gian di chuyển và có thể đến mọi địa điểm yêu thích dễ dàng. Về giá vé của Tàu điện ngầm khoảng 16 baht - 42 Baht cho một chặng cố định.

Về cách đi tàu điện ngầm MRT cũng tương tự như đi BTS Skytrain từ thủ tục mua vé đến lên tàu. Khi di chuyển du khách nên lưu ý về thời gian khởi hành, đến đúng trạm, đúng tuyến. Nên chủ động xếp hàng ngay ngắn, không cheng hàng, khuyến khích nên nhường chỗ đối với người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Airport Rail Link

Airport Rail Link là tuyến đường sắt liên kết sân bay, xuất phát khởi hành từ Sân bay Suvarnabhumi qua Ga Makkasan - kết thúc ở ga Phaya Thai ở trung tâm Bangkok. Được đánh giá là  một giải pháp thay thế thông minh cho xe buýt hoặc taxi, tránh được tình trạng ùn tắc đường nơi đây, giúp du khách tự tin di chuyển, vi vu khách nơi tại thủ đô Bangkok.

Thông tin về giờ hoạt động của tàu Airport Rail Link ở Bangkok:

  • Thời gian xuất phát hàng ngày từ 5.30 - 24.00. 
  • Tần suất là khoảng 15 phút/chuyến, và 10 phút/chuyến (khung giờ cao điểm (06:00 – 09:00 và 16:00 – 20:00)

Về giá vé Airport Rail Link ở Bangkok được đánh giá khá tiết kiệm từ 15 đến 45 Baht (1 chiều), tùy thuộc vào khoảng cách di chuyển trong chuyến. Nếu không biết giá tiền bao nhiêu, du khách có thể được tìm thấy trên bảng giá vé tàu Airport Rail. Vé tàu Airport Rail Link có dạng hình tròn, khác biệt với hai loại tàu điện BTS và MRT, về cách thức mua vé và đi tàu cũng tương tự vô cùng dễ dàng và thuận tiện. 

Tuk Tuk

Những chiếc xe Tuk Tuk sặc sỡ màu sắc và những bác tài xế dễ thương, mến khách không còn quá xa lạ với các tín đồ yêu thích du lịch Thái Lan. Giá thông thường cho một chuyến xe tuk-tuk là khoảng 40 đến 50 THB, nhưng thông thường, là du khách nước ngoài, du khách sẽ tự động bị tính phí cao hơn và lời khuyên hữu ích hãy nên mặc cả để được tính phí tốt nhất. Kinh nghiệm di chuyển, du khách có thể hỏi lễ tân khách sạn về chi phí đi xe đến điểm đến của du khách là bao nhiêu để du khách có thể nắm được.

Điều thú vị để có được một chiếc xe tuk-tuk, du khách chỉ cần vẫy tay chào ra hiệu một chiếc xe tuk-tuk trên phố, nhưng thực sự thì du khách không cần phải làm vậy vì có rất nhiều xe tuk-tuk đậu trên đường mà chúng sẽ luôn tìm thấy du khách trước cả khi du khách cần đến. Trải nghiệm Tuk Tuk chắc hẳn sẽ vô cùng thú vị, bởi nó chẳng phải là “hộp kín” như chiếc xe oto, từ đó du khách có thể tận mắt ngắm nhìn khung cảnh Thái Lan một cách chân thật và gần gũi nhất ở bất kể nơi nào du khách đi qua.

Bus

Xe bus là phương tiện di chuyển công cộng số 1 ở Thái Lan bởi nó vô cùng thân thiện, giá rẻ tiết kiệm, thân thiện môi trường lại di chuyển dễ dàng, tiết kiệm thời gian cùng với trải nghiệm di chuyển bằng phương tiện này vô cùng lý thú. Giá vé xe bus sẽ giao động từ 7-22 bath, cũng tùy thuộc vào lộ trình di chuyển mà giá vé có thể tăng nhẹ. So với các phương tiện di chuyển dịch vụ thì đây là phương tiện di chuyển tối ưu và tiết kiệm nhất.

Ở Thái Lan, du khách có thể đón xe buýt bên đường như taxi và chỉ cần mua vé một lần là lên xe. Không cần phải đi đến bến xe buýt. Tương tự như vậy, nếu du khách muốn xuống bất cứ lúc nào trong chuyến đi, chỉ cần thông báo cho tài xế và nhân viên xe buýt và họ sẽ đưa du khách xuống. Nếu tham quan các đảo, du khách có thể mua trực tiếp vé xe buýt + phà. Trên xe buýt, không có giới hạn về hành lý và không phải trả thêm phí nếu du khách có hành lý nặng. Mỗi thành phố có bến xe buýt nơi du khách có thể đến và mua vé. Nếu các hãng du lịch cũng có bán vé xe buýt thì du khách mua trực tiếp tại quầy ở các bến xe sẽ rẻ hơn. 

Lưu ý rằng có những tin đồn dai dẳng về các vụ trộm trên xe buýt khởi hành từ Đường Khao San và trên xe buýt trong quá trình chuyển phà. Tuy nhiên, ngoài hai trường hợp này, các vụ trộm là cực kỳ hiếm nếu không muốn nói là không có nên du khách có thể an tâm di chuyển, tuy nhiên cũng nên chủ động trông chừng tài sản cá nhân. Du khách có thể tham khảo ý kiến người dân địa phương về lịch trình xe buýt địa phương và các tuyến đường tốt nhất sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, du khách có thể học tiếng Thái miễn phí trên một ứng dụng học ngôn ngữ trực tuyến và đảm bảo rằng có ít nhất một số kiến thức về các cụm từ tiếng Thái cơ bản để có thể giao tiếp dễ dàng, di chuyển thông minh.

Taxi & Grabcar

Taxi hay Grabcar là phương tiện dịch vụ thông minh và cũng có sẵn ở Thái Lan. Với Grabcar, phương tiện này có xu hướng chỉ ở các thành phố lớn như Bangkok, Pattaya, Krabi, Phuket và Chiang Mai. Để đặt một chiếc taxi hay Grabcar là điều vô cùng dễ dàng, du khách có thể dùng app cho Grabcar hoặc đứng ở một vị trí thuận tiện và bắt một chiếc taxi cho mình. 

Về chi phí đi cho phương tiện này: giá cước taxi với 2 km đầu tiên du khách sẽ được tính giá 35 Baht, sau 2 km thì cước giá sẽ tính thêm từ 1- 2 Baht/km. Ngày nay, xuất hiện thêm những tình trạng các tài xế che giấu đi đồng hồ đo giờ hay Km, du khách có thể yêu cầu họ thể hiện rõ thông tin dịch vụ để tránh bị lừa đảo. Lời khuyên hữu ích thú vị, du khách có thể mang theo những tờ tiền nhỏ vì giống như bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, đó là một chiến thuật phổ biến khi du khách thanh toán bằng một tờ tiền lớn, tài xế sẽ nói rằng họ không có tờ tiền nhỏ hơn để trả lại cho du khách.

Xe ôm

Trải nghiệm không kém thú vị trong việc di chuyển đi lại ở Thái Lan là du khách có thể đặt một chiếc xe ôm cho riêng mình và vi vu khắp nẻo đường đất nước xứ xở chùa Vàng. Tuy nhiên, khi di chuyển bằng xe ôm này sẽ không dành cho khách du lịch đi theo số đông và chi phí chi trả cho dịch vụ xe ôm cũng được đánh giá là khá đắt, nên du khách cần cân nhắc khi lựa chọn. 

Một số thông tin hữu ích mà du khách cần biết trước khi đi xe ôm ở Thái Lan:

  • Thời gian hoạt động: xe ôm sẽ phục vụ từ 6h sáng tới 22h, chạy liên tục để tìm kiếm khách hàng
  • Giá tiền: Giá dao động khoảng 30-40 baht tùy khoảng cách mà du khách đặt dịch vụ
  • Du khách có thể gọi xe ôm ở bất kì nơi đâu Thái Lan vì nó luôn có sẵn, những tài xế này sẽ mặc trang phục màu cam

Lời khuyên hữu ích du khách nên hỏi trực tiếp giá trước khi xuất phát, tránh các trường hợp đôn giá bất ngờ, du khách sẽ mất một khoảng tiền không đáng.

Ngoài ra, du khách còn có thể di chuyển bằng Songthaew, thuê xe tự lái, thuyền trên sông, hoặc đi bộ là cách tiết kiệm với chi phí 0 đồng ngắm nhìn Thái Lan với góc độ chậm rãi và chân thật, chi tiết nhất. Để có những trải nghiệm du lịch trọn vẹn thì yếu tố phương tiện, di chuyển đi lại cũng rất cần được quan tâm bởi các điểm du lịch có khoảng cách địa lý và du khách cần phải tìm đến sự hỗ trợ từ cách phương tiện di chuyển để tiết kiệm thời gian và sức khỏe.

Và đó là những phương tiện di chuyển đi lại ở Thái Lan (nội thành và liên tỉnh) phổ biến và được đánh giá nên trải nghiệm vì nó rất tiện ích và dễ dàng sử dụng cho việc đi lại. Tùy thuộc vào mục đích di chuyển, địa điểm dừng chân, thời gian và chi phí cá nhân, du khách nên lựa chọn phương tiện phù hợp. Du khách có thể nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương, hoặc lễ tân nhân viên khách sạn lưu trú để được sự hướng dẫn cần thiết vì lời khuyên của người địa phương sẽ giúp ích được rất nhiều. Lời khuyên hữu ích tốt nhất du khách nên hỏi thăm giá và thỏa thuận trước khi đặt dịch vụ và đảm bảo bản thân luôn được an toàn trong quá trình di chuyển. Việc chuẩn bị kỹ càng, có sự tìm hiểu và lên kế hoạch cụ thể sẽ giúp du khách tự tin hơn, sẵn sàng và có chuyến du lịch Thái Lan tuyệt vời.