Thái Lan
mask
Đã đi
Sắp đi
12,768 Gody-er đã đến

Ăn uống ở Thái Lan: ăn gì? ăn ở đâu?

Để gọi là có một chuyến du lịch thành công khi khám phá bất kỳ đất nước nào trên thế giới, thì một trong những yếu tố quyết định chính là trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực của đất nước đó. Thái Lan - xứ sở Chùa Vàng vinh dự khi được xướng danh là một trong những thiên đường ẩm thực nổi tiếng của Châu Á. Ẩm thực Thái Lan đa dạng bản sắc, đậm đà hương vị, tinh tế trong từng hương liệu và đặc sắc trong từng vị ngon. Ẩm thực Thái Lan không chỉ “đẹp mắt” bởi cách bày trí độc đáo, mang tính thẩm mỹ cao mà hương vị của nó vô cùng đặc biệt, có lẽ chỉ khi thưởng thức ở chính Thái Lan mới cảm nhận được cái chuẩn vị trong từng món ngon qua đôi bàn tay của người đầu bếp địa phương làm nên.

Tom Yum Goong

Tom yum goong là món ăn truyền thống nổi tiếng của đất nước Thái Lan được đông đảo các tín đồ du lịch yêu thích và mong muốn được thưởng thức mỗi khi có dịp đến du lịch Thái Lan. Tom yum goong là thức ẩm thực có sự pha trộn đậm đà, sảng khoái của sả thơm, ớt, riềng, lá chanh kaffir, hẹ tây, nước cốt chanh và nước mắm. Với tôm sông mọng nước và nấm rơm, món canh chua cay này ăn với cơm trắng là tuyệt nhất.

Tom yum goong ngày nay không chỉ là món ăn địa phương truyền thống được bán rộng rãi trên mọi nẻo đường, hay bếp ăn gia đình, mà nó còn trở thành một trong những món ăn được phục vụ trong các nhà hàng trên toàn quốc từ bình dân cho đến sang trọng được trang trí bắt mắt. Thưởng thức món Tom Yum Goong, du khách sẽ cảm nhận đủ được trọn vẹn đủ mùi vị, hương thơm, vị béo của nước cốt dừa, tôm nấu mọng nước, chua cay hòa quyện, một bát Tom yum nóng hỏi sẽ dẫn lối thực khách đến những đỉnh cao ẩm thực Thái Lan.

Gỏi đu đủ Thái Lan - Som tum

Nếu đi dọc theo bất kỳ con phố nhộn nhịp nào ở Thái Lan, có lẽ thường xuyên du khách sẽ nghe thấy nhịp đập nhịp nhàng của chày gỗ đập vào cối đất sét khi những người bán hàng đang chuẩn bị cho món gỏi đu đủ Som Tum trứ danh. Món ăn nổi tiếng nhất Thái Lan này được tìm thấy ở miền trung Thái Lan, ngoài ra nó còn được gọi là “som tam”. Gỏi kết hợp những sợi đu đủ xanh xanh giòn giòn với ớt tươi, tỏi cay nồng, tôm khô thơm, đậu phộng rang, đậu que và cà chua, tất cả được trộn với nước mắm chua ngọt mặn, nước cốt chanh, và đường thốt nốt.

Rất dễ dàng để chế biến món ăn này, và cái tên gọi của nó cũng xuất phát từ cách chế biến nên món gỏi thơm ngon, du khách có thể hiểu 'Som' có nghĩa là chua, và 'Tum' có nghĩa là giã. Som Tum ở Thái Lan được làm bằng cách sử dụng cối và chày để giã các nguyên liệu. Chẳng cầu kỳ, phức tạp, món gỏi đu đủ Thái Som Tum tuy đơn giản, bình dân nhưng lại rất được lòng các tín đồ du lịch yêu thích ẩm thực Thái. Với món ăn này du khách có thể tìm thấy trên khắp Thái Lan, với các biến thể hương vị khác nhau tùy theo khu vực. Nếu có dịp thưởng thức món gỏi này, chắc hẳn du khách sẽ khó lòng quên được và muốn được thưởng thức tiếp trong những lần du lịch tiếp theo.

Súp gà nấu riềng Thái - Tom kha kai

Tom Kha Kai, còn được gọi là Tom Kha hoặc Tom Kha Gai là một món súp gà nấu riềng đậm đà của Thái Lan. Bên cạnh Tom Yum thì đây là món ăn nổi tiếng cũng không kém cạnh bởi sức mạnh của hương vị vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn mọi người đến thưởng thức. Món súp này không chỉ no mà còn nhẹ và bùng nổ với hương vị lạ thường. Điều tuyệt vời nhất là việc nấu món súp Tom Kha khá đơn giản, chẳng cầu kỳ hay phức tạp và công thức của nó đòi hỏi một số loại gia vị thơm ngon nên mang lại cho món súp này hương vị đỉnh cao với kết hợp của hương vị nóng, vị umami và vị chua.

Tom Kha Kai gần như luôn là món ăn được nhiều thực khách lựa chọn để thưởng thức khi đến với Thái Lan. Món súp gà này được chế biến với nhiều nguyên liệu như nước cốt dừa, riềng, sả và thịt gà. Để tạo thêm hương vị và màu sắc đẹp mắt, người Thái còn sử dụng Ớt chiên, nhưng không được quá nhiều để tránh cho món ăn chỉ toàn vị ớt. Để làm nên món Tom Kha Kai ngon, người đầu bếp phải biết cân bằng các loại gia vị để nên một món ăn tuyệt vời. Thức ẩm thực này chỉ ngon khi du khách thưởng thức trên mảnh đất mà nó được sinh ra và chế biến bởi bàn tay của người đầu bếp tài ba Thái Lan. 

Pad Thai

Pad Thai là một trong những món ăn được yêu thích và công nhận nổi tiếng nhất của Thái Lan. Món ăn đơn giản với những nắm mì nhỏ, mỏng hoặc sợi to, cùng với giá đỗ giòn, hành tây và trứng được xào trong chảo nóng. Món ăn cũng được nêm nếm với các loại gia vị như nước mắm, tôm khô, tỏi hoặc hẹ, ớt đỏ và đường thốt nốt. Pad Thai thường được chế biến kèm hải sản đặc biệt là tôm, cua hoặc mực tươi, và một số nơi có chế biến với thịt gà, thịt bò hoặc thịt lợn. Hủ tiếu xào thường được rắc một lát chanh, lạc rang giã nhỏ, giá đỗ và các loại rau thơm.

Ngày nay món Pad Thai này được du nhập đến nhiều quốc gia khác nhau nhưng không nơi đâu thơm ngon và chuẩn vị cho bằng ở Thái. Thưởng thức một đĩa Pad Thai, du khách sẽ cảm nhận được dư vị thơm ngon, đậm vị, càng ăn lại càng cuốn. Nếu du lịch đến Thái Lan du khách đừng ngần ngại thưởng thức ngay một phần Pad Thai ngay tại những quán ăn địa phương để vừa có thể cảm nhận được hương vị chuẩn Thái, lại vừa cảm nhận được nhịp sống thường nhật của người dân Thái Lan vô cùng sôi động và lại rất dễ thương.

Cơm chiên Thái - Khao pad

Khao Pad là món ăn đường phố truyền thống, có nguồn gốc lâu đời và rất được ưa chuộng của đất nước Thái Lan xinh đẹp. Trong nhiều thế kỷ, món ăn ngon này đã làm hài lòng nhiều thế hệ những người đam mê ẩm thực và ngày nay, sự phổ biến của nó đã lan rộng khắp toàn cầu. Dù được thưởng thức như một món ăn đường phố hay được phục vụ trong một nhà hàng, Khao Pad đều thể hiện được hương vị thơm ngon tinh túy của ẩm thực Thái Lan. Và gần như món ăn nổi tiếng này đều được chế biến và phục vụ trên toàn đất nước Thái.

Nói một cách đơn giản, Khao Pad là một món hỗn hợp xào thơm ngon gồm gạo thơm nấu chín, rau, trứng và các loại gia vị nêm nếm. Ngoài hương vị thơm ngon, món ăn này còn được biết đến với vẻ ngoài bày trí vô cùng bắt mắt nếu người đầu bếp tài ba Thái lan đặt chúng vào một chiếc vỏ dứa vàng ươm, điều này làm cho món cơm chiên của Thái trở nên vô cùng đặc biệt và được nhiều du khách yêu thích và muốn được thưởng thức ngay.

Cà ri đỏ - Phrik Kaeng Phet 

Nhắc đến ẩm thực Thái Lan có lẽ nhiều du khách sẽ nghĩ ngay đến những món ăn ngon đậm đà, chua cay hòa quyện, màu sắc lại vô cùng bắt mắt tiêu biểu cho nền ẩm thực Châu Á. Đặc biệt, ở Thái lan còn nổi tiếng với món Cà ri đỏ trứ danh hay có tên gọi là Phrik Kaeng Phet, thức ẩm thực bùng vị này được rất nhiều du khách yêu thích và vô cùng nổi tiếng ở khắp nơi Thái Lan. Quả thật, ở Châu Á món cà ri có lẽ vô cùng phổ biến, tuy vậy ở mỗi đất nước khác nhau, món ăn này lại có những dư vị đặc trưng riêng, du khách phải đến Thái Lan và tự cảm nhận hương vị thì đây sẽ là trải nghiệm chuẩn nhất.

Mặc dù có nhiều biến thể, nhưng món cà ri đỏ Thái thường được làm với sự kết hợp của tỏi, hẹ, ớt đỏ, mắm tôm, rau mùi, thì là, hạt tiêu, muối, nước cốt dừa, nhục đậu khấu, sả và vỏ chanh kaffir bào. Các nguyên liệu được nghiền thành bột nhão bằng cối và chày, sau đó bột nhão này được dùng để chế biến món cà ri đỏ thường có thịt lợn, thịt bò, tôm, vịt hoặc lươn, măng, bí ngô và húng quế Thái. So với Ấn Độ món Phrik Kaeng Phet có vị sẽ dịu nhẹ hơn, không quá đậm đà nồng vị cà ri, các gia vị cũng được nêm nếm vừa phải hơn. Ăn Cà ri đỏ Thái Lan khi nước dùng còn ấm nóng, kết hợp với cơm hay bún đều cảm thấy thơm ngon.

Gỏi bò Thái - Yum nua

Gỏi bò Thái (Yum Nua) có lẽ là một trong những món gỏi nổi tiếng nhất của Thái Lan. Bò nướng được trộn với dưa chuột, cà chua, hẹ tây, ớt tươi, rau thơm, nước mắm và nước cốt chanh. Gỏi thịt bò Thái đích thực là món ngon khó cưỡng, du khách có thể thưởng thức hương vị đầy đủ của ẩm thực Thái Lan đích thực trong món gỏi bò này. 

Món gỏi bò này ngoài thơm ngon thì cũng vô cùng đầy đủ chất dinh dưỡng với loại thịt bò tươi ăn kèm với rau trộn gỏi tươi xanh. Nếu du khách là những tín đồ ẩm thực yêu thích các món gỏi hấp dẫn ở Thái Lan thì không thể bỏ lỡ món gỏi bò trứ danh này. Yum nua chắc hẳn sẽ làm hài lòng những vị thực khách bằng hương vị tươi ngon, không khó để tìm kiếm và thưởng thức món ăn này trên khắp Thái Lan, với giá thành lại rất bình dân phù hợp với tất cả mọi du khách khi đến đất nước Thái Lan du lịch và thưởng thức món ngon.

Gà xào hạt điều - Kai pad med ma muang

 Kai pad med ma muang được biết đến là món ăn hấp dẫn gà xào hạt điều. Thịt gà tươi ngon sẽ được tẩm ướp gia vị đầy đủ, dậy mùi thơm hấp dẫn sau đó sẽ được đem đi chế biến cùng với hạt điều tạo nên món ăn hấp dẫn và vô cùng bắt cơm. Món gà xào hạt điều này có được sự kỳ diệu chính là từ sự kết hợp đặc biệt của các loại nước sốt Thái – dầu hào, nước tương nhẹ và tương ớt tạo nên hương vị độc đáo cho món ăn này.

Nó ngon đến nỗi nó không chỉ là món ăn yêu thích của người Thái, mà còn được nhiều du khách khắp nơi muốn thưởng thức nó, du khách sẽ tìm thấy nó trong thực đơn của các nhà hàng trên toàn thế giới, và thậm chí là món ăn đường phố phổ biến. Kai pad med ma muang có nhiều mức độ cay tùy vào chế biến khi cho bột ớt vào, hầu như món này sẽ ngon hơn khi có vị cay nhẹ sẽ làm tăng hương vị của món ăn thêm rất nhiều.

Phở cà ri Thái - Khao Soi 

Khao soi có thể là món ăn phổ biến nhất của miền Bắc Thái Lan, và nó luôn nằm trong danh sách ẩm thực của du khách khi thử món ăn Thái. Được chế biến chủ yếu từ mì trứng và cà ri, món ăn có hương vị thuần khiết chắc chắn sẽ làm hài lòng vị giác của du khách. Để làm nên tinh túy của món ngon chính là sự kết hợp của nước cốt dừa và bột cà ri đỏ, làm cho nó hơi cay. Nước dùng sau đó được phục vụ với mì trứng và một số loại thịt, bên trên là rau mùi xắt nhỏ và mì trứng giòn. Du khách thường có thể thêm chanh, hành tây, bắp cải muối và ớt để làm cho món ăn thêm hương vị. Thịt ở Khao Soi có thể bao gồm thịt lợn, thịt gà hoặc thịt bò, nhưng thịt lợn là lựa chọn phổ biến nhất của người dân địa phương. Ngoài ra còn có các biến thể chay của món ăn ngon này để phục vụ đa dạng thực khách hơn.

Xúc xích nướng Thái - Sai Oua

Sai Oua thường được gọi là 'Xúc xích Chiang Mai', Sai Oua là một phiên bản xúc xích Bắc Thái. Xúc xích kết hợp thịt lợn với bột cà ri đỏ, lá chanh kaffir, ớt, sả, tỏi và riềng tạo nên một hỗn hợp ẩm thực đặc biệt và chế biến nên món ăn ngon. Những chiếc xúc xích này thường được chế biến và bày trí theo hình chiều dài xoắn ốc vô cùng độc đáo. Chúng có thể được tìm thấy ở hầu hết các chợ địa phương và quán ăn đường phố quanh miền Bắc Thái Lan. Du khách có thể ăn nó như một món khai vị, hoặc với xôi.

Đến Thái Lan ăn xúc xích Chiang Mai, nhâm nhi với vài cốc bia tươi, trò chuyện, chia sẻ về những câu chuyện trải nghiệm cuộc sống cùng với bạn bè, người thân, ngắm nhìn đường phố, không khí tấp nập sinh hoạt của người dân nơi đây có sẽ là một trong những trải nghiệm ẩm thực khó quên khi du khách thưởng thức món ngon ở Thái.

Thịt heo bằm xào húng quế Thái - Pad Kra Pao Moo 

Đây là món ăn phổ biến thường được gọi trong các nhà hàng bình dân hay sang trọng Thái Lan. Thông thường, du khách sẽ được hỏi có muốn ăn kèm trứng hay không trước khi thưởng thức. Đầu bếp sẽ thêm một chút nước mắm, dầu hào và một ít đường khi chế biến, hương vị của món ăn tuyệt vời này sẽ được cân bằng độc đáo giữa ngọt và cay vô cùng cuốn hút thực khách. Chỉ cần cho hẹ, tỏi, ớt băm nhỏ vào chảo xào cho dậy mùi thơm, sau đó cho thịt heo bằm vào trộn đều với các nguyên liệu còn lại trước khi cho lá húng quế Thái vào.

Món Pad Kra Pao Moo tuy đơn giản nhưng lại vô cùng bắt cơm, cơm nóng ăn cùng với thịt xào húng quế là chuẩn vị, chính món ăn thơm ngon này lại làm lưu luyến biết bao thực khách, gợi nhớ đến hương vị quê nhà. Món ăn truyền thống, dân dã của đất nước Thái Lan xinh đẹp luôn biết cách níu chân thực khách quay lại để thưởng thức lại hương vị đậm đà một lần nữa trong đời.

Rau xào kiểu Thái - Pad Pak 

Món ăn cổ điển của Thái Lan này sẽ khiến những người ăn chay hay ăn thịt đều no nê và hài lòng. Hầu hết các món ăn Thái Lan đều cố gắng kết hợp nhiều hương vị nhất có thể để tạo nên món ăn đáng chú ý nhất và món rau xào cũng không ngoại lệ. Không nên đánh giá thấp hương vị của những món rau xào này khi chúng được trộn với sự kết hợp hài hòa hoàn hảo của đường, muối và gia vị.

Ở xứ sở của những ngôi chùa và có vô vàn người dân theo đạo phật như Thái Lan thì ăn chay là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm thức của họ. Pad Pak thơm ngon và vô cùng tươi mới khi kết hợp chế biến với nhiều loại rau xanh bổ dưỡng lại ít calo rất tốt cho sức khỏe. Pad Pak thường có mặt trong những bữa cơm của người dân địa phương và các du khách khi đến thưởng thức ẩm thực Thái có lẽ sẽ đôi lần thử qua món ăn bình dị này bởi nó rất phổ biến và được lòng yêu thích của rất nhiều thực khách.

Mì xào tương Thái - Pad See Ew 

Món Pad See Eiw được chế biến bao gồm bánh phở hoặc hủ tiếu sợi to được xào trong nước tương đậm đà với thịt gà, thịt lợn hoặc thịt bò cũng như bông cải xanh hoặc bắp cải. Một sự lựa chọn đầy hương vị nhưng cũng không kém hấp dẫn, đó là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai không thể thưởng thức các món ăn cay hơn của Thái Lan nhưng muốn chuyển sang một dạng món pad Thái. Những người thích ăn cay hơn một chút có thể thêm ớt khô, giấm hoặc cả hai.

Pad See Ew, có nghĩa là “mì xào tương”, là một món ăn đường phố cực kỳ nổi tiếng của Thái Lan và là một trong những món mì phổ biến nhất tại các nhà hàng Thái ở Úc. Tuy Là một món mì xào Thái phổ biến mà du khách có thể tìm thấy trên khắp Thái Lan, nhưng nó có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Quốc đã đến Thái Lan với hàng triệu người nhập cư Trung Quốc. Đây là một món ăn ngon khi ăn nóng, ở Thái Lan, Pad see ew là bữa trưa nhanh một mình, vì vậy du khách thường thấy món này được bán ở các khu ẩm thực và người bán hàng rong. Chúng giống như bánh mì của ẩm thực Thái Lan.

Bánh cá kiểu Thái - Tod Mun Pla

Tod Mun Pla là một món bánh cá chiên kiểu Thái, là món ăn vặt và món ăn vặt phổ biến trên đường phố ở Thái Lan. Món hải sản chiên giòn cổ điển của Thái Lan thường được chế biến với cá trắng mềm như cá tuyết, cá tuyết chấm đen hoặc cá basa. Cá sống băm nhỏ được cho vào bát trộn cùng với ngò, gừng, tỏi, nước tương, bột cà ri đỏ Thái, đậu xanh (còn được gọi là đậu dài) và lá chanh thơm.

Tod Mun Pla là một món ăn đường phố cổ điển của Thái Lan. Đầu bếp người Thái dùng tay tạo thành những miếng chả rồi nhẹ nhàng thả vào dầu nóng đang sủi bọt. Chả cá được chiên giòn sau đó ăn kèm với tương ớt ngọt. Nếu có dịp lang thang ở những khu chợ nổi tiếng ở Thái Lan du khách đừng quên thử ngay một chiếc Tod Mun Pla thơm ngon nóng hổi để có thêm năng lượng tiếp tục cuộc hành trình vi vu du lịch Thái Lan.

Xôi Xoài - Khao Niao Mamuang 

Xôi xoài Thái Lan, còn được gọi là xôi xoài và khao niao mamuang (ข้าวเหนียวมะม่วง) trong tiếng Thái, là một trong những món tráng miệng nổi tiếng nhất của Thái Lan mà hầu như ai cũng thích. Đến với Thái Lan thưởng thức trái cây thơm ngon, tươi ngon theo những cách thức khác nhau luôn là điều được nhiều du khách tò mò và muốn được thưởng thức.

Mùa xoài ở Thái Lan rơi vào tầm thời gian từ tháng 4 -6 trong năm, lúc này những trái xoài chín mọng vàng ươm sẽ được đem đi thái nhỏ và kết hợp với món xôi thơm dẻo, ăn cùng với nước cốt dừa và từ đó món xôi xoài nổi tiếng khắp vùng Thái Lan được làm nên. Bởi độ thơm béo và hương vị độc đáo, mới lạ có 1-0-2, nên món xôi xoài Khao Niao Mamuang được rất nhiều du khách săn đón để thưởng thức qua. Gần như mọi du khách khi đến với Thái Lan đều rất thích ăn món xôi xoài này check-in cùng với nó bởi độ đẹp mắt vàng ươm của xoài chín và trắng thơm cùng xôi nếp dẻo thơm.

Mekhong Thái

Rượu whisky Mekhong, loại rượu Thái Lan này là một thức uống nổi tiếng tại đất nước xứ sở chùa Vàng! Được chưng cất từ 95% mật đường, thức uống ngọt ngào từ Thái Lan này có nhiều hương vị khác nhau và là sự kết hợp độc đáo nổi tiếng cho những thùng cocktail khổng lồ được tìm thấy trên đường Khao San ở Bangkok. Du khách sẽ rất dễ để tìm thấy và  khám phá hương vị Mekhong Thai trong các cửa hàng tiện lợi hoặc thậm chí một số quầy hàng trong chợ. Thức uống giải khát hoàn hảo cho ngày hè nóng bức, pha với nước ép trái cây và nhiều đá để có thức uống mới lạ có vị cồn lại rẻ tiền và sảng khoái.

Sang Som

Mặc dù Thái Lan không nổi tiếng về rượu, nhưng Sang Som là một loại rượu mạnh mà hết mọi du khách đều muốn thêm vào danh sách thưởng thức của mình khi đến du lịch Thái Lan. Hương vị ngọt ngào, vị gỗ sồi và đậm đà, thức uống Thái Lan này tạo nên một sức hút khi kết hợp với nước trái cây và nước ngọt có ga trong thời tiết nóng bức.

Bốn mươi phần trăm cồn theo thể tích, sang som vô cùng phổ biến so với cho các loại cocktail bên bờ biển và các bữa tiệc trong các khu du lịch của Thái Lan. Lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường vào năm 1977, loại rượu Thái Lan này nhanh chóng trở thành loại rượu mạnh bán chạy nhất trên thị trường Đông Nam Á. Giống như rượu mạnh Mehkong Thái, sang som được chưng cất trong thùng gỗ sồi và pha trộn với các loại thảo mộc và gia vị để tạo nên hương vị đất đậm đà. Du khách có thể tìm loại đồ uống này ở các quán bar, cửa hàng tiện lợi và chợ của Thái Lan.

Bia Thái Lan Chang và Singha Beer

Nếu du khách đến với Thái Lan và tham gia vào những bữa tiệc thì chắc hẳn sẽ thưởng thức qua bia nổi tiếng nhất Thái Lan là Singha. Tuy nhiên, nồng độ cồn của Singha cũng đặc biệt không kém; trong khi hầu hết các loại bia nhẹ chiếm khoảng 3-4% theo thể tích, loại bia nổi tiếng của Thái Lan này được biết đến với APV khổng lồ 6%. Với hương vị mạch nha đậm đà, Singha là sự lựa chọn hoàn hảo để ăn kèm với món cà ri Thái mặn.

Loại bia nổi tiếng khác của Thái Lan là Chang. Cho đến nay đây là loại bia Thái Lan này luôn được đánh giá cao về mặt chất lượng và thơm ngon. Đặc trưng bởi màu nhạt và vị nhạt, điều thú vị chính là cơn đau đầu của ngày hôm sau thường được các khách du lịch hứng thú gọi là 'Changover'. Thưởng thức bia cùng với những món ăn ngon trên những bàn tiệc vui vẻ chắc hẳn sẽ là những kỉ niệm khó quên đối với những du khách du lịch và thưởng thức ẩm thực Thái Lan.

Trà sữa Thái Lan Cha yen

Với các tín đồ hảo ngọt chắc hẳn đã từng nghe qua món Trà Sữa Thái hay có tên gọi theo tiếng Thái Lan là Cha yen vô cùng nổi tiếng về độ thơm béo, bắt miệng và được yêu thích thưởng thức khắp nơi đặc biệt là giới trẻ. Hương vị trà đậm đà, hương thơm thoảng dịu, dư vị nhẹ nhàng khi kết hợp với sữa béo tạo nên một hỗn hợp thức uống vô cùng đặc biệt thơm ngon. Trà sữa Thái được kết hợp với nhiều loại thạch, trân châu, các loại topping thơm ngon, đủ vị. Ngày nay, trà sữa Thái Lan ngày càng nổi tiếng và đã có mặt ở nhiều quốc gia, được yêu thích với hương vị truyền thống đặc trưng và cũng có nhiều bản biến thể để phù hợp hơn với khẩu vị từng nơi. Đến với Thái Lan vào những ngày trời nắng oi bức, hãy thử ngay một ly trà sữa Thái Lan để giải tỏa cơn khát tức thì, xua tan cái nóng và nạp lại nhiều năng lượng cho những chuyến hành trình tiếp theo.

Ngoài ra, đất nước Thái Lan xinh đẹp vẫn còn rất nhiều món ăn ngon như cháo Jok, Kway Teow Neua - Hủ Tiếu Bò Hầm, Ba Mee Kiew - Mì Hoa Kiểu Thái, Satay - Thịt Xiên Que Nướng, Pla Plao - Cá Nhồi Sả Nướng Muối,  Gai Hor Bai Toey - Gà Cuốn Lá Dứa, Hoi Tod - Trứng Chiên, Khao Kha Moo - Giò Heo Hầm,... Quả thật không sai khi đất nước Thái Lan lại được mệnh danh là thiên đường ẩm thực. Trải nghiệm ẩm thực có lẽ là trải nghiệm không thể thiếu trên những chuyến hành trình khám phá đất nước, văn hóa và con người. Nếu du khách có cơ hội vi vu trong một chuyến du lịch Thái Lan trong tương lai gần, đừng quên sắp xếp và lên kế hoạch thật chi tiết để không bỏ lỡ bất kỳ món ngon nào tại thiên đường ẩm thực nổi tiếng Thái Lan.