Taichung (Đài Trung)
mask
Đã đi
Sắp đi
337 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Phương tiện đi lại ở Taichung (Đài Trung)

Đài Loan nói chung cũng như nhiều thành phố khác như Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng,... là nơi được khách du lịch đánh giá có hệ thống giao thông công cộng hiện đại và tiện lợi. Vì thế những phương tiện đi lại ở Đài Trung sẽ giúp bạn dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan, vui chơi,... ở các khu vực trung tâm lẫn những nơi ngoại thành hay bất cứ nơi nào trên khắp Đài Loan.

Phương tiện đi lại ở Đài Trung

Với những bạn đi du lịch tự túc thì vấn đề tìm hiểu các phương tiện đi lại ở Đài Trung rất quan trọng. Vì du khách phải tìm hiểu kỹ để biết được là từ khách sạn mình lưu trú đến những điểm tham quan ở Đài Trung đi bằng phương tiện gì là hợp lý, giá vé như thế nào,....Cũng có nhiều sự lựa chọn dành cho khách du lịch như xe bus, taxi, tàu lửa, xe đạp công cộng,...

Xe bus

Có thể nói xe bus là phương tiện đi lại ở Đài Trung được nhiều người địa phương lẫn khách du lịch sử dụng. Bởi vì tần suất xe chạy nhiều, rất tiện lợi và có nhiều trạm dừng khắp thành phố. Ngoài việc đi vòng quanh thành phố Đài Trung thì xe bus cũng có tuyến đưa bạn đi Hồ Nhật Nguyệt hay là Nam Đầu. Du khách nên thanh toán bằng thẻ Easy Card để tiết kiệm hơn là thanh toán tiền mặt. Ngay sát ga tàu Đài Trung là bến xe bus Đài Trung được xây dựng mới , nơi bán vé các chuyến xe bus đi chặng đường dài của Công ty xe bus Kuo Kuang Hao, hãng UBus và xe bus Đài Trung. Thông thường giá vé xe bus tầm 15 TWD/lượt (~ 12.000 VND), còn như bạn đi các chặng dài hơn thì giá vé cũng thay đổi khác nhau.

Xe đạp công cộng Ibike

Nếu đã ghé thăm Đài Loan nhiều lần thì có lẽ du khách sẽ không còn quá xa lạ với những chiếc xe đạp công cộng khắp đường phố. Xe đạp công cộng Ibike là một phương tiện đi lại ở Đài Trung lý tưởng để bạn tự mình tham quan vòng quanh thành phố cũng như là cách giúp bảo vệ môi trường. Những chiếc xe đạp công cộng Ibike ở Đài Trung có màu đen và du khách sẽ nhìn thấy vô số các trạm đỗ xe đạp xung quanh thành phố, nhiều trạm nằm rất gần các ga tàu điện ngầm và các điểm du lịch nên chỉ cần đi bộ vài phút là tới. Giá thuê xe IBike là:

  • 4 giờ đầu tiên: 10 TWD/30 phút (~ 8.000 VND)
  • 4 giờ - 8 giờ tiếp theo: 20 Đài Tệ/30 phút (~ 16.000 VND)
  • Từ 8 giờ trở lên: 40 Đài Tệ/ 30 phút (~ 31.000 VND)
  • Miễn phí cho bạn 30 phút đầu tiên khi sử dụng thẻ Easycard (tại Đài Trung là thẻ Yoyocard).

Xe taxi

Xe taxi ở Đài Trung chạy ngoài đường khá nhiều và du khách có thể dễ dàng bắt một chiếc taxi bên ngoài hoặc nhờ lễ tân khách sạn, nhân viên nhà hàng gọi điện cho hãng taxi. Giá mở cửa xe taxi của khu vực Đài Trung khoảng 85 TWD (~ 67.000 VND) đối với quãng đường 1.25 km đầu tiên, sau đó là thêm 40 TWD (~30.000 VND) cho mỗi đoạn đường 1km tiếp theo. Du khách có thể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay các loại thẻ giao thông ở Đài Loan cũng được. Ngoài taxi truyền thống thì ở Đài Trung cũng có nhiều ứng dụng gọi xe khác như Uber, Line Taxi hay là Yoki.

Tàu điện ngầm MRT

Không chỉ có Đài Bắc hay Cao Hùng mà ở Đài Trung cũng có dự án cho xây dựng hệ thống tàu điện ngầm MRT. Sẽ có 3 tuyến tàu bao gồm tuyến màu xanh lá cây, tuyến màu xanh dương và tuyến màu cam để du khách lựa chọn. Tuỳ điểm đến mà du khách có thể chọn đi tuyến tàu nào cho phù hợp. Tuy nhiên vào cuối năm 2020 khi khai trương tuyến tàu điện ngầm MRT màu xanh lá cây thì xảy ra sự cố phải tạm dừng. Vì thế chính quyền địa phương Đài Trung cũng đang tạm ngưng dự án hệ thống tàu điện ngầm MRT này. Đến năm 2021 thì ở Đài Trung cuối cùng đã hoàn thành tuyến tàu điện ngầm MRT đầu tiên là tuyến màu xanh lá kết nối ga đường sắt cao tốc THSR của Đài Trung và các chuyến tàu địa phương với các điểm tham quan khác như Nhà hát Quốc gia Đài Trung, cửa hàng bách hóa Top City và Vườn Maple. Giá vé dao động từ 20 TWD - 50 TWD/lượt tuỳ điểm đến (~ 16.000 VND - 39.000 VND).

Tàu cao tốc THSR

Từ khi chính thức khai trương vào năm 2007, hệ thống tàu cao tốc THSR đã trở thành phương tiện giao thông nhanh nhất ở Đài Loan, với các ga đặt tại nhiều thành phố lớn, bao gồm Đài Bắc, Đào Viên, Tân Trúc, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng,... Tốc độ cao nhất lên tới 300km/h nên vô cùng thuận tiện cho bạn di chuyển từ Đài Trung đi Đài Bắc hay Cao Hùng để vui chơi và quay về chỉ trong vòng 1 ngày. Như vé tàu cao tốc THSR từ Đài Trung - Đài Bắc là 570 TWD/lượt (~ 438.000 VND), từ Đài Trung - Cao Hùng là 640 TWD/lượt (~ 491.000 VND), từ Đài Trung - Đài Nam là 530 TWD/lượt (~ 407.000 VND),...

Tàu lửa

Nếu như tàu cao tốc THSR giá hơi cao thì du khách có thể lựa chọn đi tàu lửa bình thường (TRA). Tuy rằng tốc độ chậm nhưng hệ thống tàu lửa kết nối được hầu hết tất cả những thành phố ở Đài Loan. Mỗi toa tàu cũng rộng rãi và sạch sẽ. Tuy nhiên du khách nên đặt mua vé sớm để đảm bảo có chỗ ngồi, nhất là khi bạn đi du lịch Đài Trung vào mùa cao điểm. Lúc đó sẽ hết vé ngồi nên đôi khi hành khách phải đứng trên tàu.

Các loại thẻ giao thông sử dụng để đi lại tại Đài Trung

Để sử dụng những phương tiện đi lại ở Đài Trung thì có lẽ sẽ không thể thiếu những tấm thẻ giao thông nhỏ nhắn, xinh xắn. Du khách có lẽ cũng quá quen thuộc với thẻ EZ Link ở Singapore hay T-money ở Hàn Quốc. Vậy thì ở Đài Loan cũng có những loại thẻ giao thông tương tự, rất thuận tiện để người địa phương và du khách sử dụng. Cụ thể là:

Thẻ Easy Card

Là một loại thẻ thông minh, có thể giúp bạn thanh toán khi sử dụng các phương tiện công cộng ở Đài Trung và nhiều thành phố khác trên khắp Đài Loan. Ngoài ra còn dùng được tại những cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bách hoá, một số quầy thức ăn nhanh,... Thật sự là một tấm thẻ nhanh chóng và dễ dàng, giống như tên gọi Easy của nó. Du khách có thể hiểu thẻ Easy đóng vai trò như một thẻ dạng Debit (nạp tiền vào bao nhiêu, sử dụng bấy nhiêu đến khi hết thì nạp tiếp) của ngân hàng. Bạn không cần đem theo tiền mặt, nhất là khi đi xe bus không thối tiền nên thay vì chuẩn bị sẵn tiền lẻ thì quẹt thẻ Easy Card sẽ thuận tiện hơn.

  • Giá mua: 100 TWD/thẻ (~ 77.000 VND)
  • Nạp tiền: tối thiểu mỗi lần nạp tiền (top up) là 100 TWD. Vì thế du khách có thể cân nhắc xem mình di chuyển nhiều hay ít để nạp số tiền cho phù hợp.
  • Địa điểm nạp tiền: tại những quầy nạp tiền tự động ở các trạm ga tàu hay là các cửa hàng tiện lợi: 7eleven, Family mart, Hi-Life,...
  • Địa điểm mua: có thể đặt mua online trước ở Việt Nam và nhận tại sân bay khi qua Đài Loan. Hoặc bạn cứ ghé các cửa hàng tiện lợi như 7eleven, Family mart, Hi-Life,... đều có bán sẵn.

Thẻ iPASS Card

Cũng là thẻ thông minh tương tự như Easy Card, du khách có thể dùng thẻ iPASS Card để sử dụng các loại giao thông ở Đài Loan như tàu điện ngầm MRT, tàu lửa, xe bus, xe taxi, xe đạp công cộng,... và tại những cửa hàng tạp hoá, cửa hàng tiện lợi, các gian hàng bán thức ăn nhanh. Cách sử dụng cũng đơn giản như Easy Card, bạn chỉ cần nạp tiền vào thẻ và chạm khi thanh toán là xong. Vô cùng nhanh chóng, tiện lợi, không mất nhiều thời gian. Giá tiền, công dụng với chức năng của 2 loại thẻ này cũng tương tự nhau nên du khách có thể chọn mua loại thẻ nào khi bạn du lịch Đài Trung cũng được.

  • Giá mua: 100 TWD/thẻ (~ 77.000 VND)
  • Nạp tiền: mỗi lần nạp tiền (top up) tối thiểu là 100 TWD. Nên cân nhắc xem mình di chuyển nhiều hay ít để nạp số tiền cho phù hợp.
  • Địa điểm nạp tiền: tại các quầy nạp tiền tự động ở các trạm ga tàu hay là các cửa hàng tiện lợi: 7eleven, Family mart, Hi-Life,...
  • Địa điểm mua: có thể đặt mua online trước ở Việt Nam và nhận tại sân bay khi qua Đài Loan. Hoặc ghé mua tại những cửa hàng tiện lợi như 7eleven, Family mart, Hi-Life,... đều có bán sẵn.

Trên đây là những phương tiện đi lại ở Đài Trung để du khách có thể thuận tiện khám phá vòng quanh thành phố này cũng như ghé thăm nhiều khu vực khác ở Đài Loan. Những phương tiện giao thông này đều vô cùng thuận tiện, dễ đi mà lại còn tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó thì bạn còn trải nghiệm được cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân Đài Trung, hiểu thêm lối sống, văn hoá của họ và có thể trò chuyện để biết thêm nhiều điều mới mẻ hơn ở địa phương này.