Taichung (Đài Trung)
mask
Đã đi
Sắp đi
337 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Phương tiện di chuyển đi đến Taichung (Đài Trung)

Đài Trung là thành phố lớn thứ ba tại Đài Loan, nơi lưu giữ nhiều ký ức về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của người dân xứ Đài. Vì thế trong các chuyến du lịch Đài Loan thì Đài Trung cũng là một điểm đến thu hút khá nhiều khách du lịch. Nếu đang lên kế hoạch cho chuyến đi sắp đến của mình thì bạn đã tìm hiểu phương tiện từ Việt Nam đi Đài Trung là gì, cách đi như thế nào chưa. 

Phương tiện từ Việt Nam đi Đài Trung

Máy bay luôn là phương tiện từ Việt Nam đi Đài Trung được hầu hết du khách lựa chọn. Bởi vì thời gian di chuyển nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian hơn và cũng thuận tiện. Hiện nay cũng có nhiều hãng hàng không đã khai thác các chuyến bay thẳng từ những thành phố lớn ở Việt Nam đi Đài Trung. Tuy nhiên thì lịch bay không có khởi hành hàng ngày mà cách ngày nên bạn nhớ kiểm tra thật kỹ thông tin chuyến bay.

Vé máy bay TP HCM - Đài Trung

Trung bình thì mỗi tuần có khoảng 4 ngày là có các chuyến bay thẳng từ TP HCM đi Đài Trung. Vì lịch bay không cố định nên bạn có thể kiểm tra trước là ngày nào có chuyến bay phù hợp với lịch trình du lịch của mình.

  • Các hãng hàng không: Vietjet Air, APG Airlines, China Airlines
  • Nơi đi: sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất - SGN
  • Nơi đến: sân bay Quốc tế Đài Trung - RMQ
  • Thời gian bay thẳng: tầm 3 tiếng 20 phút
  • Giá vé tham khảo: từ 1.900.000 VND/vé/lượt
  • Giờ bay từ SGN - RMQ: 10:25, 11:20
  • Giờ bay từ TPE - SGN: 08:00, 15:45

Vé máy bay Hà Nội - Đài Trung

Cũng tương tự như TPHCM thì từ Hà Nội đi Đài Trung mỗi tháng cũng có nhiều ngày có lịch bay thẳng nhưng không đều. Do vậy nếu có dự tính đi thì bạn nhớ kiểm tra lịch khởi hành xem ngày đó có chuyến bay thẳng nào hay không để biết mà lựa chọn.

  • Các hãng hàng không: Vietjet, APG Airlines
  • Nơi đi: sân bay Quốc tế Nội Bài - HAN
  • Nơi đến: sân bay Quốc tế Đài Trung - RMQ
  • Thời gian bay thẳng: tầm 2 tiếng 30 phút
  • Giá vé tham khảo: từ 2.000.000 VND/vé/lượt
  • Giờ bay từ SGN - RMQ: 15:40
  • Giờ bay từ TPE - SGN: 20:10

Từ Đài Bắc/Cao Hùng đi Đài Trung

Như bạn cũng thấy thì những chuyến bay thẳng từ Việt Nam đi Đài Trung không có nhiều chuyến như từ Việt Nam đi Đài Bắc, Cao Hùng. Vì thế nhiều du khách cũng lựa chọn bay đến Đài Bắc hoặc Cao Hùng. Sau đó tiếp tục sử dụng tàu THSR để di chuyển đi Đài Trung. Đây là tàu cao tốc hiện đại nhất Đài Loan với tốc độ lên tới 300km/giờ.

  • Vé tàu THSR từ Đài Bắc - Đài Trung: tầm 1 tiếng đồng hồ, giá 572 TWD/lượt (~ 438.000 VND)
  • Vé tàu THSR từ Cao Hùng - Đài Trung: tầm 1 tiếng đồng hồ, giá 642 TWD/lượt (~ 492.000 VND)

Giới thiệu sân bay Quốc tế Đài Trung (RMQ)

Sân bay Quốc tế Đài Trung (kí hiệu: RMQ) có diện tích 88.445m2, là sân bay quốc tế lớn thứ ba của Đài Loan cùng với sân bay Quốc tế Đào Viên và sân bay Quốc tế Cao Hùng. Nhờ sự ra đời của sân bay Quốc tế Đài Trung này đã giúp kết nối giữa thành phố Đài Trung với các tỉnh, thành phố trong nước và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Từ đó tạo ra sự thúc đẩy về kinh tế, thương mại cũng như tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ ở thành phố này.

Ban đầu thì sân bay này được xây dựng với tên gọi “Sân bay Kōkan” trong thời gian Nhật Bản đóng quân cai trị tại Đài Loan. Đến năm 1955 thì sân bay đổi tên thành Căn cứ Không quân Ching Chuan Kang (CCK) để phục vụ cho Không quân Mỹ. Cho đến năm 1979, sau khi Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc thì ngừng hoạt động. Cho đến tháng 9/2003 thì các cơ sở hạ tầng phục vụ hành khách tại Sân bay Ching Chuan Kang đã được tu sửa và  hoàn thành. Đến tháng 5/2004, sân bay Quốc tế Đài Trung chính thức hoạt động khai thác dân dụng thay thế cho sân bay Shuinan, trở thành sân bay duy nhất ở thành phố Đài Trung.

Sân bay Quốc tế Đài Trung (Taichung) có 2 nhà ga hành khách là Nhà ga hành khách Quốc nội và Nhà ga hành khách Quốc tế. Tại Nhà ga hành khách quốc nội thì có diện tích 10.054 m2 và được chia ra các khu vực như: khu hành lý thất lạc, phòng chờ hành khách, khu vực kiểm tra an ninh và các quầy check - in. Còn Nhà ga hành khách quốc tế có diện tích 25.015m2, bao gồm 4 tầng với các khu vực như khu vực văn phòng hải quan, quầy bán vé, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ viễn thông, quầy kiểm tra hành lý, quầy thông tin khách du lịch, cửa hàng tiện lợi, các cửa hàng miễn thuế, phòng chờ VIP, phòng cầu nguyện Hồi giáo, khu vui chơi trẻ em,... Những chuyến bay quốc tế như từ Việt Nam đi Đài Trung sẽ đáp tại nhà ga này. 

Phương tiện từ sân bay Quốc tế Đài Trung về trung tâm Đài Trung

Khi máy bay là phương tiện từ Việt Nam đi Đài Trung thì điểm đáp xuống chính là sân bay Quốc tế Đài Trung. Sân bay này nằm ở quận Sa Lộc (Shalu), tiếp giáp với quận Thanh Thuỷ (Ching Shui) và quận Đại Nhã (Daya). Còn khoảng cách từ sân bay Quốc tế Đài Trung về lại trung tâm thành phố Đài Trung là tầm 21 km với thời gian di chuyển từ 30 phút - 1 tiếng 30 phút tuỳ theo loại phương tiện giao thông mà du khách lựa chọn.

Xe bus

Tại sân bay Quốc tế Đài Trung thì không có shuttle bus hay bất cứ chiếc xe bus chuyên dụng nào có chạy tuyến đường về trung tâm thành phố. Mà chỉ có những tuyến xe bus nội thành thông thường và không có tuyến chạy liên tục. Tại khu vực sảnh đến của sân bay có kiosk với các thông tin (tiếng Anh) về các tuyến xe bus từ sân bay. Du khách thường phải đợi từ 20 phút - 40 phút. Thời gian di chuyển của xe bus từ sân bay Quốc tế Đài Trung về trung tâm thành phố mất khoảng 45 phút/chuyến. Bạn có thể mua thẻ giao thông I-Pass hay EasyCard để sử dụng các phương tiện công cộng ở Đài Trung. Riêng đối với xe bus thì sẽ được miễn phí khi di chuyển quãng đường dưới 10km nếu hành khách sở hữu 1 trong 2 loại thẻ này.

Xe taxi

Taxi là phương tiện giao thông có giá thành cao nhất ở thành phố Đài Trung. Tuy nhiên thì sân bay Quốc tế Đài Trung cũng không cách thành phố quá xa nên du khách vẫn có thể lựa chọn di chuyển bằng taxi. Trung bình một chuyến xe taxi từ sân bay đi về trung tâm thành phố có mức giá khoảng 350 TWD - 700 TWD (~ 269.000 VND - 537.000 VND). Thời gian di chuyển tầm 20 phút - 50 phút và đo theo đồng hồ km. Tuy nhiên lưu ý rằng, phần lớn các tài xế taxi ở Đài Trung đều không nói được tiếng Anh. Vì thế trước chuyến đi bạn hãy in ra địa chỉ nơi cần đến bằng tiếng Trung Quốc hoặc lưu thông tin trên điện thoại để đưa cho họ xem.

Thuê xe đưa đón

Nếu như bạn đi theo nhóm đông người, hành lý cồng kềnh thì đây là cách di chuyển từ sân bay về trung tâm Đài Trung tiện lợi nhất. Du khách sẽ không phải vất vả tìm đúng tuyến xe, mang hành lý di chuyển nhiều hay là đợi xe quá lâu. Chỉ cần bạn đặt dịch vụ thuê xe trước khi bay từ Việt Nam đi Đài Trung thì sẽ có xe và tài xế đợi ngay sân bay đúng theo giờ đáp của bạn. Tuỳ số lượng nhóm khách mà có nhiều loại xe như xe 3 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ,...

Một số lưu ý khi mua vé máy bay từ Việt Nam đi Đài Trung

  • Các chuyến bay thẳng từ Việt Nam đi Đài Trung không phải ngày nào cũng có mà trong một tuần sẽ có tầm 4 - 6 chuyến. 
  • Du khách nên kiểm tra trước thông tin chuyến bay để lên lịch trình cho phù hợp.
  • Nhớ mua vé máy bay sớm để đảm bảo có chỗ vì không có nhiều chuyến.
  • Nếu như ngày bạn muốn đi mà không có chuyến bay thẳng thì có thể chọn bay đến Đài Bắc hoặc Cao Hùng, sau đó di chuyển tới Đài Trung.