Kaohsiung (Cao Hùng)
mask
Đã đi
Sắp đi
171 Gody-er đã đến

Phương tiện đi lại ở Kaohsiung (Cao Hùng)

Khách du lịch không cần quá lo lắng về việc đi lại khi đến Cao Hùng. Bởi vì là một trong những thành phố phát triển của xứ Đài nên hệ thống giao thông tại đây vô cùng thuận tiện với đa dạng từ xe đạp, xe bus, thuyền,...cho đến tàu điện ngầm. Nếu chưa biết nên đi bằng gì thì bạn có thể tham khảo những phương tiện đi lại ở Cao Hùng được liệt kê trong bài viết sau đây. Bên cạnh đó sẽ giới thiệu cho du khách một số loại thẻ giao thông mà người dân Đài Loan thường sử dụng.

Các phương tiện đi lại ở Cao Hùng

Khi ghé thăm Cao Hùng thì cách tốt nhất để di chuyển quanh thành phố là gì, hệ thống giao thông công cộng như thế nào, giá vé ra sao,.... Sau đây sẽ là các hướng dẫn chi tiết về những phương tiện đi lại ở Cao Hùng phổ biến mà khách du lịch cũng thường xuyên sử dụng, giúp bạn di chuyển đến các địa điểm tham quan cũng như nơi vui chơi, ăn uống, mua sắm tại đây.

Tàu điện ngầm MRT

Đây là phương tiện đi lại ở Cao Hùng hiện đại và mới mẻ nhất. Hệ thống tàu điện ngầm MRT của Cao Hùng rất thuận tiện, an toàn để du khách sử dụng đi lại. Nếu bạn có nhu cầu đi phương tiện công cộng thì tàu điện ngầm sẽ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Tàu điện ngầm ở Cao Hùng chỉ có 2 tuyến Cam và tuyến Đỏ với một trạm trung chuyển. Vì thế nó sẽ khá đơn giản đối với những du khách mới đi lần đầu với cũng không quá đông đúc như ở Đài Bắc. Giá mỗi chặng tàu điện ngầm MRT sẽ tầm 20 TWD - 30 TWD (~ 16.000 VND - 23.000 VND) tuỳ theo đoạn đường đi.

Tại mỗi trạm tàu điện ngầm ở Cao Hùng đều có máy bán vé tự động bằng tiếng Anh cùng một số ngôn ngữ khác. Tuy nhiên du khách có thể thanh toán trực tiếp bằng thẻ Easy Card/iPass để tiết kiệm hơn. Ngoài ra bạn nhớ không được phép ăn uống, hút thuốc hay nhai kẹo cao su khi đang ngồi trên tàu, nếu vi phạm thì mức phạt sẽ từ 1500 TWD trở lên (~ 1.147.000 VND). Khách du lịch cũng có thể tải ứng dụng tàu điện ngầm Cao Hùng để tra cứu, có hiển thị tiếng Anh nên dù không biết tiếng Trung thì đa số du khách vẫn sử dụng được. 

Tàu điện LRT

Ngoài tàu điện ngầm MRT thì tàu điện LRT cũng được đưa vào sử dụng tại Cao Hùng. Tuyến tàu này có kết nối đến những điểm tham quan chính của thành phố như khu Sizihwan, trung tâm nghệ thuật Pier 2 Art District, trung tâm thương mại Dream Mall nên rất phù hợp đối với khách du lịch. Giá vé một chiều là 30 TWD (~ 23.000 VND) và có giảm giá với những ai dùng thẻ iPass/Easy Card. Có thêm một lưu ý khi đi tàu điện LRT ở Cao Hùng là cửa không tự động mở như tàu điện ngầm. Vì thế sau khi tàu điện LRT dừng hoàn toàn thì hành khách hãy nhấn vào nút tròn ở giữa cửa để lên hoặc xuống tàu.

Xe bus

Đây có lẽ là phương tiện đi lại ở Cao Hùng ít được đề xuất nhất đối với khách du lịch. Bởi vì ngay cả người dân địa phương cũng rất đi xe bus công cộng và nó cũng không hiện đại lắm, ít tuyến đường với thời gian chờ khá lâu. Tuy nhiên thì xe bus cũng có ưu điểm là có trạm dừng tại một số địa điểm ở Cao Hùng mà tàu điện LRT với tàu điện ngầm MRT không ghé. Xe bus chạy trong thành phố áp dụng tính phí theo số km, hành khách lên xe và xuống xe đều phải quẹt thẻ, nếu xuống xe không quẹt thẻ thì bạn sẽ bị khóa thẻ. Quãng đường 8km trở xuống được tính là 1 chặng, còn từ 8km trở lên sẽ tính theo số chặng tăng lên. Giá vé xe bus: 12 TWD/chặng (~ 9.000 VND).

Du khách nên tải ứng dụng “Kaohsiung iBus” để kiểm tra thời gian, tuyến xe bus nào có hoạt động. Bên cạnh đó thì cũng giống ở Đài Bắc thì Cao Hùng có khai thác tuyến xe bus 2 tầng chuyên phục vụ cho khách du lịch, sẽ có 2 tuyến là tuyến New Bay với tuyến Sizihwan, giá vé khoảng 250 TWD/vé (~ 191.000 VND)

Xe taxi

Thành phố Cao Hùng thì rộng lớn nhưng hầu hết các điểm tham quan nổi tiếng mà du khách hay ghé thăm đều nằm cách nhau không quá xa. Do đó bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng taxi, đặc biệt nếu đi theo nhóm thì taxi có thể còn tiết kiệm hơn so với sử dụng các phương tiện đi lại khác ở Cao Hùng. Chỉ có điều tài xế taxi ở đây rất ít giao tiếp bằng tiếng Anh nên cũng hơi khó khăn với những ai không biết tiếng Đài. Hoặc bạn có thể dùng các ứng dụng dịch ngôn ngữ, đưa hình ảnh địa chỉ cần đến để bác tài biết đường đi. Giá ban đầu của xe taxi là 75 TWD – 85 TWD (~60.000 VND – 67.000 VND) cho 1.25 km đầu tiên, sau đó mức phí là 5 TWD (~4.000 VND) cho mỗi 250m đoạn đường tiếp theo. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng Uber để gọi xe với chi phí thường rẻ hơn taxi thông thường.

Xe đạp công cộng C-bike

Nhắc đến các phương tiện đi lại ở Cao Hùng nói riêng cũng như trên khắp Đài Loan nói chung thì chắc chắn không thể bỏ qua những chiếc xe đạp công cộng được. Tại mỗi thành phố thì hệ thống xe đạp này có tên gọi khác nhau, ở Cao Hùng sẽ là C-bike và cách thức sử dụng cũng tương tự như Ubike ở Đài Bắc, T-bike ở Đài Nam, I-bike ở Đài Trung. 

Để thuê xe thì đầu tiên bạn hãy tìm trạm xe đạp C-bike gần đó. Tại mỗi trạm xe cũng có một bản đồ chung hiển thị nhiều trạm xe đạp khác trong khu vực. Khi thuê xe thì bạn chọn chiếc xe đạp muốn thuê, nhớ số trên giá xe đạp. Sau đó chèn thẻ thành viên (Easy Card/Ipass) hoặc thẻ tín dụng vào cột kiosk đó và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Sau đó lấy thẻ ra, nhấn nút màu đỏ và lấy xe đạp. 

Lưu ý bạn hãy đẩy xe đạp về phía trước và sau đó kéo về phía sau để lấy xe đạp ra khỏi trạm. Sẽ có thời gian 90 giây để dắt xe đạp ra, nếu không xe đạp sẽ bị khóa trở lại. Còn như lỡ có vấn đề thì bạn hãy trả lại xe đạp ngay trong vòng 3 phút sau khi thue để không bị tính phí. Còn lúc trả lại xe đạp C-bike thì có thể ghé bất cứ trạm nào ở Cao Hùng cũng được. Bạn cứ hãy đặt chiếc xe đạp vào cột kiosk, nghe thấy tiếng bíp và đèn xanh nhấp nháp nghĩa là xe đạp đó đã bị khoá. Cuối cùng là quẹt thẻ vào kiosk để kiểm tra xem phí sử dụng là bao nhiêu. 

Phí thuê xe đạp công cộng C-bike ở Cao Hùng là:

  • Đối với thành viên (dùng thẻ Easycard/iPass): được miễn phí trong 3 phút đầu tiên. Sau đó sẽ tính giá 20 TWD/giờ (~ 16.000 VND)
  • Không phải thành viên (dùng thẻ tín dụng): 30 phút đầu tiên có phí 30 TWD (23.000 VND) và 15 TWD (~ 12.000 VND) cho cho mỗi 30 phút tiếp theo.
  • Số giờ cho thuê tối đa: 12 giờ mỗi ngày.

Các loại thẻ giao thông sử dụng đi lại tại Cao Hùng

Nếu bạn dự định sử dụng hệ thống phương tiện giao thông công cộng ở Cao Hùng hoặc bất cứ thành phố lớn nào ở Đài Loan thì thật sự nên mua thẻ Easy Card hoặc iPass Card. Vì tấm thẻ đó là một loại thẻ thông minh, có thể sử dụng để mua vé tàu điện ngầm, vé xe bus, trả tiền taxi và kể cả khi mua sắm trong các cửa hàng tiện lợi, các quầy thức ăn nhanh,...2 loại thẻ này về cách thức hoạt động cũng giống nhau, chỉ khác là Easy Card thì do chính quyền Đài Bắc phát hành còn iPass do chính quyền thành phố Cao Hùng phát hành. Tuy nhiên du khách có thể sử dụng 2 loại thẻ này tại bất cứ nơi nào trên khắp Đài Loan. 

Những chiếc thẻ Easy Card và iPass Card đều được thiết kế với màu sắc và hình ảnh bắt mắt. Vì thế du khách cũng có thể đem về kỉ niệm sau chuyến du lịch Cao Hùng của mình. Khi thanh toán bằng thẻ này thì bạn còn được giảm giá so với thanh toán bằng tiền mặt. Ngoài ra nếu lỡ như trong thẻ không đủ tiền mua vé thì hành khách vẫn có thể bị trừ tiền với số âm cho đến khi bạn nạp thêm tiền thì số tiền đó sẽ bị trừ lại.

  • Giá mua thẻ: 100 TWD/thẻ (~ 77.000 VND)
  • Nạp tiền: mỗi lần nạp tiền (top up) tối thiểu số tiền là 100 TWD. Du khách nên cân nhắc xem là mình di chuyển nhiều hay ít, đi tầm bao nhiêu ngày để cân nhắc. Hoặc bạn có thể nạp nhiều lần vẫn được.
  • Địa điểm nạp tiền: tại các quầy nạp tiền tự động ở các trạm ga tàu hay là các cửa hàng tiện lợi ở Cao Hùng như: 7eleven, Family mart, Hi-Life,...
  • Địa điểm mua: có thể đặt mua online ở Việt Nam và nhận thẻ tại sân bay khi qua Đài Loan. Hoặc du khách ghé mua tại những cửa hàng tiện lợi như 7eleven, Family mart, Hi-Life,... đều có bán sẵn.

Nhìn chung thì hệ thống giao thông công cộng ở Cao Hùng cũng phát triển khá hiện đại nên sẽ thuận tiện để khách du lịch sử dụng ghé thăm đến những điểm tham quan, khu mua sắm, vui chơi, ăn uống,... xung quanh thành phố.