Daegu
mask
Đã đi
Sắp đi
77 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Đi du lịch Deagu khi nào (tháng nào, mùa nào)

Dù là cùng thuộc đất nước Hàn Quốc giống như Seoul với Busan nhưng thời điểm để du lịch Daegu cũng là điều mà nhiều du khách quan tâm. Bởi vì Daegu cũng còn là một địa điểm khá mới mẻ, chưa quen thuộc và phổ biến đối với khách du lịch nước ngoài. Nên đi Daegu khi nào, vào tháng nào hay mùa nào trong năm là hợp lý?

Khí hậu và thời tiết ở Daegu

Thành phố Daegu thuộc khu vực miền Nam của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 238 km. Thành phố này được bao quanh bởi những ngọn núi thấp là núi Palgongsan ở phía Bắc, núi Biseulsan ở phía Nam, núi Waryong San ở phía Tây cùng một loạt các ngọn đồi nhỏ ở phía Đông. Bên cạnh đó thì Daegu còn được những dòng sông Geumho, sông Nakdong ôm trọn theo các mép rìa phía Bắc và phía Đông ở thành phố. Nhờ vị trí địa lý như thế nên ở Daegu có khí hậu cận nhiệt đới ấm áp. Những ngọn núi bao quanh cũng giúp bầu không khí nơi đây trong lành hơn, góp phần làm giảm sức nóng vào mùa hè cũng như giúp ấm áp hơn vào mùa đông. Ở thành phố Daegu có lượng mưa trung bình trong năm khá ít nhưng lại có mưa nhiều vào mùa hè và nắng nhiều trong suốt cả năm.

Du lịch Deagu nên đi mùa nào?

Mùa Xuân (tháng 3 - tháng 5)

Cũng như nhiều thành phố khác của xứ sở kim chi thì mùa Xuân chính là thời điểm đông đúc khách du lịch ghé thăm nhất. Nếu như không biết nên đi Daegu khi nào thì bạn cứ lựa chọn xuất phát vào những tháng mùa Xuân để tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ lẫn bức tranh thiên nhiên rực rỡ của các loài hoa. Tầm cuối tháng 3 với đầu tháng 4 là lúc diễn ra lễ hội ngắm hoa anh đào tại công viên Eworld, núi Palgongsan,... tại thành phố Daegu. Ngoài ra còn có lễ hội hoa đỗ quyên trên núi Biseulsan cũng rất đặc sắc.

Mùa Hè (tháng 6 - tháng 8)

Mùa Hè ở Daegu thì thời tiết khá nóng bức, ẩm ướt và mưa nhiều. Có lẽ với nhiều người thì đây là thời điểm không thích hợp để đi du lịch. Tuy nhiên mùa hè của Daegu lại diễn ra vô số hoạt động náo nhiệt, các lễ hội đặc sắc và hấp dẫn. Những du khách nào yêu thích món gà rán thì nhớ đừng bỏ qua lễ hội Daegu Chimaek - nơi tôn vinh văn hoá ăn gà rán theo phong cách của người dân Hàn. Tuy nhiên mùa hè cũng thường xuyên có mưa nên du khách lưu ý nhớ theo dõi tình hình thời tiết, nhớ đem theo ô hay áo mưa nếu cần.

Mùa Thu (tháng 9 - tháng 11)

Là thời điểm không khí mát mẻ và hơi lạnh vào những tháng cuối mùa, mùa Thu ở Daegu cũng rất tuyệt vời để bắt đầu chuyến du lịch của bạn. Được bao bọc xung quanh bởi nhiều ngọn núi nên sẽ có vô số điểm ngắm lá vàng, lá đỏ mỗi độ Thu về tại Daegu. Du khách có thể chiêm ngưỡng sắc thu lãng mạn trên các cung đường đi bộ lên núi hoặc là khi ngồi cáp treo để đưa tầm mắt quan sát khung cảnh núi đồi bao la xung quanh. Không chỉ là ngắm cảnh mà đến Daegu vào mùa Thu thì bạn cũng nhớ thưởng thức một số món ăn hấp dẫn phù hợp với tiết trời hơi se lạnh này nhé.

Mùa Đông (tháng 12 - tháng 2)

Tuy rằng mùa Đông ở Daegu không quá lạnh giá nhưng các thành phố ở phía Bắc của Hàn Quốc nhưng khí hậu vẫn lạnh lẽo với gió thổi và tuyết rơi trắng xoá. Du khách nhớ kiểm tra nhiệt độ để chuẩn bị trang phục phù hợp, đem theo quần áo giữ ấm đầy đủ nếu đi du lịch Daegu vào những tháng mùa đông này. Đây còn là mùa lên ngôi của những bộ môn như trượt tuyết, trượt băng nghệ thuật,... Nếu muốn trải nghiệm cảm giác ngắm tuyết rơi hay những môn thể thao mùa đông thì du khách có thể thử.

Du lịch Deagu nên đi tháng nào?

Từng mùa trong năm sẽ có những đặc trưng khác nhau và mỗi tháng trong từng mùa lại có đặc điểm riêng biệt. Chúng ta có thể tìm hiểu xem đặc điểm của khí hậu qua mỗi tháng trong năm ở Daegu là như thế nào để hiểu rõ hơn về thời tiết của thành phố này. Từ đó sẽ biết được là nên đi Daegu khi nào, tháng nào thì hợp lý nhất.

Tháng 1

Vào tháng 1 thì ở Daegu vẫn còn là mùa Đông nên đôi khi có tuyết rơi, thỉnh thoảng có sương mù và ít mưa. Nhiệt độ trung bình ban ngày vào khoảng 2℃ - 8℃. Du khách nhớ chuẩn bị quần áo giữ ấm, khăn choàng, mũ len và găng tay. Bởi vì sẽ có mưa và sương mù nên bạn có thể lựa trang phục nào ít thấm nước, mau khô và giày dép chống trơn trượt.

Tháng 2

Những ngày trong tháng 2 thì thường xuyên mưa, đôi khi có tuyết nhưng ít dần. Nhiệt độ trung bình ban ngày cũng cao hơn, khoảng 3℃ - 13℃. Tuy là trời đỡ lạnh hơn tháng 1 nhưng vẫn có gió nhẹ, nhất là vào ban ban đêm. Vì vậy du khách nhớ phải đem theo áo choàng giữ ấm cơ thể nếu bạn đi chơi, dạo mát bên ngoài.

Tháng 3

Là thời điểm bắt đầu chuyển qua mùa Xuân nên không khí mát mẻ, trong lành hơn nhiều. Nhiệt độ trung bình ban ngày là tầm 8℃ - 19℃. Tháng 3 ở Daegu thì mưa cũng ít, mau tạnh nên không ảnh hưởng đến chuyến tham quan của khách du lịch. Đặc biệt cuối tháng 3 là lúc mà các loài hoa xuân bắt đầu khoe sắc tạo nên khung cảnh thiên nhiên rực rỡ. 

Tháng 4

Là lúc mà thiên nhiên ở Daegu tràn đầy màu sắc của mùa Xuân về với ánh nắng nhẹ, gió mát mẻ. Nhiệt độ trung bình ban ngày là từ 15℃ - 22℃. Du khách chỉ cần chọn các bộ trang phục thoải mái là được vì thời tiết vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên bạn cũng nhớ thoa kem chống nắng, đội mũ và đeo kính mát để tránh ánh nắng mặt trời.

Tháng 5

Tháng 5 ở Daegu là bắt đầu bước vào hè nên thời tiết sẽ nóng dần. Trời sẽ thường xuyên mưa nhiều hơn, thỉnh thoảng có dông và sương mù. Nhiệt độ trung bình ban ngày là khoảng 21℃ - 28℃. Vì thế du khách nên hạn chế hoạt động ngoài trời nhiều quá để tránh nắng, tránh nóng. Bạn cũng nhớ chuẩn bị kem chống nắng, kính mát, nón,... và uống nhiều nước để tránh bị mất nước.

Tháng 6

Có thể nói tháng 6 là một trong những tháng nóng nhất ở Daegu với nhiệt độ trung bình ban ngày lên tới 31℃. Vì thế du khách cần chuẩn bị tâm lý là trời sẽ nắng gắt, nóng bức và đổ mồ hôi nhiều. Do đó bạn nhớ chọn các loại trang phục mỏng nhẹ, thoải mái và thoáng mát. Đừng quên kem chống nắng có SPF cao để bảo vệ làn da.

Tháng 7

Cũng như tháng 6 thì những ngày tháng 7 ở Daegu là vào mùa hè nên luôn nóng, có mưa thường xuyên và nhiệt độ trung bình ban ngày cỡ 34℃. Du khách có thể tránh nóng bằng cách lựa chọn ghé thăm những khu vườn cây, đỉnh núi, các ngôi đền trên núi,... để tận hưởng được không khí mát mẻ trên cao. Tất nhiên là đừng quên kem chống nắng, nón (mũ), kính mát,...

Tháng 8

Thời tiết tháng 8 cũng còn khá nóng nhưng khí hậu bắt đầu dịu hơn. Mưa vẫn còn nhiều nhưng ít hơn tháng 7 và nhiệt độ trung bình ban ngày tầm 32℃. Ngoài ra vì tháng 8 là thời điểm diễn ra lễ hội Bodypainting Quốc tế Daegu nên lượng khách du lịch quốc tế ghé thăm khá đông đúc.

Tháng 9

Bắt đầu chuyển dần sang mùa thu nhưng tháng 9 ở Daegu thì thời tiết vẫn còn nóng, chưa mát mẻ lắm. Nhiệt độ trung bình ban ngày đã giảm xuống, tầm 30℃. Tuy là vẫn còn nắng vào ban ngày nhưng không quá nắng gắt, đỡ oi bức hơn. Vào buổi tối thì trời đã có gió nhẹ, không khí cũng thoáng hơn và ít mưa hơn các tháng hè.

Tháng 10

Thời tiết tháng 10 ở Daegu đã dễ chịu hơn, thích hợp cho những chuyến tham quan những địa danh xung quanh thành phố. Nhiệt độ trung bình ban ngày tầm 17℃ - 24℃. Những ngày cuối tháng 10 thì du khách nhớ chuẩn bị áo khoác mỏng khi đi dạo ngoài trời vào ban đêm.

Tháng 11

Ghé thăm Daegu tháng 11 là thời điểm thích hợp để chiêm ngưỡng khung cảnh lá vàng, lá đỏ vô cùng lãng mạn thơ mộng. Khí hậu thì lại mát mẻ, se lạnh khiến tâm trạng cũng trở nên dễ chịu, thoải mái hơn. Nhiệt độ trung bình ban ngày là 9℃ - 19℃. Có thể đem theo áo khoác, găng tay, nón len,... để giữ ấm vì trời bắt đầu lạnh dần.

Tháng 12

Tháng 12 ở Daegu thỉnh thoảng có sương mù và tuyết rơi, báo hiệu mùa đông đang đến. Nhiệt độ trung bình ban ngày là 2℃ - 10℃. Vì thế du khách nhớ chuẩn bị trang phục áo ấm dày hơn và có thể đem theo miếng dán giữ nhiệt. Những ngày cuối năm thì người dân Daegu cũng vui vẻ với ngày lễ Giáng Sinh và đón chào năm mới.

Sự kiện lễ hội đặc sắc ở Daegu

Để có thể quyết định nên đi Daegu khi nào thì ngoài việc tìm hiểu thông tin về thời tiết hay khí hậu thì thời gian tổ chức các lễ hội địa phương cũng là yếu tố có tác động. Với những du khách muốn biết thêm nền văn hoá truyền thống cũng như thích hòa mình vào bầu không khí lễ hội sôi động thì đó cũng là dịp mà bạn nên ghé thăm. Một số lễ hội phổ biến ở Daegu đó là:

  • Lễ hội hoa Đỗ Quyên: không chỉ có hoa anh đào mà mùa Xuân ở Hàn Quốc còn có loài hoa đỗ quyên cũng xinh đẹp không kém. Vào đầu tháng 4 là thời điểm những cánh hoa đỗ quyên màu hồng đầu tiên bắt đầu hé nở và khi giữa tháng là lúc hoa nở rực rỡ nhất. Núi Biseulsan ở Daegu vào mỗi dịp tháng 4 được gọi là “vườn hoa địa đàng” với hình ảnh những cánh đồng hoa mang sắc hồng rực rỡ vươn mình khoe sắc ở triền núi với độ cao 1000m.
  • Lễ hội đèn lồng Dalgubeol: Là lễ hội diễn ra vào tháng 4 hàng năm, là một dịp để kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật. Ngày lễ này cũng bắt đầu khá lâu, từ thời Tân La Thống nhất (668 – 935) và từ thời Cao Ly (918 – 1392). Sau này thì lễ hội ngày càng lan rộng hơn và trở nên phổ biến khắp xứ sở kim chi. Tại mỗi thành phố thì người Hàn đều có tổ chức lễ hội đèn lồng riêng nhưng tại Daegu vẫn là nơi có lễ hội đèn lồng Dalgubeol lớn nhất, được nhiều người mong chờ nhất. Hình ảnh hàng ngàn chiếc đèn cùng được thả lên trời đêm mang theo những ước nguyện bình an và hạnh phúc đều gây ấn tượng với du khách tham dự.
  • Lễ hội cà chua Dalseong: được tổ chức vào tháng 5 hàng năm và bắt nguồn từ lễ hội Tomatina ở Tây Ban Nha. Tại lễ hội thì cà chua được nghiền nát rồi sau đó các người chơi sẽ ném vào nhau. Không chỉ thế, lễ hội này còn có bữa tiệc rượu đầy đủ hương vị được chế biến từ cà chua. Du khách sẽ được vui chơi thỏa sức và còn được ăn cà chua miễn phí do các chủ trang trại cung cấp. 
  • Lễ hội Bia Gà Daegu (Daegu Chimaek Festival): đây là lễ hội có quy mô tổ chức hoành tráng và sôi động nhất trong số những lễ hội và sự kiện được diễn ra tại Daegu. Vào tháng 7 hàng năm thì lễ hội Bia Gà Daegu sẽ diễn ra tại công viên Duryu với sự tham gia của hơn 1 triệu khách du lịch trong và ngoài nước. Gà Bia (Chimaek) trong tiếng Hàn là từ ghép của Thịt gà (Chicken) và Bia (Maekju), nhằm để diễn tả một loại văn hóa mới được giới trẻ Hàn Quốc vô cùng yêu thích đó chính là ăn thịt gà rán và “nhắm” cùng bia. Đối với người Hàn Quốc khi ăn gà rán thì nhất định phải có bia uống cùng, nếu không thì sẽ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Từ “Chimaek” đã ra đời như thế và trở thành một nét văn hóa ẩm thực, xu thế mới của Hàn Quốc.
  • Lễ hội Bodypainting Quốc tế Daegu (DIBF): Được tổ chức vào những ngày cuối tháng 8, đây là một lễ hội thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi để chiêm ngưỡng tận mắt những tác phẩm Bodypainting độc đáo, tuyệt đẹp. Điểm nổi bật của lễ hội chính là tài năng khéo léo của các nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp thế giới đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật vô cùng đặc sắc. Bên cạnh đó, lễ hội còn có những màn biểu diễn âm nhạc cùng các chương trình ảo thuật, bắn pháo hoa và vẽ tranh lên mặt miễn phí.

Nên đi du lịch Daegu khi nào đẹp?

Chắc rằng mỗi du khách đều đã tìm được đáp án cho câu hỏi này. Bởi vì tùy theo sở thích ngắm cảnh, vui chơi, tham quan,... hay là thời gian rảnh rỗi của bản thân mà bạn sẽ lên lịch trình cho phù hợp. Nhìn chung thì Daegu là nơi thích hợp để du khách có thể ghé thăm vào bất cứ thời gian nào trong năm. Vì khung cảnh thiên nhiên nơi đây khá trong lành, mát mẻ. Mùa hè không quá oi bức cũng như mùa đông không quá lạnh lẽo, khắc nghiệt. 

Tuy không quá nổi tiếng như Seoul, Jeju hay Busan nhưng ở Daegu vẫn có nhiều điều thú vị để trải nghiệm. Dù là bạn yêu thích các khung cảnh lãng mạn mùa Xuân, mùa Thu hay là không khí sôi động vào những ngày hè thì Daegu đều đáp ứng được đầy đủ. Do vậy nên đi Daegu khi nào sẽ là tuỳ vào mỗi người bởi vào mỗi mùa, mỗi tháng thì thành phố này đều có những điều mới mẻ đang chờ đợi du khách khám phá.