Daegu
mask
Đã đi
Sắp đi
77 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Phương tiện di chuyển đến Deagu

Daegu là thành phố kinh tế lớn thứ ba tại Hàn Quốc, sau Seoul và Busan. Tuy rằng mức độ phổ biến của thành phố này đối với khách du lịch cũng chưa quá nổi tiếng nhưng tại Daegu vẫn có nhiều công trình kiến trúc truyền thống lẫn quanh cảnh thiên nhiên tươi đẹp để khám phá, thăm thú. Và một trong những điều cần quan tâm trước tiên chính là phương tiện từ Việt Nam đi Daegu như thế nào, xuất phát từ đâu, giá cả ra sau,... 

Phương tiện từ Việt Nam đi Daegu (Hàn Quốc)

Như chúng ta cũng thấy thì phương tiện từ Việt Nam đi Daegu (Hàn Quốc) nhanh chóng, thuận tiện nhất chính là máy bay. So với Seoul hay Busan thì có rất ít hãng hàng không khai thác những chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến Daegu. Theo thông tin cập nhật thì hiện nay chỉ có T’way là có chuyến bay thẳng từ Đà Nẵng đi Daegu. Còn tất cả những nơi khác, kể cả Hà Nội lẫn TP HCM thì chỉ có các chuyến quá cảnh chứ không có bay thẳng. Ngoài ra thì còn một thông tin có lẽ ít người biết là Daegu (Hàn Quốc) là thành phố kết nghĩa với Đà Nẵng (Việt Nam) nên cả 2 thành phố đều có sự hợp tác, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau thường xuyên.

Vé máy bay từ Đà Nẵng đi Daegu

Là thành phố duy nhất ở Việt Nam có các chuyến bay thẳng đến Daegu. Vì thế những ai ở các tỉnh thành khác sẽ bay đến Đà Nẵng trước 1 ngày để thuận tiện cho chuyến đi.

  • Các hãng hàng không: T’way
  • Nơi đi: sân bay Quốc tế Đà Nẵng - DAD
  • Nơi đến: sân bay Quốc tế Daegu - TEA
  • Thời gian bay thẳng: tầm 4 tiếng rưỡi đồng hồ
  • Giá vé tham khảo: từ 5.100.000 VND/vé/lượt
  • Giờ bay từ DAD - TAE: 01:20
  • Giờ bay từ TAE - DAD: 21:10

Vé máy bay từ Hà Nội đi Daegu

Từ Hà Nội thì hiện chưa có chuyến bay thẳng đi Daegu (Hàn Quốc). Vì thế mà du khách có thể lựa chọn bay từ Đà Nẵng. Tuy nhiên vẫn có một số chuyến bay quá cảnh tại sân bay Quốc tế Incheon (Hàn Quốc) với thời gian cũng không quá lâu. Còn những chuyến bay mà quá cảnh tại các quốc gia khác thì thời gian chờ rất lâu, thủ tục sẽ nhiều hơn nên du khách cũng hạn chế đi các chuyến đó.

  • Các hãng hàng không: Korean Airlines, Vietnam Airlines
  • Nơi đi: sân bay Quốc tế Nội Bài - HAN
  • Nơi đến: sân bay Quốc tế Daegu - TEA
  • Thời gian bay: tầm 6 tiếng rưỡi đồng hồ, trong đó có nối chuyến tại sân bay Quốc tế Incheon (ICN) tầm 45 phút chờ.
  • Giá vé tham khảo: từ 7.200.000 VND/vé/lượt
  • Giờ bay từ HAN - TAE: 10:20, 12:15
  • Giờ bay từ TAE - HAN: 07:10

Vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh đi Daegu

Cũng tương tự như Hà Nội thì do chưa có chuyến bay thẳng từ TPHCM đi Daegu nên bạn có thể chọn các chuyến bay quá cảnh tại Đà Nẵng. Ngoài ra thì cũng có một số chuyến bay quá cảnh tại sân bay Quốc tế Incheon (Hàn Quốc) nhưng thời gian chờ quá cảnh khá lâu, đến 4 tiếng đồng hồ. Do đó khi chọn máy bay là phương tiện từ Việt Nam đi Daegu (Hàn Quốc) thì Đà Nẵng là điểm xuất phát thuận lợi nhất dành cho du khách, chứ không phải là thủ đô Hà Nội hay TP HCM như các chuyến bay quốc tế khác.

Giới thiệu về sân bay Quốc tế Daegu

Với phương tiện từ Việt Nam đi Daegu (Hàn Quốc) bằng đường hàng không thì điểm đáp đầu tiên mà du khách sẽ thấy chính là sân bay Quốc tế Daegu. Sân bay quốc tế Daegu có tên tiếng Anh là Daegu International Airport với mã IATA kí hiệu là TAE, được xem là sân bay quốc tế dùng để phục vụ thành phố Daegu với các khu vực xung quanh ở phía Đông Nam của Hàn Quốc. Sân bay này có vị trí nằm ngay trung tâm Gyeongsang nên dễ dàng kết nối thành phố Daegu để phục vụ các chuyến bay quốc tế Daegu và Gyeongbuk.

Sân bay quốc tế Daegu thành lập vào tháng 4 năm 1961 với mục đích ban đầu là khai thác các chuyến bay nội địa giữa Daegu – Seoul. Đến năm 1994 thì sân bay này chính thức trở thành sân bay quốc tế với việc các chuyến bay đến Fukuoka được thực hiện đầu tiên. Xét về mặt quy mô thì sân bay Quốc tế Daegu cũng là một trong những sân bay lớn thuộc hệ thống các sân bay tại Hàn Quốc với hệ thống nhà ga hiện đại cùng cơ sở vật chất chất lượng. 

Sân bay Quốc tế Daegu của Hàn Quốc hiện chỉ có duy nhất một nhà ga sân bay dành để phục vụ hành khách cho các chuyến nội địa lẫn quốc tế. Nhà ga này có tất cả là 2 tầng, trong đó tầng 1 là nơi đặt các quầy làm thủ tục cho các hãng hàng không trong nước cũng như quốc tế với 3 cổng vào. Còn tầng 2 có tất cả là 6 cổng lên máy bay và được xây dựng ở nhiều nơi khác nhau. Là một sân bay hiện đại và chất lượng, có một số các tiện nghi tại sân bay Quốc tế Daegu dành cho các khách du lịch sử dụng, đó là:

  • Hệ thống Wifi: phủ sóng và được cung cấp miễn phí tại sân bay quốc tế Daegu, giúp hành khách có thể dễ dàng kết nối truy cập internet.
  • Dịch vụ tài chính: quầy ngân hàng Daegu được bố trí ngay tầng 1 của nhà ga để cung cấp các dịch vụ như đổi tiền, chuyển tiền cơ bản. Quầy làm việc từ 09g00 - 16g00, riêng khu vực đổi tiền mở cửa từ 05g00 - 22g30. Ngoài ra, nếu cần rút tiền thì du khách cũng có thể đến các máy ATM có sẵn ở tầng 1 của nhà ga.
  • Mua sắm miễn thuế: các cửa hàng mua sắm cũng nằm ngay bên trong sân bay Quốc tế Daegu. Một số cửa hàng tiêu biểu mà du khách có thể tìm thấy như: CU, Lucky Box, cửa hàng miễn thuế Grand Duty. Đặc biệt còn có một điểm giao hàng miễn thuế nhằm giúp hành khách có thể gửi đồ nhanh chóng. 
  • Điểm ăn uống: các nhà hàng và quán cà phê được phân bố tại nhiều khu vực trong nhà ga của sân bay nhưng phổ biến nhất vẫn là khu vực tầng 2. Tùy vào nhu cầu, bạn có thể tìm thấy các món ăn Hàn Quốc, Nhật Bản,… Một số quán ăn, nhà hàng để bạn ghé đến như: Daegu Airport 2nd Store, Bonghuk and Bibimbap Café, Baskin Robbins, Osaka Kitchen,...
  • Quầy thông tin du lịch: được đặt ở tầng 1 của nhà ga sân bay. Tại đây du khách có thể tìm hiểu về các điểm đến du lịch hoặc nhận các tờ hướng dẫn cụ thể về sân bay. Quầy hoạt động từ 09g00 - 19g00.
  • Khách sạn: dành cho những ai có nhu cầu nghỉ qua đêm tại sân bay hoặc thư giãn trong lúc chờ chuyến bay thì có thể liên hệ đặt phòng tại khách sạn Hotel Airport. Có vị trí nằm ngay bên trong sân bay Daegu, khách sạn này gồm có 46 phòng nghỉ, 3 phòng hội nghị và một quán cà phê nhỏ. 

Hướng dẫn từ sân bay Daegu di chuyển về trung tâm Deagu

Đã quyết định chọn phương tiện từ Việt Nam đi Daegu là máy bay thì các phương tiện giao thông, cách thức di chuyển từ sân bay về khu vực trung tâm và các khách sạn ở Daegu cũng là những thông tin mà du khách cần biết. Hệ thống giao thông công cộng ở Daegu cũng phát triển nên sẽ có nhiều sự lựa chọn, ví dụ như là:

  • Xe bus: dựa theo điểm đến ở Daegu mà du khách có thể chọn các loại xe bus khác nhau như là xe bus thông thường hoặc xe bus tốc hành. Giá vé dành cho từng chuyến đi dao động trong khoảng từ 1.400 KRW – 1.800 KRW (~ 25.000 VND - 32.000 VND). Các tuyến xe bus từ sân bay Daegu vào thành phố là 101, 401, 719, Tốc hành 1 (Express 1), Dong-gu 2 và Palgong 1.
  • Tàu điện ngầm: sẽ có 3 tuyến đường tàu điện ngầm mà hành khách có thể lựa chọn từ sân bay Daegu vào khu vực trung tâm, trong đó tuyến 1 và tuyến 2 là tàu tốc hành còn tuyến 3 là tàu skyrail. Giá vé là 1.200 KRW (~ 22.000 VND) dành cho vé dừng tại bất kỳ trạm nào và chỉ có 1.100 KRW (~ 20.000 VND) với việc sử dụng thẻ giao thông của Hàn Quốc.
  • Taxi: cũng giống như nhiều nơi khác, xe taxi ở Daegu được phân loại theo màu sắc. Thông thường, khách du lịch chủ yếu sử dụng xe taxi màu trắng, xám, vàng còn các xe taxi kiểu mẫu có màu đen thì giá cước chạy sẽ cao hơn. Mức phí ban đầu là 3,300 KRW (~ 59.000 VND) dành cho quãng đường khoảng 2km, tính từ khi mới xuất phát. Sau đó là thêm 100 KRW (~ 1.800 VND) cho mỗi 134m.
  • Thuê xe: nếu bạn đi nhóm đông người, hành lý nhiều và muốn biết trước được số tiền cần thanh toán thì có thể lựa chọn dịch vụ thuê xe ngay tại quầy ở sân bay Quốc tế Daegu. 

Một số lưu ý khi mua vé máy bay từ Việt Nam đi Daegu (Hàn Quốc)

  • Vì các chuyến bay từ Đà Nẵng (Việt Nam) đi Daegu (Hàn Quốc) khá ít, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến bay thẳng nên du khách nhớ mua vé sớm nếu đã có lịch trình sẵn.
  • Khi mua vé máy bay thì nhớ xem kỹ các thông tin quan trọng như là chuyến bay thẳng hay quá cảnh, thời gian bay bao lâu, điểm đi, điểm đến, có bao nhiêu kg hành lý,...
  • Giá vé máy bay là không cố định, có thể tăng hay giảm tùy thời điểm. Do đó để mua được giá rẻ thì bạn nên sắp xếp mua vé sớm hoặc là canh những chương trình khuyến mãi của hãng hàng không hoặc các app bán vé máy bay trực tuyến.
  • Các chuyến bay quá cảnh từ Việt Nam đi Daegu thông thường thì thời gian bay lâu hơn mà giá cả lại còn cao hơn nhiều. Nên phương án tối ưu nhất vẫn là chọn bay thẳng.
  • Bên cạnh đó khi nhập cảnh vào sân bay Quốc tế Daegu (Hàn Quốc) thì bạn cũng nên lưu ý chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cá nhân (visa Hàn, hộ chiếu, tờ khai nhập cảnh,...), các vật dụng quý giá như máy ảnh cơ, máy quay phim,... thì nên cầm tay để lấy ra kiểm tra thuận tiện hơn, số tiền mặt được phép mang theo tối đa không cần khai báo là 10.000 USD/người.