Bảo tàng nghệ thuật Pinto (Pinto Art Museum)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng nghệ thuật Pintô là một không gian triển lãm và bảo tàng đương đại nằm ở thành phố hành hương lịch sử Antipolo của Philippines bên ngoài Manila. Bảo tàng được thành lập vào năm 2010 để trưng bày công khai bộ sưu tập nghệ thuật của nhà thần kinh học người Philippines và người bảo trợ của nghệ thuật, Tiến sĩ Joven Cuanang.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: 1 đường Sierra Madre | Đường Grand Heights, Thành phố Antipolo, Luzon 1870, Philippines

Bảo tàng này lớn và có một số phòng trưng bày rất thú vị và đẹp. Nhà hàng cung cấp mì ống và pizza ngon. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên bởi những hình ảnh nghệ thuật mà chúng ta đã thấy tại bảo tàng. Các phòng tiện nghi sạch sẽ và bầu không khí rất yên bình. Vấn đề nhỏ là nơi này cách xa xe đò, xe jeep, v.v. nhưng may mắn là nơi này có thể đến được bằng cách đi grab.




Đã cập nhật vào ngày 25/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar