Công viên Ibn-e-Qasim (Ibn-e-Qasim Park)

0 reviews
Viết review

Nằm trên 130 mẫu đất, công viên này là lớn nhất trong thành phố và được hơn 10 triệu người ghé thăm mỗi năm

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Block 3 Clifton, Shahrah-e-firdousi، Road، Block 3 Clifton, Karachi, Karachi City, Sindh 75600, Pakistan

1. GIỚI THIỆU CÔNG VIÊN IBN-E-QASIM

Bagh Ibne Qasim là một công viên bên bờ biển ở thành phố Karachi, Pakistan. Công viên nằm gần bãi biển Clifton và là công viên đô thị lớn nhất của thành phố Karachi, bao phủ 130 mẫu Anh và được hơn 10 triệu người ghé thăm mỗi năm. Công viên có một ao rùa, tranh tường về khủng long, 24 phòng tắm, 20 tán đá và một vườn hoa hồng lớn.

2. THAM QUAN CÔNG VIÊN IBN-E-QASIM

  • Bagh Ibne Qasim đã được Tổng thống Pervez Musharraf khánh thành vào ngày 27 tháng 2 năm 2007 và là công viên lớn nhất của Pakistan được xây dựng theo Dự án Phát triển Bãi biển Clifton trên 130 mẫu Anh (0,53 km vuông).
  • Công viên có giá 600 triệu PKR và đã hoàn thành sau 300 ngày làm việc. Hơn 10 triệu người đã đến thăm công viên mỗi năm.
  • Công viên trải rộng trên 130 mẫu Anh (53 ha) gần bờ biển Ả Rập. Rìa phía bắc của công viên bao gồm Cuộc diễu hành Jehangir Kothari năm 1919, Sân vận động Katrak và Thủy cung cũ của thành phố Karachi. Cầu tàu Lady Lloyd năm 1921 bắt đầu ở rìa phía bắc của công viên gần Diễu hành Jehangir Kothari, và kéo dài 600 ft (180 m) vào công viên.
  • Nhiều cuộc tụ họp và sự kiện công cộng lớn thường xuyên được tổ chức ở đây do diện tích công viên rất lớn, ví dụ như lễ kỷ niệm một trăm năm của nhà thơ nổi tiếng người Pakistan Faiz Ahmad Faiz vào tháng 11 năm 2011.

3. ĐỊA CHỈ CÔNG VIÊN IBN-E-QASIM

  • Địa chỉ: Block 3 Clifton, Shahrah-e-firdousi، Road، Block 3 Clifton, Karachi, Karachi City, Sindh 75600, Pakistan
  • Giờ: 08:00 - 23:00
  • Mở cửa: Thứ 2 - Chủ nhật

Đã cập nhật vào ngày 05/05/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar