Mount Kumgang
mask
Đã đi
Sắp đi
2 Gody-er đã đến

Mount Kumgang

Là một quận ở đạo (tỉnh) Kangwon (Giang Nguyên), Bắc Triều Tiên. Kumgang nằm ngày phía bắc của khu phi quân sự Triều Tiên. Quận được lập năm 1952 từ một phần của các quận Hoeyang (Hoài Dương), Yanggu(Dương Khẩu), và Inje (Lân Đề), trong một đợt tổ chức lại chính quyền địa phương. Quận này lấy tên theo núi Kumgang (Kim Cương) nằm một phần ở quận này.

1.

1. ĐỊA LÝ

2. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

3. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

4. VĂN HÓA

2.

1. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

2. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

3. SÂN BAY QUỐC TẾ

3.

1. INTERNET

2. MẠNG

4.

1. THẺ TÍN DỤNG

2. MỨC TIÊU THỤ

3. ĐỔI TIỀN

5.

1. ẨM THỰC

6.

1. LỄ HỘI

7.

1. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

2. Y TẾ

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 07/03/2024