kaesong
1 Gody-er đã đến
kaesong
1. Tổng Quan
1. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP
Triều Tiên có sự kết hợp của khí hậu lục địa và khí hậu đại dương, với bốn mùa rõ rệt. Hầu hết Bắc Triều Tiên được phân loại là khí hậu lục địa ẩm ướt trong sơ đồ phân loại khí hậu Köppen, với mùa hè ấm áp và mùa đông lạnh, khô.
Mùa đông kéo dài mang theo thời tiết lạnh và đắng xen kẽ với những cơn bão tuyết do gió bắc và tây bắc thổi từ Siberia. Nhiệt độ trung bình cao và thấp trung bình hàng ngày của Bình Nhưỡng trong tháng 1 là and3 và −13 ° C (27 và 9 ° F). Trung bình, tuyết rơi ba mươi bảy ngày trong mùa đông. Mùa đông có thể đặc biệt khắc nghiệt ở miền bắc, miền núi.
2. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG
- Nam Môn Kaesong
- Songgyungwan
- Cung Manwoldae
- Cầu Sonjuk.
3. VĂN HÓA
Kaesong là thủ đô cũ của Cao Ly, chính vì vậy mà hầu hết lăng mộ các vị vua Cao Ly đều nằm trong khu vực, mặc dù hầu hết chúng không mở cửa đón du khách. Lăng mộ của Cao Ly Thái Tổ được xây dựng lại nhiều nằm ở phía tây của thành phố ở Kaepung-gun. Ngôi mộ đáng chú ý khác bao gồm lăng mộ của Cao Ly Huệ Tông, Cao Ly Cảnh Tông, Cao Ly Thành Tông, Cao Ly Hiển Tông, Cao Ly Văn Tông và Cung Mẫn Vương. Kaesong cũng là nơi lưu giữ hai ngôi mộ hoàng gia duy nhất của nhà Triều Tiên ở Bắc Triều Tiên là Lăng mộ hoàng gia Triều Tiên Định Tông (nơi an táng vị vua thứ hai của vương triều) và Lăng mộ hoàng gia Tề lăng, nơi lưu giữ thi hài của Thần Ý Vương hậu, vương hậu của Triều Tiên Thái Tổ. Mặc dù thuộc về các thành viên hoàng tộc nhà Triều Tiên nhưng hai lăng mộ cuối cùng lại bị loại ra khỏi danh sách Di sản thế giới "Quần thể lăng mộ Vương tộc của nhà Triều Tiên" do vị trí nằm tại Bắc Triều Tiên.
4. ĐỊA LÝ
Nằm ở trung tâm của Hàn Quốc, Kaesong là thành phố cực nam của Bắc Triều Tiên. Nó giáp với các quận Kaepung, Changpung, Panmun và Kumchon. Đảo Kanghwa của thành phố Incheon nằm ngay phía nam, vượt ra ngoài một kênh hẹp. Nó có diện tích 1.309 km², khu đô thị được bao quanh bởi Songak (489 m) và núi Pongmyong. Trung tâm thành phố bao quanh Mt. Janam (103 m), trên đó là bức tượng Kim Il Sung mang tính biểu tượng của thành phố.
2. Phương tiện
1. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ
- Bus
2. SÂN BAY QUỐC TẾ
Không có
3. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH
Du khách chỉ có thể di chuyển đến tỉnh thành khác nếu tỉnh thành đó có nằm trong lịch trình tour của du khách với công ty lữ hành.
3. Mạng & internet
1. MẠNG
Không có
2. INTERNET
Không có
4. Tiền tệ
1. THẺ TÍN DỤNG
Du khách nên đổi tiền trước khi đến du lịch tại Triều Tiên.
2. MỨC TIÊU THỤ
Bạn phải thông qua các công ty du lịch lữ hành để có thể du lịch ở Triều Tiên, nên chi phí đa số đã bao gồm trong giá tour du lịch.
3. ĐỔI TIỀN
Bạn nên đổi tiền tại các ngân hàng nhà nước Việt Nam hoặc tại các địa điểm đổi tiền được cấp phép.
5. Ẩm thực
1. ẨM THỰC
- Bossam kimchi (kim chi bọc)
- Pyeonsu (mandu mùa hè hình vuông)
- Sinseoche
- Seolleongtang (súp thịt bò)
- Chueotang (súp cá bùn)
- Joraengi tteokguk (súp bánh gạo)
- Umegi và gyeongdan (tteok hình quả bóng)
6. Lễ Hội
1. LỄ HỘI
- Ngày 15 tháng 8 - Ngày giải phóng
- Ngày 25 tháng 8 - Ngày của Songun
- Ngày 9 tháng 9 - ngày Quốc khánh
7. Lời khuyên
1. LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Bạn nên liên hệ ngay với người dẫn tour khi cần liên hệ khẩn cấp.
2. Y TẾ
Du khách nên chuẩn bị sẵn các loại thuốc cơ bản như thuốc cảm, thuốc tiêu hóa, thuốc dị ứng... nếu có vấn đề liên quan đến sức khỏe khác bạn nên liên hệ ngay với người dẫn tour.
Đã cập nhật vào ngày 04/08/2026