Triều Tiên
mask
Đã đi
Sắp đi
548 Gody-er đã đến

Triều Tiên

Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, được gọi là Bắc Triều Tiên, đôi khi được gọi là Bắc Triều. Triều Tiên là một đất nước có nền văn minh phát triển lâu đời cùng với các địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới được nhiều người biết đến. Nhắc đến Triều Tiên người ta thường nghĩ ngay đến một bán đảo xinh đẹp với kinh tế phát triển, văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. 

Giới thiệu về Triều Tiên

Triều Tiên là một quốc gia độc lập về kinh tế, tài chính lẫn chính trị. Do đó, đời sống của người dân nước này luôn ổn định và ngày càng được nâng cao. Với sự phát triển kinh tế, xã hội, ngành du lịch và dịch vụ của Triều Tiên ngày càng phát triển vượt bậc, thu hút được lượng lớn du khách ghé thăm hàng năm. Triều Tiên nằm trên bán đảo Triều Tiên, phía đông bắc của Châu Á. Xung quanh giáp Trung Quốc, Nga và giáp biển. Cụ thể phía Bắc giáp Trung Quốc và Nga, cách Trung Quốc 1300km, cách Nga 16km. Phía Nam giáp tuyến quân sự với Hàn Quốc. Phía Đông và phía Tây giáp biển: Hoàng Hải, biển Hoa Đông, biển Nhật Bản. 

Triều Tiên có khí hậu ôn đới, với 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt, nên thời tiết cũng dễ chịu, mát mẻ. Có mưa chủ yếu vào mùa hè với lượng mưa lớn. Mùa đông thì lạnh, không khí thích hợp cho các mùa lễ hội cuối năm và mùa du lịch với tuyết rơi khi nhiệt độ xuống quá thấp. 

Dân cư chính của đất nước này là người Triều Tiên, ngoài ra còn có các người di cư từ các quốc gia khác như Trung Quốc, Nga. Trong đó, người Triều Tiên gốc vẫn là chủ yếu, chiếm phần trăm cao trong tổng dân số cả nước. Dân số của Triều Tiên là 77,377,377 người (năm 2022). Dân số nước này được phân tích là không quá đông, vì vậy khách du lịch có thể ghé thăm tham quan, du lịch. 

So với các nước láng giềng trong khu vực phía Bắc của Châu Á thì Triều Tiên được coi là một quốc gia có nền sản xuất công nghiệp phát triển. Đi kèm với đó là cơ sở hạ tầng, tòa nhà, đường xá, cầu cống phát triển. Chính vì vậy, du lịch của Triều Tiên cũng ngày càng phát triển không ngừng. 

Nguồn gốc tên gọi Triều Tiên

Triều Tiên là một nền văn hóa và khu vực địa lý nằm tại bán đảo Triều Tiên tại Đông Á. Khu vực này giáp liền với Trung Quốc về hướng tây bắc và Nga về hướng đông bắc, với Nhật Bản ở đông nam qua eo biển Triều Tiên. Từ "Triều Tiên" có nghĩa là " Buổi sáng tươi đẹp".

Thông tin cần biết về Triều Tiên

  • Tên gọi: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên
  • Thủ đô: Bình Nhưỡng
  • Diện tích: 219.155km
  • Dân số: 77,377,377 người
  • Ngôn ngữ: tiếng Triều Tiên, tiếng Hàn
  • Tiền tệ: won Triều Tiên
  • Múi giờ: UTC+9
  • Mã điện thoại: +850
  • Nguồn điện: Nhiệt điện
  • Ổ cắm điện: Ổ cắm 2 chấu, 3 chấu

Du lịch Triều Tiên có gì hay, có gì đẹp?

Triều Tiên được mệnh danh là một trong những đất nước độc lập, tự chủ, có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, xinh đẹp. Có rất nhiều đánh giá Triều Tiên là một quốc gia bí ẩn, do đó du lịch Triều Tiên chưa bao giờ là điểm đến hết hot đối với người dân Việt. 

Con người

Con người Triều Tiên luôn vui vẻ, cởi mở với các khách tham quan du lịch. Vì cùng là người Châu Á với nhau về phong cách sống cũng có nhiều nét tương đồng với nhau. Người Triều Tiên trong công việc rất chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Đối với những người dân thường, cuộc sống của họ rất giản dị, họ cần mẫn và chăm chỉ với công việc. Chính vì vậy, đa phần họ đều là những người sống tình cảm, với khách du lịch thì luôn cởi mở, nhiệt tình và tốt bụng. 

Văn hóa 

Với lịch sử chia cắt bán đảo Triều Tiên thành Bắc Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc, nên nền văn hóa của hai quốc gia này cũng có nhiều điểm tương đồng nhau. Văn hóa Triều Tiên đa dạng các loại hình nghệ thuật khác nhau, từ nghệ thuật múa Jeongjaemu (điệu múa cung đình), ilmu (điệu múa biểu diễn ở các nghi lễ của Nho giáo). 

Các đồ dùng thủ công mỹ nghệ, đồ gốm cũng được hình thành và trở thành nét truyền thống mang đậm dấu ấn Triều Tiên. Kiến trúc nhà cửa, công trình cũng mang nhiều nét văn hóa Triều Tiên. Nhà được xây dựng theo kiểu chóp mái, kiểu nhà Hanok được coi là nhà truyền thống của Triều Tiên. 

Cũng giống như Hàn Quốc, trang phục truyền thống của Triều Tiên là Hanbok. Người Triều Tiên có kiểu ăn mặc, trang điểm đơn giản, nhẹ nhàng và không quá cầu kỳ. 

Lịch sử

Trước khi trở thành một quốc gia độc lập, lịch sử Triều Tiên cũng đã trải qua một quá trình dài với nhiều giai đoạn, cột mốc khác nhau. Nhiều cuộc chiến tranh cũng đã nổ ra trên mảnh đất nằm trên bán đảo này. Khởi nguồn lịch sử từ nhà cổ Triều Tiên vào những năm 2333 trước công nguyên. Trải qua chặng đường dài lịch sử, đất nước này cũng phải đối diện với chiến tranh và xâm lược. Nổi bật như cuộc chiến với quân Mông Cổ từ năm 1938 - 1940.

Trước thời kỳ chiến tranh lạnh 1945, Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên là một đất nước thống nhất. Tuy vậy, thời điểm này đã khiến đất nước bị chia làm hai miền nam Bắc, tháng 9/1948 thành lập Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thành lập và tồn tại cho đến ngày nay. 

Ẩm thực

Ẩm thực của Triều Tiên khá đa dạng và phong phú từ các món ăn đơn giản đường phố đến các món ăn sang trọng ở nhà hàng. Chính điều này là điểm tò mò và giúp thu hút lượt khách du lịch đến tham quan du lịch tại đây. 

  • Kim chi: Là món ăn truyền thống và nổi tiếng của Triều Tiên. Món ăn này được làm thủ công và lên men tự nhiên từ bắp cải. Vị chua và cay nhẹ của món này làm nên hương vị món ăn truyền thống và khó quên của đất nước này. 
  • Bulgogi: Đây là tên gọi dành cho các món thịt nướng có sốt, được tẩm ướp gia vị và nướng trên vỉ than đỏ rực. Gia vị ướp đặc trưng, cách ướp truyền thống đã làm nên hương vị thơm ngon của món ăn này tại Triều Tiên. 
  • Galbi: Có thể nói người Triều Tiên rất thích món xương sườn có tẩm nước sốt, gia vị nướng. Phần xương sườn được lấy khéo léo phần thịt và sườn hòa quyện làm nên điểm thú vị cho món ăn này. 
  • Samgyeopsal: Đây là tên gọi món ăn của phần bụng thịt lợn, ở Việt Nam người ta thường gọi phần này là ba chỉ heo. Ở Triều Tiên, món này thường được sử dụng để nướng hoặc xào, chế biến có tẩm ướp gia vị đặc trưng của người Triều Tiên.
  • Doenjang jjigae: Canh đậu lên men là một món ăn không thể thiếu và làm nên món ăn truyền thống của người Triều Tiên. Món ăn này thường có vị nhạt và không có quá nhiều gia vị thích hợp cho các du khách thích ăn thanh đạm. 
  • Soondae: Là tên gọi của món xúc xích sợi mì đặc trưng của Triều Tiên và được nhiều người Triều Tiên yêu thích. 

Có thể thấy ẩm thực Triều Tiên với nhiều món ăn đa dạng được làm chủ yếu từ gạo. Tuy nhiên, với sự sáng tạo không ngừng của các đầu bếp mà các món ăn đều được chế biến đa dạng thành nhiều món khác nhau, giúp khách hàng không bị chán khi ăn cùng một hương vị. Có lẽ nhờ vậy mà du lịch của Triều Tiên ngày càng phát triển và thu hút được lượng lớn du khách ngoài nước ghé thăm và khám phá nền ẩm thực của Triều Tiên. 

Lễ hội sự kiện

Được mệnh danh là đất nước đầy bí ẩn và thú vị trên thế giới, du lịch Triều Tiên là điều để nhiều du khách khám phá và giải mã về mệnh danh này. Ở Triều Tiên, trong năm diễn ra rất nhiều lễ hội lớn nhỏ khác nhau, một trong số đó có thể kể đến bên dưới. 

  • Lễ hội Chuseok (lễ hội Tết Trung thu vào 15 tháng 8 âm lịch): Đối với người Hàn Quốc lễ hội Chuseok là lễ hội để người dân làm lễ tạ ơn thần linh và cầu xin mưa thuận, gió hòa cho một mùa màng tươi tốt. Còn đối với người Triều Tiên đây là lễ hội Tết Trung thu, cả gia đình sẽ cùng nhau ăn tối, đón trung thu và làm lễ tạ ơn mùa màng. 
  • Arirang Festival Show: lễ hội thể dục và nghệ thuật đại chúng được tổ chức hàng năm vào tháng 8,9 tại Rungrado May Day tại thủ đô Bình Nhưỡng. Các cô gái Triều Tiên sẽ mặc trang phục Hanbok truyền thống để cùng nhảy múa tại lễ hội này để kỷ niệm ngày chia cắt của cặp đôi người Triều Tiên và người Hàn Quốc. 
  • Ngoài ra còn có các lễ hội các điệu múa cung đình: Điệu múa cung đình không thể thiếu trong các lễ hội và sự kiện tại Triều Tiên. Đây được xem là nét văn hóa truyền thống và đặc trưng của người Triều Tiên. 
  • Sự kiện tranh ảnh nghệ thuật, gốm sứ: Các sự kiện trưng bày, bán các sản phẩm tranh ảnh nghệ thuật, đồ gốm cũng được thực hiện thường xuyên để khách du lịch có nhiều trải nghiệm thú vị. 

Còn rất nhiều lễ hội khác tùy thuộc theo từng địa phương, thành phố mà du khách ghé thăm. Vì vậy, trước khi đến Triều Tiên, du khách hãy tra cứu thêm về thời điểm mình đến, nơi đây có tổ chức lễ hội nào không và có cơ hội hãy tham gia để trải nghiệm nét đặc sắc của nơi này. 

Điểm đến hấp dẫn

Không chỉ có nền ẩm thực phong phú, đa dạng với nhiều món ăn đặc sắc. Du lịch Triều Tiên phát triển còn nhờ vào các địa điểm tham quan du lịch tại đây với các kiến trúc độc đáo, công trình xây dựng đẹp, hùng vĩ. Một số điểm đến hấp dẫn du khách có thể ghé thăm khi đến Triều Tiên như.

  • Thủ đô Bình Nhưỡng: Đây là thủ đô của Triều Tiên, các tòa nhà tại thủ đô đều có kiến trúc độc đáo, sang trọng và hiện đại thu hút được hàng ngàn người tham quan khi có dịp du lịch đến thủ đô Triều Tiên.
  • Núi Paektu: Đây là vùng núi cao nhất Triều Tiên, núi Paektu có độ cao 2744m so với mực nước biển. Các dãy núi bao xung quanh một cái hồ lớn, tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mới lạ. 
  • Núi Myohyang: Trên núi có ngôi Chùa nổi tiếng của Triều Tiên hơn 1000 năm tuổi, chùa Pohyon. Ngoài ra còn có thêm tòa tháp 13 tầng Sokka với kiến trúc ấn tượng được nhà nước Triều Tiên công nhận bảo vật quốc gia. 
  • Núi Kumgang: Bên cạnh các đường bờ biển dài và đẹp thì Triều Tiên còn có các dãy núi đẹp, cao ngút ngàn như núi Kumgang.
  • Núi Chilbo: Đây là nơi có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tạo cảm giác gần gũi cho tất cả du khách mỗi khi ghé thăm. 
  • Wonsan: Là nơi có ngọn tháp Ullim đẹp và hùng vĩ, được nhiều người yêu thích và ghé thăm mỗi khi du lịch Triều Tiên. 
  • Tháp Chủ thể: Một tòa tháp cao ngút ngàn 170m, xây dựng vào năm 1982 và được đặt ngay tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Địa điểm này trở thành nơi check in của rất nhiều du khách khi đến Triều Tiên. 
  • Khải Hoàn Môn: Cổng chào được xây dựng vào những năm chiến tranh với Nhật Bản 1925 - 1945. Khải Hoàn Môn được xây dựng uy nguy và hoành tráng tại Pyongyang, Triều Tiên. Đây là địa điểm được nhiều người ghé thăm khi đến Triều Tiên.
  • Núi Trường Bạch: Đây là ngọn núi ranh giới giữa Triều Tiên với Trung Quốc, có độ cao 2744m. Cảnh quan thiên nhiên của núi này là một địa điểm để khách du lịch tham quan. 
  • Cung Kumsusan: Cung được xem là kiến trúc độc đáo và địa điểm nổi tiếng tại Triều Tiên. Cung được xây dựng theo kiểu chủ nghĩa thô mộc và bắt đầu mở cửa vào năm 1976. Cung có kiến trúc đẹp, để khách du lịch có thể tham quan và có nhiều kỷ niệm đẹp. 

Du lịch Triều Tiên chắc chắn sẽ là điểm đến thú vị cho nhiều du khách tham quan và trải nghiệm. Quốc gia này chứa đựng nhiều bí ẩn với truyền thông quốc tế. Cũng vì vậy, đây cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai thích khám phá và trải nghiệm.

1. Tổng Quan

1. Ngôn ngữ

Ngôn ngữ địa phương: tiếng Hàn, một số biết nói tiếng Trung Quốc

2. Địa lý

Triều Tiên nằm trên bán đảo Triều Tiên tại đông bắc châu Á. Nó có ranh giới với hai quốc gia và ba biển. Ở phía tây bắc, Áp Lục Giang chia Triều Tiên ra khỏi Trung Quốc và về hướng bắc, Đồ Môn Giang tách Triều Tiên từ Nga. Hoàng Hải nằm tại hướng tây, biển Hoa Đông ở phía nam, và Biển Nhật Bản ở hướng đông. Tổng diện tích của Triều tiên là 120,410 km2. Các đảo đáng kể gồm có Jeju, Ulleungdo. Phần phía nam và phía tây của vùng đất lục địa Triều Tiên là những đồng bằng phát triển, trong khi phần phía tây và phía bắc có nhiều đồi núi. Núi cao nhất Triều Tiên là núi Bạch Đầu (Baekdu) (2744 m, Trung Quốc gọi là "núi Trường Bạch"). Biên giới với Trung Quốc chạy qua dãy núi này. Phần kéo dài về phía nam của núi Bạch Đầu là một cao nguyên gọi là cao nguyên Kaema. Cao nguyên này chủ yếu được nâng lên vào thời Đại Tân Sinh và một phần bị bao phủ bởi tro núi lửa. Về phía nam của Gaema Gowon, nhiều dãy núi kế tiếp toạ lạc dọc theo bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Những dãy núi này được đặt tên là Baekdudaegan (Bạch Đầu đại cán). Một số núi quan trọng bao gồm Sobaeksan (2.184 m), Baeksan (1.724 m), Kim Cương sơn (1.638 m), Seoraksan (1.708 m), Taebaeksan (1.567 m) và Jirisan (1.915 m). Có một số núi thấp hơn, những dãy núi thứ hai có hướng gần như vuông góc với hướng núi Baekdudaegan. Chúng phát triển dọc theo đường nối lục địa thời Đại Trung Sinh và hướng của chúng là tây bắc và tây tây bắc.

3. Thời tiết

Mùa xuân và mùa thu là thời gian tốt nhất để du lịch đến Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên có khí hậu gió mùa ôn đới với bốn mùa rõ rệt, từ tháng 3 đến tháng 5 là mùa xuân, từ tháng 6 đến tháng 8 là mùa hè, từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa thu và từ tháng 12 đến tháng 2 là mùa đông. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 8 đến 12 ° C và lượng mưa trung bình hàng năm là 1000 đến 1200 mm. Nóng nhất vào tháng 8, nhiệt độ trung bình là 23 đến 27 ° C, lạnh nhất vào tháng 1, nhiệt độ trung bình là -5 ° C đến -20 ° C. Bắc Triều Tiên tháng 7 và tháng 8 là mùa mưa, trong khi tháng 4 đến tháng 6 là mùa mưa ít nhất.

4. Múi giờ

UTC+9

5. Văn hóa

Trong các sách Trung Hoa cổ, Triều Tiên được nhắc đến như là "Cẩm tú giang sơn" và "Đông phương lễ nghi chi quốc". Trong suốt thế kỉ thứ VII và thứ VIII, buôn bán thương mại đường bộ và đường thủy nối Triều Tiên với Ả Rập Xê Út. Xưa nhất là từ năm 845, những thương Ả Rập đề cập Triều Tiên với câu nói "Phía bên kia biển qua khỏi Trung Quốc là một đất nước nhiều đồi núi gọi là Silla, giàu vàng. Các tín đồ Hồi giáo từng đặt chân đến đây đã bị đất nước này quyến rũ đến nỗi mà họ ở lại luôn nơi đó và không muốn rời đi."

2. Phương tiện

1. Cac phương tiện khác

không

2. Quốc tế

Có hai cách đến Triều Tiền bằng đường hàng không và đường tàu hỏa. Du khách Việt Nam phải quá cảnh ở Trung Quốc để đi đến Triều Tiên.

3. Nội địa

Du khách phải đi theo hướng dẫn của công ty du lịch cũng như của hướng dẫn viên ở Triều Tiên.

3. Tiền tệ

1. Mức tiêu thụ bình quân 1 ngày

tất cả các dịch vụ đã bao gồm trong tour du lịch.

2. Đổi tiền

Du khách có thể đổi tiền tại các địa điểm đổi tiền được cấp phép tại Việt Nam hay tại những ngân hàng.

3. Hoàn thuế

không

4. Tỷ giá

1KPW=25,78VNĐ

4. Mạng & Internet

1. Mạng di động

không có mạng di động

2. Internet

không có mạng internet

5. Lễ Hội

1. Lễ Hội

LỄ QUỐC KHÁNH TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT ÂM LỊCH VÀ TẾT JUCHE TẾT TRUNG THU ARIRANG FESTIVAL SHOW

6. Lời Khuyên

1. Các ứng dụng hữu ích

không có

2. Y tế

Nếu có vấn đề về y tế bạn phải báo ngay cho hướng dẫn viên và công ty du lịch dẫn tour của bạn.

3. Thông tin liên hệ quan trọng

7. Ẩm thực

1. Ẩm thực

Mandu: thường nhân thịt heo, thịt bò, rau, mì sợi, đậu phụng và kimchi. Loại bánh này có thể đem luộc, chiên hoặc hấp. Pajeon : bánh xèo được làm chủ yếu từ bột và trứng, hành lá, hào, hoặc hến con rồi chiên lên. Bindaetteok : bánh kếp được làm từ đậu xanh, hành lá, kimchi, hạt tiêu rồi đem chiên. Soondae: món dồi Triều Tiên làm từ lòng non độn cơm nếp, tiết lợn hoặc bò, mì khoai tây, giá, hành lá, v.v. Tteokbokki : món nướng làm từ bánh gạo xắt lát, thịt bò tẩm gia vị, chả cá, và rau với gochujang. Bulgogi: thịt bò xắt mỏng tẩm xì dầu, dầu vừng, tỏi, đường, hành xanh, tiêu đen, sau đó đem nướng vỉ. Bulgogi nghĩa là "thịt bò nướng". Nhiều loại khác gồm thịt heo nướng vỉ (Dwejibulgogi), gà (Dakbulgogi), mực (Ojingeobulgogi). Galbi: sườn heo hoặc sườn bò sắp trên đĩa kim loại, bên dưới là than hồng, đặt giữa bàn. Lát thịt được xắt mỏng hơn bulgogi. Thường gọi là "BBQ (barbecue) Triều Tiên", và có thể tẩm gia vị hoặc không. Một loại galbi khác làm từ thịt gà tẩm gia vị (Dakgalbi).

8. Thị thực

1. Thị Thực

Để xin visa du lịch Bắc Triều Tiên, bạn phải đăng ký một công ty du lịch theo nhóm với một đại lý du lịch có thẩm quyền du lịch nước ngoài (đối với các yêu cầu cụ thể, bạn cần tham khảo ý kiến ​​của các công ty du lịch sẽ dẫn tour cho bạn đi), bạn sẽ phải quá cảnh ở Trung Quốc trước khi đến Triều Tiên. Thời gian lưu trú thường dưới 7 ngày.

2. Loại thị thực

Thị thực du lịch Thị thực công tác

3. Cách xin thị thực

Bạn phải xin visa ở lãnh sự quán Triều Tiên tại Việt Nam, và có mua tour ở các công ty du lịch lữ hành.

9. Xuất - Nhập Cảnh

1. Quy định nhập cảnh

Để làm visa đi Triều Tiên, du khách cần chuẩn bị lệ phí khoảng 50 euro và hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau: Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính đến ngày khởi hành và hộ chiếu cũ (nếu có). Tờ khai xin cấp visa dán ảnh cỡ 4,5 cm x 4,5 cm. Du khách có thể lấy mẫu tờ khai có sẵn ở Đại sứ quán Triều Tiên (địa chỉ: số 25 Cao Bá Quát, Hà Nội). Hai ảnh 4,5 cm x 4,5 cm phông trắng, thời gian chụp ảnh không quá 3 tháng. Giấy tờ chứng minh tình trạng cá nhân: Giấy kết hôn/ly hôn, thẻ hưu trí, lý lịch tư pháp… Giấy tờ chứng minh tình trạng công việc: Hợp đồng lao động, quyết định cử đi công tác hoặc bản sao giấy phép kinh doanh (nếu là chủ doanh nghiệp). Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và tài sản: Sổ tiết kiệm, sao kê tài khoản ngân hàng, sổ đỏ… Giấy xác nhận đặt vé máy bay khứ hồi, khách sạn, bảo hiểm du lịch. Thư bảo lãnh của đơn vị tổ chức tour du lịch Triều Tiên. Trong trường hợp có giấy mời, bộ hồ sơ của du khách phải kèm theo: Giấy mời gốc: Nêu rõ nội dung, thông tin về người mời và người được mời, thời gian và mục đích chuyến đi, thông tin về chi phí chuyến đi (ai là người chi trả hay được đài thọ). Bản sao kèm công chứng hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh tình trạng lưu trú của người mời. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

2. Quy định xuất cảnh

Mang đủ giấy tờ cần thiết để xuất cảnh về Việt Nam. Chú ý: Không mang hàng cấm.

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 22/11/2023