Cầu Ava (Ava Bridge)

0 reviews
Viết review
Cầu Ava 16 nhịp 1634 đã bị phá hủy một phần vào năm 1942 để từ chối việc thông qua để tiến quân Nhật Bản WWII
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: The Inwa Bridge, Sagaing, Myanmar (Burma)

Cầu Ava (Miến Điện: အင်းဝ) là cây cầu đúc hẫng 16 nhịp giữa Ava và Sagaing, Phân khu Mandalay, Miến Điện. Nó được người Anh xây dựng vào năm 1934. Cây cầu đã bị phá hủy bởi Quân đội Anh đang rút lui trong Thế chiến II và được xây dựng lại vào năm 1954 sau khi Miến Điện giành độc lập. Đây là cây cầu duy nhất bắc qua sông Irrawaddy cho đến thời gian gần đây, khi một loạt các công trình xây dựng cầu đã được chính phủ thực hiện bao gồm cả cầu Irrawaddy mới.Bề ngang cầu là 107m và cây cầu dài 1128m.
Bên cạnh đó, Sagaing và Amarapura là hai cây cầu song song, mỗi cây cầu có nhiều nhịp khung kim loại. Cầu Ava 16 nhịp xây nối Sagaing với Mandalay, là một địa điểm tham quan của du khách. Một địa điểm khác gần thành phố này là chuông Mingun được cho là chuông lớn nhất thế giới, trọng lượng 90 tấn. Thành phố này có Viện Giáo dục Sagaing và Cao đẳng Giáo dục Sagaing cũng là 2 điểm rất đáng tham quan.

Đã cập nhật vào ngày 15/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar