Tu viện Manzshir

0 reviews
Viết review
Có những tàn tích, và có tu viện mới được xây dựng gần đó. Khung cảnh nhìn từ tu viện rất đẹp.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Ulaanbaatar, Mông Cổ

Có những tàn tích, và có tu viện mới được xây dựng gần đó. Được bao quanh với một rừng birches Siberia, những tàn tích của Tu viện Manzushir (bị phá hủy vào năm 1938), được đặt 5 km (3 dặm) Đông Bắc Zuunmod, thủ đô của Tov aimag, và phía Nam của khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của Bogd Khan (dãy núi mà đạt điểm cao nhất tại 2256 mét (1402 dặm)).
Khu vực này bao gồm một trăm hoặc nhiều đá granit bị vỡ ra khỏi ngọn núi và nằm rải rác trong rừng. Nhiều vị Phật được vẽ trên đá; một trong số chúng cao hai mét (6,56 feet). Chúng tôi cũng tìm thấy một cái vạc bằng đồng lớn có niên đại từ năm 1726, nặng 2 tấn (4409,25 pounds) và có dung tích 1800 lít (396 gallon hoàng gia, 476 gallon Mỹ). Địa điểm này đã được bảo vệ từ năm 1971 và các bức tranh của Đức Phật từ năm 1994. Được xây dựng từ năm 1733 đến 1747, tu viện ban đầu chỉ có một ngôi chùa. Khi Javzavdamba thứ hai được công nhận vào năm 1750, tu viện rất thích một số cơ sở do các đệ tử của ông làm. Năm 1770, được thành lập Shar Khuree, được tổ chức vào năm 1919-1920, trụ sở của Javzandamba thứ tám, Bogd Gegeen. Ngôi đền Seruun Lavrin đã được trùng tu vào năm 1994 và ngày nay toàn bộ khu vực này là chủ đề của một dự án tái phát triển. Nhìn từ tu viện rất đẹp.




Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar