Bảo tàng quân đội Mông Cổ

0 reviews
Viết review
Có một bộ sưu tập đa dạng ở đây từ đầu mũi tên từ thời kỳ đồ đồng đến đồng phục trong 100 năm qua cho đến đạn súng cối và radio. Các dấu hiệu bằng tiếng Anh khá ít. Bên ngoài có một vài khẩu pháo và máy bay chiến đấu MiG.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: £1

  • Địa chỉ: Đường 2 của tướng Lkhagvasuren. J, khoroo 4 | Bayanzurkh, Ulaanbaatar, Mông Cổ

Bảo tàng quân sự Mông Cổ truyền bá lịch sử của Quân đội Mông Cổ đã khiến Mông Cổ nổi tiếng khắp thế giới. Đây là một tổ chức nghiên cứu và đào tạo nhằm thu thập và kiểm tra những tài sản đáng nhớ của quân đội Mông Cổ và quảng bá chúng cho người dân. Ủy ban Trung ương Đảng Cách mạng Nhân dân Mông Cổ đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 21 tháng 1 năm 1966 để thành lập Bảo tàng Quân đội Mông Cổ. Cuộc họp để quyết định nghị định №2 ngày nay là tài liệu lịch sử chính của Bảo tàng Quân đội Mông Cổ. Lễ thành lập Bảo tàng Quân đội Mông Cổ là sự giúp đỡ vào ngày 24 tháng 10 năm 1987. Tòa nhà bảo tàng đã tổ chức lễ khai trương vào ngày 15 tháng 3 năm 1996 khi nhận được những vị khách đầu tiên. Bảo tàng của chúng tôi có hai phòng triển lãm thường trực và 12 fonds. Phòng triển lãm đầu tiên trưng bày từ thượng cổ đến thế kỷ XX và phòng triển lãm thứ hai trưng bày từ đầu thế kỷ XX đến lịch sử quân đội hiện đại. Từ các hội trường này, bạn có thể thấy một chiếc mũ bảo hiểm bằng đồng, vũ khí bằng đồng, bằng đồng, từ vũ khí của người Mông Cổ từ thế kỷ XIII đến XVIII, vũ khí, đồng phục và huy chương hiện đại của thế kỷ XX.





Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar