Mông Cổ
mask
Đã đi
Sắp đi
127 Gody-er đã đến

Mua sắm ở Mông Cổ: mua gì? mua ở đâu?

Mông Cổ từng tồn tại như một quốc gia cộng hòa XHCN theo mô hình Liên Xô, ngày nay đã trở thành một nền dân chủ trẻ trung với nền kinh tế đang phát triển, phần lớn dựa vào lĩnh vực du lịch. Với nền văn hóa du mục đặc sắc cùng cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, ghé thăm quốc gia này chắc chắn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng, vui vẻ trong suốt hành trình khám phá. Hơn thế, khi đắm mình vào văn hóa du mục, khách du lịch còn dễ dàng tìm thấy vô số những món quà để dành tặng người thân, bạn bè hoặc đơn giản là một đồ lưu niệm đặc biệt, cất giữ những ký ức đáng nhớ về vùng đất thảo nguyên xinh đẹp..

Nên mua gì khi du lịch Mông Cổ

Mông Cổ, mảnh đất rộng lớn nằm ở trung tâm Châu Á, ẩn chứa sức hút mãnh liệt với những ai yêu thích khám phá. Nơi đây vừa sở hữu cảnh đẹp hùng vĩ của thảo nguyên mênh mông, vừa lưu giữ nền văn hóa độc đáo và phong phú. Bởi vậy, bên cạnh những trải nghiệm như cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên, ngủ trong những lều ger ấm áp và thưởng thức những món ăn đặc trưng, khách du lịch còn có thể hoà mình vào thiên đường mua sắm với những món quà lưu niệm độc đáo. Từ những sản phẩm Cashmere, len đến những món đồ dùng bằng bạc tinh xảo, hay bộ nhạc cụ truyền thống, tất cả đều mang đậm dấu ấn của đất nước Mông Cổ.

Cashmere và Len

Mông Cổ, quê hương của những thảo nguyên rộng lớn và đàn cừu bạt ngàn, là nơi sản xuất Cashmere lớn thứ hai thế giới. Nơi đây mang đến cho du khách cơ hội sở hữu những sản phẩm Cashmere chất lượng cao với giá cả vô cùng hợp lý. Nhờ sở hữu khí hậu lạnh và khô đặc trưng, Cashmere Mông Cổ nổi tiếng với sự mềm mại, mịn màng, nhẹ tênh nhưng lại vô cùng ấm áp và sang trọng. Chính vì thế, đây là sản phẩm lý tưởng, là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn giữ ấm cơ thể trong mùa đông lạnh giá.

Morin Khuur

Morin Khuur, hay còn gọi là đàn đầu ngựa, là một nhạc cụ truyền thống độc đáo của Mông Cổ. Âm thanh du dương, réo rắt của Morin Khuur như vẽ nên bức tranh về thảo nguyên rộng lớn và cuộc sống du mục của người dân nơi đây. Loại đàn này sở hữu hai dây đàn được làm từ lông đuôi ngựa, thân hình thang bằng gỗ và cần đàn dài cong cong mô phỏng đầu ngựa, ẩn chứa nhiều truyền thuyết và giá trị văn hóa. Nhờ đó mà Morin Khuur bên cạnh việc là một nhạc cụ quen thuộc mà là biểu tượng cho năng lượng tích cực và những điều tốt lành, cũng đóng vai trò như một món đồ lưu niệm quý giá để lưu giữ những ký ức đẹp về Mông Cổ.

Bộ đồ ăn bằng bạc

Đồ bạc là một trong những món quà lưu niệm đặc trưng của Mông Cổ. Người dân nơi đây, đặc biệt là nam giới, thường mang theo hộp đựng đồ ăn hoặc uống trà được làm từ bạc. Truyền thống tiếp đãi khách quý bằng trà trong bát bạc cũng góp phần tạo nên giá trị văn hóa cho những món đồ thủ công tinh xảo này. Ngày nay, khách du lịch có thể tìm thấy nhiều loại bát đĩa bằng bạc với thiết kế đa dạng dành cho cả nam, nữ và trẻ em. Họa tiết tinh xảo hoặc khắc tên riêng lên món quà sẽ khiến nó trở nên độc đáo và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Mỹ phẩm hữu cơ

Trải dài trên thảo nguyên mênh mông, Mông Cổ sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào cho các sản phẩm chăm sóc da hữu cơ. Tại đây sở hữu hơn 60 triệu con gia súc cung cấp nguồn sữa, mỡ, thảo mộc quý giá, kết hợp với hắc mai biển và các loại thực vật khác, tạo nên những sản phẩm độc đáo, phù hợp với mọi loại da. Chính bởi vậy, du khách thập phương ghé thăm đều có thể dễ dàng tìm thấy món quà ưng ý cho mình và người thân tại các cửa hàng địa phương hay trên các trang thương mại điện tử uy tín như Amazon.

Ger

Ger là loại nhà ở truyền thống được tìm thấy ở Mông Cổ. Đây là lều di động có hình tròn, dễ dàng lắp ráp và tháo dỡ, thích hợp với cuộc sống của người dân du mục. Hệ thống nhà ở thân thiện với môi trường này đã được sử dụng hơn 3.000 năm, có cấu trúc rất đơn giản, phần khung được làm bằng gỗ, bên ngoài bọc vải bạt làm từ lông cừu. Mặc dù không có cửa sổ hoặc tường ngăn cách các phòng, Ger vẫn đảm bảo sự ấm áp và tiện nghi, phù hợp với hầu hết các kiểu khí hậu, mùa trong năm. Ngày nay, du khách ghé thăm Mông Cổ có thể tìm thấy các sản phẩm lưu niệm như hộp đựng bánh hoặc đèn bàn được thiết kế theo hình dạng Ger xinh xắn. 

Mũ là một trong những trang phục quan trọng và được người Mông Cổ tôn trọng nhất. Cùng với thắt lưng của nam giới, mũ luôn được đặt ở những vị trí cao như trên kệ và không bao giờ được phép chạm đất. Theo đúng quan niệm truyền thống, mũ là vật dụng tượng trưng cho địa vị xã hội, quyền lực của người đàn ông và theo đó là cả gia đình. Trên thực tế, tại Mông Cổ có hơn 400 loại mũ khác nhau với nhiều hình dạng và mục đích sử dụng, được phân loại theo dân tộc, mùa và giới tính. Trong đó, mũ đông làm từ lông thú có lẽ là phân loại phổ biến nhất mà khách du lịch có thể tìm thấy ở hầu hết các cửa hàng tại quốc gia này.

Đồ chơi ghép hình bằng gỗ

Nổi tiếng với kỹ thuật mộc tinh xảo, người Mông Cổ đã sáng tạo nên những bộ đồ chơi ghép hình bằng gỗ đầy ấn tượng - Ghép hình Burr. Không chỉ là trò chơi dành cho trẻ em, những khối gỗ kết nối khéo léo này đòi hỏi người chơi phải vận dụng tư duy logic, óc sáng tạo và khả năng quan sát tỉ mỉ để chinh phục. Nếu có ý định thử thách trí tuệ và khám phá nét văn hóa độc đáo của đất nước này, thì Bảo tàng Đồ Chơi Ghép Hình Mông Cổ với hơn 5000 hiện vật độc đáo sẽ là điểm đến lý tưởng, xứng đáng được ghé thăm trong chuyến hành trình của du khách thập phương.

Túi Kazakh 

Nhờ nguồn nguyên liệu dồi dào từ ngành chăn nuôi, Mông Cổ được ví như thiên đường của các sản phẩm da. Du khách thập phương ghé tới có thể tìm thấy vô số sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, thượng hạng từ da động vật gồm ví, giày, túi xách đến thắt lưng, tất cả đều được thiết kế tỉ mỉ với giá cả hợp lý. Trong đó, túi thêu da hay còn gọi là túi Kazakh là một trong những món quà lưu niệm sang trọng và mang đậm dấu ấn Mông Cổ, hiện được tập trung bày bán ở nhiều cửa hàng tại thủ đô Ulaanbaatar.

Các địa chỉ mua sắm nổi tiếng ở Mông Cổ

Ulaanbaatar là một thiên đường mua sắm với đủ mọi lựa chọn, từ những khu chợ thực phẩm ngoài trời tấp nập trong làng, các quầy hàng rong và cửa hàng địa phương cho đến các trung tâm thương mại và cửa hàng chuyên dụng tại đô thị. Giá cả tại đây cũng đa dạng, phong phú, đôi khi khách du lịch có thể mua được những món hời khó tin sau khi mặc cả, cũng có khi du khách bắt gặp các mặt hàng xa xỉ vô cùng đắt đỏ. Nhưng nhìn chung, khám phá Mông Cổ, khách du lịch sẽ tìm thấy vô vàn sản phẩm thủ công truyền thống, quần áo đẹp mắt, trang sức, đồ cổ, đồ gia dụng và nhiều hơn thế nữa.

Ikh Delguur

Tọa lạc tại Ulaanbaatar, Ikh Delguur, hay "Cửa hàng lớn" trong tiếng Mông Cổ, là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm mua sắm độc đáo. Địa điểm này được đánh giá  như một bản giao hưởng đầy màu sắc, nơi du khách có thể tìm thấy những món quà lưu niệm tinh tế, trang phục truyền thống lộng lẫy, sách về Mông Cổ đầy giá trị, hay len cashmere cao cấp và thảm Erdenet trứ danh. Bước vào Ikh Delguur, khách du lịch sẽ ấn tượng nhanh chóng bởi sự đa dạng của các sản phẩm được bày bán tại đây - nơi mỗi gian hàng là một thế giới riêng, mang đến những trải nghiệm độc đáo.

Giờ mở cửa: Thứ 2 - Thứ 7: 9 giờ - 22 giờ; Chủ Nhật: 9 giờ - 21 giờ 30. 

Địa chỉ: Ulaanbaatar 15172, Mông Cổ.

Chợ Narantuul 

Là khu chợ lớn nhất cả nước, Narantuul như một bức tranh thu nhỏ về cuộc sống của người dân Mông Cổ. Tại đây bày bán đủ mọi thứ, từ thực phẩm tươi sống, quần áo, đồ nội thất ger cho đến yên ngựa, ủng cưỡi ngựa và dụng cụ cắm trại. Đặc biệt, du khách ghé thăm sẽ ấn tượng với những gian hàng rực rỡ sắc màu, nơi bày bán các loại lụa, cotton và các chất liệu khác dùng để may Deel - trang phục truyền thống của người Mông Cổ. Narantuul được đánh giá là nơi mua bán sầm uất cũng được coi là điểm đến lý tưởng để du khách tìm hiểu văn hóa và lối sống của người dân địa phương. Tới đây, khách du lịch có thể quan sát những nhà buôn sỉ tấp nập, những người chăn nuôi du mục trao đổi hàng hóa và cảm nhận nhịp sống hối hả của khu chợ. Đó cũng là thời điểm hoàn hảo để du khách tìm hiểu xem người dân Mông Cổ, đặc biệt là những người sống ở nông thôn, cần những mặt hàng gì trong cuộc sống.

Giờ mở cửa: Đóng cửa vào thứ 3 và thứ 4/ Thứ 2, thứ 5, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật: 9 giờ - 19 giờ.

Địa chỉ: WW5X+M7J, Ulaanbaatar 13336, Mông Cổ. 

Egshiglen Magnai

Egshiglen Magnai, tọa lạc tại thủ đô Ulaanbaatar sôi động, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích âm nhạc truyền thống Mông Cổ. Nơi đây quy tụ hơn 40 nghệ nhân tài hoa, với niềm đam mê cháy bỏng dành cho các nhạc cụ truyền thống như Morin khuur, đàn fiddle, đàn lute, sáo,... Đến với Egshiglen Magnai, du khách sẽ vừa có thể chiêm ngưỡng những nhạc cụ được chế tác tinh xảo vừa có cơ hội trải nghiệm âm thanh huyền ảo của chúng qua những tiếng hát kể về những câu chuyện, truyền thuyết và cả tâm hồn của người Mông Cổ. Đặc biệt, Egshiglen Magnai còn nhận đặt hàng theo yêu cầu, đem lại cho du khách cơ hội sở hữu những nhạc cụ độc đáo mang đậm dấu ấn cá nhân. Đây được coi là món quà lưu niệm vô cùng ý nghĩa cho những ai yêu thích âm nhạc và văn hóa Mông Cổ.

Giờ mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6: 9 giờ - 20 giờ; Thứ 7 - Chủ Nhật: 10 giờ - 19 giờ. 

Địa chỉ: Байр - 24, Ulaanbaatar 14201, Mông Cổ.

Gobi Corporation

Gobi Corporation là đơn vị sở hữu hơn 38 năm sản xuất các sản phẩm may mặc cashmere sang trọng, chất lượng và thiết kế luôn được chú trọng hàng đầu. Trải qua 30 năm hoạt động dưới sự điều hành của Chính phủ, Gobi đã chuyển sang hình thức tư nhân vào tháng 7 năm 2007. Với nỗ lực mang đến dịch vụ và chất lượng tuyệt vời cho khách hàng, Gobi đã trở thành một trong 5 nhà sản xuất cashmere lớn nhất thế giới, được biết đến với quy trình sản xuất tỉ mỉ cùng những thiết kế độc đáo, dễ dàng để lại những khó quên. Mua sắm tại Gobi. du khách hoàn toàn có thể yên tâm toàn bộ sản phẩm đến tay đều trải qua tất cả các công đoạn cần thiết, từ xử lý nguyên liệu thô đến thành phẩm hoàn chỉnh.

Giờ mở cửa: Thứ 2 - Chủ Nhật: 10 giờ - 20 giờ. 

Địa chỉ: Ulaanbaatar 17062, Mông Cổ.

Seven Summits

Seven Summits là cửa hàng hàng đầu về đồ dã ngoại và thám hiểm, chuyên cung cấp các thiết bị nhập khẩu chất lượng cao, bền bỉ, đáp ứng được nhu cầu khắc nghiệt của vùng nông thôn Mông Cổ. Đây còn là nhà phân phối chính thức của thương hiệu giày chuyên dụng Baffin của Canada, thương hiệu quần áo chuyên dụng Canada Goose và cung cấp cả các sản phẩm giải trí, công nghiệp của hai thương hiệu này. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng là nhà cung cấp chính thức của các thương hiệu châu Âu chất lượng như Vaude (cung cấp nhiều loại trang phục và thiết bị dã ngoại), Meindl (giày), Katadyn (hệ thống lọc nước), Edelrid (dụng cụ leo núi, an toàn và dây thừng) và Julbo (kính mắt chất lượng). Đặc biệt, Seven Summits được biết đến rộng rãi là đơn vị phân phối các sản phẩm của Zebec - chuyên gia về môn thể thao dưới nước của Hàn Quốc, cung cấp bè, thuyền kayak và các thiết bị an toàn dưới nước.

Giờ mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6: 10 giờ - 19 giờ, Thứ 7 - Chủ Nhật: 10 giờ - 18 giờ. 

Địa chỉ: WW96 + W87 Travel St, bên cạnh Ngân hàng Trung ương Mông Cổ, Ulaanbaatar 15160, Mông Cổ.

Trung tâm Thêu Chắp Mông Cổ

Trung tâm Thêu Chắp từ lâu được biết tới là nơi chắp cánh ước mơ cho phụ nữ Mông Cổ. Được thành lập từ năm 2008, trung tâm ấp ủ sứ mệnh cao đẹp: trao quyền cho phụ nữ gặp khó khăn tại quốc gia này bằng kỹ năng thêu chắp và thủ công mỹ nghệ. Những sản phẩm do họ tạo ra vừa là nguồn thu nhập trang trải cuộc sống vừa là minh chứng cho nghị lực phi thường và niềm đam mê nghệ thuật. Do đó, mua sắm tác phẩm thủ công tinh tế tại đây cũng là một hành động thiết thực để chung tay hỗ trợ những người phụ nữ khó khăn nhưng đầy tài năng. Đặc biệt, trung tâm cũng mở ra các lớp học thêu chắp, chào đón những ai muốn khám phá và lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo này.

Giờ mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6 & Chủ Nhật: 10 giờ - 17 giờ, Nghỉ vào Thứ 7.

Địa chỉ: Phố Seoul, Ulaanbaatar 14253, Mông Cổ.

Trung tâm Thương mại Max

Trung tâm Thương mại Max được biết đến là điểm hẹn hiện đại giữa lòng thủ đô. Tọa lạc tại vị trí lý tưởng gần tu viện Ganden, Max Mall thu hút du khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại và bản sắc địa phương. Tòa nhà cao tầng này mang đến trải nghiệm mua sắm đa dạng với các thương hiệu châu Âu nổi tiếng, các mặt hàng nhập khẩu chất lượng cùng sản phẩm địa phương độc đáo. Không chỉ vậy, Max Mall còn sở hữu khu ẩm thực phong phú với các nhà hàng phục vụ món ăn phương Tây và Mông Cổ. Đặc biệt, nhà vệ sinh hiện đại, Burger King hấp dẫn tại tầng 4 và siêu thị tiện lợi ở tầng hầm đảm bảo mang đến cho du khách những trải nghiệm tiện nghi và thú vị.

Giờ mở cửa: Tất cả các ngày: 10 giờ - 21 giờ. 

Địa chỉ: Đường Amarsanaa, Ulaanbaatar 16040, Mông Cổ.

Mary & Martha Mongolia

Mary & Martha's là một cửa hàng thương mại chuyên hỗ trợ các nghệ nhân tài hoa trên khắp Mông Cổ. Nơi đây mang lại cho khách du lịch trải nghiệm mua sắm độc đáo với những sản phẩm tinh xảo, chất lượng cao như những món quà lưu niệm nhỏ xinh được làm thủ công tỉ mỉ đến những chiếc túi xách thời trang, những tấm chăn ấm áp hay các sản phẩm dệt kim tinh tế. Mặc dù giá cả có thể nhỉnh hơn so với mặt bằng chung, nhưng du khách hoàn toàn có thể yên tâm rằng mỗi món đồ đều được tạo ra bằng tâm huyết của cộng đồng nghệ nhân địa phương. Hơn cả một cửa hàng, Mary & Martha's là nơi khách du lịch có thể kết nối với cộng đồng và tạo ra tác động tích cực cho xã hội. 

Giờ mở cửa: Tất cả các ngày: 11 giờ - 18 giờ. 

Địa chỉ: WW85+VQ8, Ulaanbaatar 15170, Mông Cổ.

Tsagaan Alt

Tsagaan Alt là một cửa hàng phi lợi nhuận đặc biệt khác tại Ulaanbaatar, Mông Cổ, chuyên bán các sản phẩm thủ công tinh tế làm từ nỉ. Tại đây, khách du lịch sẽ cơ hội sở hữu những món đồ độc đáo, đầy màu sắc và mang đậm bản sắc văn hóa du mục, từ những đôi dép đi trong nhà ấm áp đến những món đồ chơi ngộ nghĩnh dành cho trẻ em. Mỗi sản phẩm đều được tạo ra bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân địa phương, thể hiện sự tỉ mỉ và tâm huyết trong từng đường kim mũi chỉ. Điều khiến Tsagaan Alt trở nên đặc biệt là toàn bộ lợi nhuận từ cửa hàng đều được sử dụng để giúp đỡ các nghệ nhân cũng như gia đình họ ở Selenge và Darkhan duy trì nghề truyền thống, cải thiện cuộc sống. Do đó, khi mua sắm tại đây, du khách sẽ vừa có được những món đồ lưu niệm độc đáo vừa góp phần giúp đỡ, hỗ trợ cộng đồng địa phương về mặt tài chính.

Giờ mở cửa: Tất cả các ngày từ 10 giờ đến 18 giờ (có thể thay đổi vào mùa đông).

Địa chỉ: WW84+4C4, Ulaanbaatar, Mông Cổ.

Mua sắm quà lưu niệm luôn là một hoạt động thú vị và không thể thiếu trong mỗi chuyến du lịch Mông Cổ. Bên cạnh vai trò giúp du khách lưu giữ những kỷ niệm đẹp về hành trình khám phá, những món quà lưu niệm còn là lời chào nồng ấm từ xứ sở du lịch đến với người thân, bạn bè. Chính vì vậy, khi đặt chân đến Mông Cổ, du khách thập phương cũng có thể dành thêm thời gian khám phá thế giới quà lưu niệm độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa du mục của đất nước thảo nguyên rộng lớn này. Qua đó, khách du lịch có thể dễ dàng sở hữu những món đồ đặc trưng từ Cashmere mềm mại, Morin Khuur truyền thống tới những hộp đựng bánh hoặc đèn bàn được thiết kế theo hình dạng Ger mới lạ.