Phiên chợ chủ nhật đường Gaya (Gaya Street Sunday Market)

0 reviews
Viết review
Phiên chợ chủ nhật đường Gaya là phiên chợ đã tồn tại trong suốt 100 năm qua của thành phố này . Đây là nơi họp chợ thường niên vào chủ nhật , nơi bạn có thể mua những đồ lưu niệm do chính người dân nơi đây tự làm , các sản phẩm , đồ ăn tự nhiên .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Gaya Street, Pusat Bandar Kota Kinabalu, 88000 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

Còn được gọi là chợ Chủ nhật trên phố Gaya , đây là một trong những điểm đến tham quan đầu tiên của du khách khi đến thành phố này . Nơi này có tầm quan trọng đối với các thương nhân trong hơn một trăm năm qua . Nó là nơi hoàn hảo cho những người muốn tham quan các thị trường địa phương. Khách du lịch có thể mua nhiều thứ như, nguyên liệu Malaya gốc , nhiều loại thực phẩm biển, nghệ thuật và thủ công của Malaysia, v.v.
Điểm nổi bật:
Nếu bạn đang tìm mua một số đồ lưu niệm để mang về nhà, thì đây là nơi chính xác để làm điều đó. Mọi người cũng có thể tìm thấy các cổ vật truyền thống của Malaysia. Nếu bạn là người yêu thích ẩm thực, thì bạn có thể khám phá các thành phần khác nhau cho các món ăn Malaysia chính thống.
Địa điểm:
Nó nằm ở trung tâm thành phố; do đó mọi người có thể đi dạo xuống nơi này. Thị trường cũng được kết nối tốt với giao thông công cộng, vì vậy rất dễ dàng để tiếp cận .
Thời gian:
Thời gian tốt nhất để tham quan chợ là vào ban ngày vào Chủ nhật.
Phố Gaya lưu thông vào mỗi sáng Chủ nhật để mở đường cho hội chợ. Bạn có thể mua hầu hết mọi thứ ở đây. Có những quầy hàng bán nghệ thuật, thủ công, thực phẩm, trái cây, đồ cổ và nhiều hơn nữa. Đây thực sự là nơi tốt nhất để trải nghiệm văn hóa và cuộc sống của các gia đình Sabahan trong một chuyến đi chơi vào Chủ nhật. Hội chợ đường phố Gaya bắt đầu sớm nhất là 6 giờ sáng đến 1 giờ chiều.
Ban đầu được đặt tên là Phố Bond, Phố Gaya nằm trong Khu thương mại trung tâm Kota Kinabalu là trung tâm kinh doanh trong hơn một trăm năm. Các cửa hàng gỗ với mái nhà nipah đã mất từ lâu nhưng đây là nơi các doanh nghiệp gia đình nhiều thế hệ vẫn đang phát triển mạnh từ cha sang con.
Mỗi sáng chủ nhật, chiều dài của phố Gaya bị đóng cửa lưu thông để nhường đường cho Hội chợ. Mua sắm bất cứ thứ gì dưới những tán cây râm mát và những chiếc ô quá cỡ, như xà lách batik, trái cây và hoa, nghệ thuật và thủ công, giày dép, đồ cổ và đồ lưu niệm, bánh, thậm chí cả vật nuôi và thảo mộc!. Đây là nơi tốt nhất để trải nghiệm mặt cắt ngang của người dân địa phương khi cả gia đình tận hưởng chuyến đi chơi vào Chủ nhật.





Đã cập nhật vào ngày 03/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar