Đảo Mabul (Mabul Island)

1 reviews
Viết review
Mabul là một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển phía đông nam Sabah ở Malaysia. Hòn đảo này là một làng chài từ những năm 1970. Vào những năm 1990, nó lần đầu tiên đượctrở nên phổ biến đối với các thợ lặn do nằm gần đảo Sipadan.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Pulau Mabul , Sabah Malaysia

Đây là một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi gần bờ biển phía đông nam của Sabah với những bãi biển đẹp như dừa, cát trắng và nước aquamarine, đảo Mabul là một trong những điểm đến được xếp hạng hàng đầu thế giới về lặn biển. Hơn nữa, Đảo Mabul cũng tự hào là một trong những khu bảo tồn sinh vật biển nhỏ tập trung nhất thế giới, bao gồm các loài như cá ếch, cá bọ cạp, mực nang và các loại động vật có vỏ khác nhau. Du khách ở đây có thể dễ dàng đi dạo quanh đảo trong vòng một giờ để khám phá các điểm tham quan như những ngôi làng truyền thống với những túp lều tranh.
Có hai ngôi làng chính trên đảo là "Kampung Mabul" và "Kampung Musu". Cuộc điều tra dân số năm 1999 đã ghi nhận khoảng 2.000 dân làng sống ở Mabul, một nửa trong số đó là trẻ em dưới 14 tuổi. Phần lớn là người nhập cư từ các cụm đảo tương đối gần ở miền nam Philippines. Những cư dân này chủ yếu là người Hồi giáo Bajau Laut và Suluk sống theo lối sống du mục.
Các tiện nghi cơ bản bao gồm nhà thờ Hồi giáo, trường học, cộng đồng và hội trường của ngư dân. Chế độ vận chuyển chính giữa các nơi là thông qua thuyền.
Vì hầu hết cư dân chủ yếu làm ngư dân, nguồn thu nhập của làng phụ thuộc vào các sản phẩm từ đại dương như mực và cá. Phương pháp đánh cá truyền thống được gọi là "Payau" và "Sangkaliya". Ngư dân Mabul thích đánh bắt gần biên giới Malaysia Malaysia, có lẽ do nguồn cá dồi dào. Một chuyến đi câu cá trung bình sẽ mất 3 đến 5 ngày trên biển. Khi những người đàn ông trở về, sản phẩm đánh bắt của họ được bán tại Semporna trên đất liền.
Người ta nói rằng Mabul thuộc sở hữu của một người đàn ông từ đảo Menampilik. Trở lại những năm 1970, ông và dân làng trồng dừa trên đảo, ngoài việc đánh cá. Năm 1992, Sipadan Mabul Resort (SMART) đã mua một phần đất ở phía đông Mabul dành cho du lịch.
Rạn san hô của Mabul nằm ở rìa thềm lục địa và đáy biển bao quanh các rạn san hô dốc ra đến độ sâu từ 25 đến 30 m. Có một số khu nghỉ dưỡng lặn hoạt động trên đảo Mabul.
Mabul được cho là một trong những điểm đến phong phú nhất cho sinh vật biển nhỏ kỳ lạ ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Mực nang lửa, bạch tuộc vòng xanh, bạch tuộc bắt chước và mực ống Rạn san hô của Mabul. Nhiều loại cá bống có thể được tìm thấy bao gồm cá bống vây nhọn, cá bống vây đen và cá bống tôm kim loại. Ếch ở khắp mọi nơi; Cá ếch khổng lồ, sơn và chú hề thường xuyên được nhìn thấy cùng với hầu hết các loài cá bọ cạp.
Có sáu khu nghỉ dưỡng ở đây cung cấp chỗ ở cho những người lặn biển, hầu hết nằm trên đảo hoặc nhà sàn trên mặt nước, trong khi một khu nằm trên một giàn khoan dầu được chuyển đổi cách bãi biển khoảng 500 mét. Ngoài ra còn có một số chỗ ở homestay & du lịch ba lô có thể sắp xếp lặn. Tất cả các khu nghỉ dưỡng / nhà dân có thể sắp xếp một chuyến đi trong ngày đến đảo Pulau Sipadan gần đó. Có một hệ thống giấy phép cho Sipadan và tất cả các giấy phép có thể được đặt trước nhiều tháng.
Điểm nổi bật: Đảo Mabul là một nơi lưu trú phổ biến cho du khách có kế hoạch lặn tại một trong những điểm lặn tốt nhất thế giới và cũng mạo hiểm đến các khu vực hẻo lánh hơn, bạn sẽ tìm thấy một số bãi biển thực sự tuyệt vời.
Cách đến đó: Mất khoảng 40 phút đi thuyền từ đất liền Semporna.






Đã cập nhật vào ngày 03/01/2020
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar