Khu bảo tồn động vật hoang dã Tabin (Tabin Wildlife Reserve, Kota Kinabalu)

0 reviews
Viết review
Khu bảo tồn động vật hoang dã Tabin là một trong những nơi tuyệt vời để quan sát các loài động vật hoang dã ở Sebah .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Lahad Datu, Sabah, Malaysia

Bạn có phải là người đam mê động vật hoang dã? Bạn đang tìm kiếm một địa điểm lý tưởng để phát hiện động vật hoang dã sôi động của Sabah? Khu bảo tồn động vật hoang dã Tabin là một nơi thích hợp để ghé thăm ở Sabah. Một địa điểm du lịch bao trùm với vẻ đẹp thiên nhiên bao la, khu bảo tồn Tabin chào đón bạn với một loạt các trải nghiệm vô giá.
Nó được trải rộng trên diện tích 1120 Sq Km vẫn được bao phủ bởi rừng ngập mặn. Các loài động vật quan trọng nhất được tìm thấy trong khu bảo tồn bao gồm vượn, voi, khỉ, khỉ lá đỏ và đười ươi. Trong chuyến thăm của bạn đến Tabin động vật hoang dã, đắm mình trong sự quyến rũ của môi trường tự nhiên hoặc dành thời gian chụp những động vật hoang dã kỳ lạ của nó trong máy ảnh của bạn.
Khu bảo tồn động vật hoang dã Tabin (tiếng Mã Lai: Taman Hidupan Liar Tabin) là một khu bảo tồn thiên nhiên ở Sabah, Malaysia. Nó được tạo ra vào năm 1984 để bảo tồn động vật hoang dã biến mất Sabah. Chiếm một phần lớn của bán đảo tạo thành vùng đất phía bắc của Vịnh Darvel, nó nằm cách Lahad Datu 48 km về phía đông.
Khu bảo tồn động vật hoang dã Tabin (TWR hoặc Tabin) bao gồm diện tích hình chữ nhật khoảng 122.539 ha. ở trung tâm bán đảo Dent, phía đông bắc thị trấn Lahad Datu, phía nam hạ lưu sông Segama và phía bắc Khu bảo tồn rừng bảo vệ Silabukan. Nó có thể đạt được thông qua các con đường kín và sỏi từ Lahad Datu trong khoảng 40 phút. Khu bảo tồn được bao phủ bởi rừng khộp thấp.
Tabin đã được tuyên bố là khu bảo tồn động vật hoang dã chủ yếu dựa trên số lượng lớn động vật sống trong các khu rừng của nó, một số trong đó rất nguy cấp. Ba động vật có vú lớn nhất của Sabah - voi Borneo, tê giác Bornean (một phân loài của tê giác Sumatra) và tembadau (Bos javanicus), đều được tìm thấy trong khu bảo tồn. Dân số voi đã được ước tính lên tới 120-300 động vật vào năm 1993. Các loài móng guốc khác bao gồm sambar, muntjac và chuột chuột. Ngoài ra, bảy trong số tám loài linh trưởng Sabah có mặt, trong đó có khỉ đười ươi và khỉ vòi. Tuy nhiên, hai loài này xảy ra với số lượng tương đối thấp trong khu bảo tồn. Kẻ săn mồi lớn nhất trong khu bảo tồn là báo đốm Sunda. Ngoài ra còn có một số động vật ăn thịt nhỏ khác trong khu bảo tồn. Trong số các loài chim, 42 họ đại diện cho 220 loài đã được ghi nhận.
Vùng đất thuộc về người Sabah. Nó thuộc quyền sở hữu của chính phủ và có trạng thái Dự trữ. Cục Động vật hoang dã Sabah là người trông coi các động vật trong khu bảo tồn. Cục Lâm nghiệp Sabah chịu trách nhiệm cho các cây ở Tabin. Năm 1998, chính phủ Malaysia đã tư nhân hóa các chương trình du lịch sinh thái cho Tabin và trong vài năm qua, số lượng khách du lịch ngày càng tăng đã đến khu bảo tồn. Trong số các hoạt động được phép trong khu bảo tồn là đi bộ trong rừng, xem động vật hoang dã, chụp ảnh và quay phim. Núi lửa bùn tự nhiên là một điểm thu hút tự nhiên quan trọng đối với động vật hoang dã tìm kiếm muối, và chúng đã trở thành một phần thưởng cho du khách đến để xem động vật hoang dã.





Đã cập nhật vào ngày 06/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar