Kuala Lumpur
mask
Đã đi
Sắp đi
986 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward
Mua sắm ở Kuala Lumpur: mua gì? mua ở đâu?

Ngoài những thông tin về khám phá, tìm hiểu văn hóa, con người ở thành phố Kuala Lumpur thì chắc hẳn việc mua sắm, chuẩn bị quà lưu niệm tặng người người thân trước khi về nước cũng rất quan trọng. Để tìm ra một địa chỉ bán đồ uy tín, chất lượng thì không phải ai cũng biết. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, bài viết này của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được nhiều thông tin hữu ích hơn. 

Mua gì khi đi du lịch Kuala Lumpur? 

Trà sữa Maylasia - Tea Tarik 

Còn điều gì tuyệt vời hơn khi mua một thức uống đặc sản, được người dân bản địa hết lòng yêu thích. Đi tham quan các địa điểm ở thành phố Kuala Lumpur bạn cũng sẽ thấy các nhân viên pha chế trà sữa với đông hàng dài người xếp hàng hàng chờ mua. Những ly trà sữa thơm ngon, béo ngậy với hương vị chỉ có tại Kuala Lumpur. 

Sau khi uống tại cửa hàng, khách du lịch cũng có thể mua các sản phẩm trà sữa Tea Tarik dạng gói để đem về sử dụng dần. Một gói lớn sẽ bao gồm nhiều túi trà nhỏ bên trong và được bán ở các siêu thị, chợ với giá khá rẻ khoảng 18  MYR. 

Kẹo Dol Dol 

Sẽ không trọn vẹn nếu bạn không ghé thăm và ăn thử kẹo Dol Dol ngon nức tiếng tại thành phố Kuala Lumpur trong chuyến du lịch của mình. Kẹo Dol Dol trước kia sẽ có màu nâu, sau này phát triển đa dạng các sản phẩm thì người ta bán cả thêm vị dứa và dừa. 

Du khách không phải khổ công đi tìm kiếm để mua được loại kẹo này như trước. Ở khắp các thành phố, nhiều cửa hàng bán gói sẵn kẹo với đủ hương vị, trọng lượng tùy theo ý thích,  giúp du khách dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn. Giá trung bình cho một gói kẹo là khoảng 25 MYR. 

Bạn có thể đến trực tiếp các cửa hàng sau để được giới thiệu và mua đúng các loại kẹo mà mình thích. 

  • Cửa hàng Mr Mike Cameron ở 32, Jalan Hang Kasturi, City Centre, 50050 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mở cửa từ 10: 00- 22:00 các ngày trong tuần. 
  • Pak Lang DolDol ở City Centre, 50050 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. . Mở cửa từ 10:00 - 22:00 hàng ngày. 

Vải lụa Batik 

Các sạp hàng vải ở thành phố bày bán đủ cái tấm lụa màu sắc, bên trên là các họa tiết dệt thủ công độc đáo: hình xoắn ốc, hình khối, hình lá cây,.. Và điểm đặc biệt nhất ở lụa Batik này có lẽ là nó được đem tẩy rồi thợ mới đem nhuộm nóng. Đòi hỏi người thợ phải có chuyên môn cao và dành nhiều tâm huyết cũng như thời gian bỏ ra. 

Thành phẩm thường dùng làm áo sơ mi, áo dài, khoăn choàng cổ, các vật dụng thời trang cao cấp. Nên quà tặng là vải lụa Batik được xem là món quà có giá trị cao, mang đầy lòng thành của người chọn mua.

Trung bình các tấm lụa Batik sẽ rơi vào khoảng 85 MYR. Và một số địa điểm bán lụa Batik nổi tiếng ở thành phố Kuala Lumpur bạn nên xem xét là: 

  • Cửa hàng Zantis Batik ở M 27 & M 28, Central Market, Jalan Hang Kasturi, City Centre, 50050 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Giờ hoạt động: 10:00 - 22:00 hàng ngày, tùy vào mỗi loại vải bạn chọn mà các mức giá có thể khác nhau. 
  • Cửa hàng Batik Boutique ở 3, Jalan 26/70a, Desa Sri Hartamas, 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mở cửa từ 09:00 - 20:00 hàng ngày. 

 Hàng thủ công dệt may 

Trong chuyến hành trình du lịch tại thành phố Kuala Lumpur bạn có thể mua các giỏ xách, đồ thủ công. Nhiều món được làm từ tre, nứa, mây, vỏ dừa,... rất chắc chắn và đảm bảo thẩm mỹ. Một chiếc túi nhỏ, các vật dụng bày trí nhà cửa cũng được khách du lịch mua về làm kỷ niệm cho chuyến du lịch.  

Các cửa hàng bán đồ thủ công, dệt may nổi tiếng dễ dàng tìm thấy trên đường phố phải kể đến: 

  • Cửa hàng nội thất Gek Guan ở No.427, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. Mở cửa từ 10:00 - 18:00 hàng ngày, trừ chủ nhật. Tuỳ vào các loại hàng mà bạn mua mà mức giá có thể xê dịch. 
  • Trung tâm The Annexe Gallery ở 50470, Jalan Hang Kasturi, City Centre, 50050 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Trung tâm mua sắm này thường mở 24/7.

Đồ trang sức -  Cucuk Sanggul

Cucuk Sanggul- kẹp tóc của người con gái Malaysia xưa. Đây được xem là món trang sức giá trị khi được dác vàng, bạc hoặc các vật liệu có giá trị tương đương. Theo truyền thống, kẹp tóc này được dùng để búi tóc hoặc kẹp sau gáy trong ngày cưới của người phụ nữ. 

Một chiếc kẹp Cucuk Saggul làm bằng vàng có giá từ 200 MYR, nhưng ở thời điểm hiện tại giá các kẹp tóc rẻ hơn rất nhiều nhờ vào các vật liệu sử dụng khác nhau. Nên ở mức giá hợp lý với bản thân, bạn cũng hoàn toàn có thể sở hữu chúng.  

Dưới đây là các cửa tiệm bạn nên mua khi du lịch ở Kuala Lumpur: 

  • Khu chợ liên hiệp thủ công ở thành phố Kuala Lumpu. Nơi bạn có thể chứng kiến cả quy trình làm sản phẩm từ những nghệ nhân lành nghề. Được biết, khu chợ mở cửa từ 9:00- 18:00 hàng ngày. 
  • Cửa hàng Tuah KTC ở khu chợ trung tâm Annexe, Kuala Lumpur. Hoạt động từ 10:00 -22:00 hàng ngày. 

Những địa điểm mua sắm nên biết ở Kuala Lumpur

Phố Petaling 

Phố Petaling nằm ở ngay khu phố Tàu, ở đây có hàng trăm các quầy hàng buôn bán đủ các loại sản phẩm khác nhau. Từ những chiếc túi xách, phụ kiện thời trang, quần áo, đồng hồ từ cao cấp đến rẻ tiền đều được bán ở đây. Một món đồ “ hời giá” sẽ thuộc về bạn nếu thỏa thuận đưa ra với người bán là hợp lý. 

Sau ngày mua sắm ở phố Petaling, bạn nên nán đây một vài giờ để khám phá ẩm thực tại khu phố này. Du khách thoải mái trong việc sắp xếp lịch trình khi địa điểm này hoạt động 24/7. 

Chợ Jalan Masjid India Market 

Khu chợ này được điều hành chủ yếu bởi cộng đồng người Hồi giáo Ấn Độ sống ở Kuala Lumpur. Nơi đây chủ yếu bán: túi xách, thuốc, thảo mộc, đồ chơi, gia vị,.. cũng như rất nhiều các bộ quần áo truyền thống. Trong tầm từ tháng 3-4 - tháng Ramadhan của người Ấn hàng năm sẽ có nhiều hơn các quầy đồ ăn được bán đến buổi chiều giúp bạn dễ dàng trải nghiệm cả ẩm thực nơi đây. 

Chợ Jalan Masjid India Market có địa chỉ ở: City Centre, 50100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Chợ thường mở từ 10:00- 21:00 hàng ngày. 

Chợ Plaza Mont' Kiara

Chợ Plaza Mont' Kiara thường bán hoa, quần áo, sách và các sản phẩm thủ công. Nếu bạn là tín đồ của phong cách cổ điển thì đây chính là địa điểm dành cho bạn. Không chỉ được thiết kế tinh tế mà chất liệu làm sản phẩm ở đây cũng được chọn lọc rất kỹ. 

Địa điểm này nằm ở: 2, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia. Chợ được mở vào thứ 5 hàng tuần, từ 3 giờ chiều đến 8 giờ đêm. 

Khu mua sắm Suria KLCC Shopping Mall

Suria KLCC Shopping Mall còn được mệnh danh là thiên đường mua sắm nổi tiếng ở tọa lạc tại trung tâm thành phố Kuala Lumpur. Vào các dịp lễ, lễ hội sale cuối năm, hay đầu năm, các sản phẩm đồ hiệu được giảm giá với mức cực sốc. Nên mọi người thường tranh thủ đến đây vào các thời điểm này để “ săn lùng” món đồ mà mình yêu thích. 

Khu mua sắm có địa chỉ ở  241, Petronas Twin Tower, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mở cửa từ 10:00 -22:00 hàng ngày. 

Bảo tàng Kuala Lumpur City Gallery 

Không chỉ ở những trung tâm mua sắm, hội chợ, gian hàng đường phố mới có những món quà lưu niệm, các sản phẩm độc đáo mà ở bảo tàng Kuala Lumpur City Gallery bạn thậm chí còn có thể tìm những món đồ giá trị hơn. Các bức tranh, mô hình, các món quà đặc biệt mang ý nghĩa, thẩm mỹ, chất lượng, khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. 

Bảo tàng có địa chỉ: 27, Jalan Raja, Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia. Giờ mở cửa hàng ngày từ 08:00 - 18:00 và đặc biệt không phụ thu thêm chi phí vé vào cổng. 

Có thể nói, do tính chất đa dân tộc mà tín ngưỡng, văn hóa ở đây cũng độc đáo thú vị hơn bao giờ hết. Hoạt động mua sắm tại các chợ, trung tâm thương mại sầm uất, thu hút đông đảo người tham gia với không chỉ khách du lịch mà còn với cả người bản xứ. Vì thế, để chuyến du lịch được trọn vẹn cũng như không mất quá nhiều thời gian, bạn có thể dùng các thông tin được liệt kê bên trên để có nơi mua quà uy tín, chất lượng.