vieng chan
mask
Đã đi
Sắp đi
217 Gody-er đã đến

Đi du lịch Viêng Chăn khi nào (tháng nào, mùa nào)

Viêng Chăn, thủ đô của Lào, là một thành phố có phần thoải mái và ít hỗn loạn hơn so với các đô thị nhộn nhịp khác của Đông Nam Á như Bangkok, Kuala Lumpur hay Singapore. Là một thành phố ít dân, vì thế mà Viêng Chăn lại trở nên quyến rõ hơn, không có cảm giác ngột ngạt bởi tiếng ồn và những đám đông. Đặc biệt hơn, thành phố này luôn chứa đựng rất nhiều điều thú vị, những ngôi đền đầy màu sắc, những quán cà phê sang trọng và cả những quán ăn của người địa phương. Cùng tìm hiểu thông tin Du lịch Viêng Chăn nên đi khi nào để có một cái nhìn rõ hơn về thành phố ấn tượng này. 

Thời tiết và khí hậu ở Viêng Chăn

Viêng Chăn sở hữu kiểu khí hậu xavan nhiệt đới, với đặc trưng là mùa đông khô. Nhiệt độ tối đa trung bình hằng năm ở thành phố này là dao động trong khoảng từ 24 độ C đến 37 độ C. Thỉnh thoảng, thành phố cũng trải qua những ngày ẩm ướt vào mùa mưa, đánh dấu sự bắt đầu của mùa gió mùa Tây Nam. 

Theo đó, mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 hoặc tháng 6 cho đến cuối tháng 10, sau đó là gió mùa Đông Bắc mang đến những ngày khô ráo và mát mẻ hoẻn. Từ tháng 11 cho đến tháng 2 là thời điểm mà Viêng Chăn có thời tiết thoải mái nhất cho đến khi nhiệt độ bắt đầu tăng vào tháng 3. 

Cũng giống như ở Bangkok, nhiệt độ trung bình ở Viêng Chăn thay đổi rất ít. Hầu hết thời gian trong năm đều nóng, tuy nhiên thủ đô của Lào lại có khí hậu ôn hòa hơn một số nơi. Các tháng 4,5,6 được cho là những tháng nóng nhất trong năm, trong đó tháng 4 là tháng nóng nhất, với nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C và hiếm khi giảm xuống dưới 25 độ vào ban đêm. 

Thời điểm lý tưởng nhất để đi du lịch Viêng Chăn

Nếu xét theo đặc điểm khí hậu, thời tiết như kể trên, thời điểm tốt nhất để ghé thăm Viêng Chăn là từ độ tháng 11 cho đến tháng 3. Không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu chính vì thế mà có rất đông du khách đến đây. Tuy nhiên, cũng cần xem xét bởi cả giá vé máy bay và khách sạn bị đẩy lên khá cao vào mùa du lịch cao điểm này. 

Tháng 4 cũng là thời điểm thích hợp cho một chuyến du lịch Lào bởi dù thời tiết có phần nóng bức nhưng đây cũng chính là cơ hội tốt để du khách “giải nhiệt” trong lễ hội té nước vào năm mới của người dân địa phương. Cũng tương tự như lễ hội Songkran siêu nổi tiếng ở Thái Lan, Viêng Chăn, Lào cũng có một phiên bản té nước, tuy đơn giản hơn nhưng cũng không kém phần thú vị và náo nhiệt. 

Du lịch Viêng Chăn theo mùa

Mùa mưa

Kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, với những tháng ẩm ướt nhất là từ tháng 6 cho đến tháng 8. Như các khu vực khác ở Lào, mùa mưa ở Viêng Chăn đặc trưng bởi những cơn mưa như trút nước, kéo dài đến vài giờ mỗi ngày. Cũng bởi vị trí nằm sát bên bờ sông Mê Kông mà Viêng Chăn cũng nằm trong số những thành phố có lượng mưa nhiều hơn các nơi khác. 

Mặc dù không thuận lợi cho việc di chuyển, với những con đường lầy lội, lở đất song mùa mưa ở lại mang đến Viêng Chăn một mảng màu xanh tuyệt đẹp. Vì mưa không kéo dài suốt cả ngày nên đôi khi sẽ có những khoảng bầu trời quang đãng, để lộ vẻ đẹp hùng vĩ của núi non cũng như những cánh đồng lúa sáng bừng sắc xanh. Thời tiết mùa này có thể không ổn định nhưng bù lại, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những điểm tham quan ở một diện mạo tươi mới và quyến rũ. 

Mùa khô

So với mùa mưa thì mùa khô ở Viêng Chăn có phần phức tạp hơn, khi được chia làm 2 mùa rõ rệt, một là mùa khô mát, hai là mùa khô nóng. Theo đó, mùa khô mát sẽ kéo dài từ cuối tháng 10 cho đến tháng 2 và mùa khô nóng kéo dài từ tháng 3 cho đến tháng  4. Mỗi mùa lại có những đặc trưng riêng và vẻ đẹp riêng, đi kèm đó là những lễ hội đặc sắc mà bạn nhất định không thể bỏ lỡ. 

Du lịch Viêng Chăn theo tháng

Tháng 11: Tháng đầu tiên của mùa khô mát và đây cũng là thời điểm tuyệt vời nhất để ghé thăm Viêng Chăn cũng như khắp đất nước Lào. Lúc này, những cơn mưa như trút nước đã đi qua, để lại những mảng xanh tươi tốt cho thành phố. Khắp mọi nơi đều khô ráo, với nền nhiệt trung bình ở mức 25 độ C, rất thích hợp cho những chuyến đi thăm đền chùa cũng như tham gia vào các lễ hội. 

Từ tháng 11 cho đến tháng 2: Những tia nắng rạo rực khiến cho những ngày ở Viêng Chăn trở nên thoải mái trong suốt thời gian này. Nhiệt độ tương đối thấp, không khí trong lành hơn, vì vậy chuyến tham quan một vòng chùa hay lang thang trên sông Mê Kông, thưởng thức chút bia Lào và ngắm hoàng hôn trên sông là những hoạt động vô cùng lý tưởng để tận hưởng cái thời tiết êm dịu này. 

Từ tháng 3 cho đến tháng 5: Khoảng thời gian trước mùa gió mùa cũng là thời điểm mà thủ đô nóng nhất trong năm. Tháng 4 luôn là tháng nóng nhất, với nền nhiệt độ cao trung bình khoảng 35 độ C. Dù cho có thể phải chịu đựng cái nóng bỏng rát nhưng mùa khô vẫn là thời gian hợp lý để đi du lịch. Cạnh đó, rất nhiều các lễ hội hoặc lễ kỷ niệm địa phương ở Lào cũng diễn ra hầu hết vào tháng 5 này, tiêu biểu là lễ hội tên lửa ở thủ đô Viêng Chăn. 

Du lịch Viêng Chăn theo thời điểm diễn ra các lễ hội, sự kiện

Cũng giống như các quốc gia láng giềng Thái Lan, Việt Nam, Lào cũng có những lễ hội thú vị của riêng mình, là cơ hội để khách quốc tế hiểu thêm về văn hóa, truyền thống của “đất nước triệu Voi”. 

Lễ hội tên lửa Buon Bang Fai

Theo truyền thống, lễ hội tên lửa sẽ được tổ chức vào tháng 6 âm lịch (khoảng tháng 5 hoặc tháng 6) và nghi lễ này được cho là một trong những hoạt động cầu mưa và diễn ra trên khắp cả nước. Khi đó, những người dân của các ngôi làng sẽ tập hợp lại và bắn những quả tên lửa khổng lồ tự chế lên trời, với ý nghĩa bắt đầu cho vụ trồng lúa mới. Cạnh đó, lễ kỷ niệm kéo dài từ hai đến ba ngày này còn diễn ra rất nhiều các hoạt động bên lề, chẳng hạn như biểu diễn âm nhạc, khiêu vũ, các cuộc rước kiệu, các buổi thi đấu của các vũ công và nhạc sĩ. 

Lễ hội té nước của Lào

Lễ hội té nước được coi là một trong những lễ hội truyền thống của rất nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả Lào. Mặc dù độ hoành tráng không thể sánh với lễ té nước Songkran ở Thái Lan song, tết té nước của Lào vẫn là một điểm nhấn thú vị trong hành trình ghé thăm đất nước vạn tượng. Theo đó, lễ hội té nước ở Lào, hay còn gọi là Bun Pi May, thường diễn ra vào tháng 4 hàng năm theo Phật lịch. Bên cạnh nghi lễ chính thức là nghi thức tắm phật bằng nước thơm, mọi người cũng hào hứng “đón tiếp” các vị khách đến thăm bằng những màn “té nước” ướt sũng, với mong muốn mang đến nhiều may mắn

Lễ hội đua thuyền (Boun Suang Heua)

Boun Suang Heua, lễ hội đua thuyền truyền thống được tổ chức hằng năm trên khắp nước Lào, thường là vào tháng 10, vào cuối Mùa Chay của Phật giáo. Các địa điểm diễn ra lễ hội này thường là các thành phố, làng mạc dọc theo sông Mê Kông. Khi đó, các thuyền đến từ các đội sẽ được trang trí bằng hoa và nến và bắt đầu cuộc đua. Vào buổi tối trước đó, người ta sẽ tổ chức lễ rước đèn ở xung quanh các ngôi đền, sau đó sẽ thả trôi đèn hoa đăng theo dòng nước trôi trên sông Mê Kông để tạ ơn thần sông. 

Như vậy, không quá khó để biết rằng Du lịch Viêng Chăn nên đi khi nào, bởi những thông tin ở trên đã phần nào lý giải được thắc mắc đó. Theo đó, nếu yêu thích kiểu khí hậu mát mẻ, bạn hãy chọn đến vào tháng 11 cho đến tháng 3. Ngược lại, nếu muốn tham gia vào các lễ hội lớn, hãy đến vào khoảng thời gian từ tháng 3 cho đến tháng 5. Bù lại, thủ đô lúc này khá nóng nên cần sẵn sàng về tâm lý cũng như hành trang đầy kh để chống chọi với cái nóng khắc nghiệt nơi đây.