Nhà thờ Thăng thiên (Zenkov Cathedral)

0 reviews
Viết review

Nhà thờ Thăng thiên, còn được gọi là nhà thờ Zenkov, là một nhà thờ Chính thống Nga nằm trong công viên Panfilov ở Almaty, Kazakhstan. Hoàn thành vào năm 1907, nhà thờ được làm bằng gỗ nhưng không có đinh. Chiều cao của nó là 56m, và được cho là tòa nhà gỗ cao thứ 2 trên thế giới.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: в, Gogol St 40, Almaty 050000, Kazakhstan

1. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ THỜ ZENKOV

Nhà thờ Thăng Thiên - nhà thờ Zenkov (hay còn gọi là nhà thờ Chúa thăng thiên) nằm trong công viên được xây từ thời Nga hoàng. Nhà thờ là một trong những điểm đến rất thú vị mà bạn nhất định phải đến khi du lịch Almaty, Kazakhstan. Nhà thờ Zenkov được coi là một trong tám công trình bằng gỗ độc đáo nhất trên thế giới. Bên trong thánh đường có nhiều hiện vật quý về lịch sử Kazakhstan qua các thời kỳ.

2. CÓ GÌ ĐẶC BIỆT Ở NHÀ THỜ ZENKOV ?

Cái tên Zenkov được lấy từ tên nhà kiến trúc sư đã thiết kế và xây dựng nên nhà thờ này: Andrei Pavlovich Zenkov. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1907, sau khi Liên Xô (cũ) tan rã và Kazakhstan tách ra, Giáo hội Nhà thờ chính thống Nga đã trùng tu nơi này và biến nó trở thành tổ chức hoạt động tín ngưỡng thường xuyên, phục vụ cho những người dân theo đạo Thiên chúa nơi đây tới để xưng tội hoặc tưởng nhớ đến người khuất.

Đây là công trình kiến trúc bằng gỗ cao thứ hai trên thế giới, kể cả móng của nhà thờ cũng được xây bằng gỗ và không sử dụng bất kì một cây đinh nào để xây. Điều kỳ diệu hơn nữa là dù cấu trúc chỉ bằng gỗ nhưng lại đứng vững qua cơn động đất vào năm 1911 với chỉ vài tổn thất không đáng kể. Nhiều giám mục cho rằng nhờ sự can thiệp thần thánh của chúa trời đã bảo vệ nhà thờ, người dân thì lại cho rằng đó chính nhờ tài năng của kiến trúc sư Zenkov đã thiết kế kiến trúc cho nhà thờ có thể chống chịu được cả động đất.

Cho đến năm 1994, Nhà thờ ZenkovAlmaty được sử dụng cho mục đích phi tôn giáo như một Bảo tàng Trung tâm của Kazakhstan trong một thời gian dài. Năm 1995, các dịch vụ chính thống bắt đầu được tổ chức tại nhà thờ. Kể từ đó và cho đến nay, nhà thờ là một thánh đường cho hàng trăm người theo đạo và là một điểm đến thu hút của thành phố.

3. ĐỊA CHỈ VÀ GIỜ MỞ CỬA CỦA NHÀ THỜ

Địa chỉ: Gogol St 40, Công viên Panfilov, Almaty, Kazakhstan.

Liên lạc: +7 727 273 0539

Giờ mở cửa: mỗi ngày từ 8g sáng - 5g chiều.

Nguồn: Tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 27/03/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar