Bảo tàng Hecht (Hecht Museum)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Reuben và Edith Hecht là một bảo tàng nằm trong khuôn viên của trường đại học Haifa, Israel. Bảo tàng này trưng bày các phát hiện khảo cổ đầy mê hoặc như những bức tranh khảm được phục hồi tốt và các đồng tiền cổ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Abba Khoushy Ave 199, Haifa, Israel

Bảo tàng khuôn viên trường đại học này trưng bày các phát hiện khảo cổ đầy mê hoặc như những bức tranh khảm được phục hồi tốt và các đồng tiền cổ, đặc biệt có một món đồ cổ từ thời kháng chiến là tàu đắm Ma'agan Mikhael, một tàu buôn 2.400 năm tuổi được khai quật vào năm 1985. Ban đầu dài 12.5m, con tàu chở được 15 tấn hàng hóa và có một mỏ neo vũ trang bằng gỗ hiếm có.
Ở những nơi khác, cánh nghệ thuật tập hợp hầu hết các tác phẩm ấn tượng và hậu ấn tượng (một phần trong bộ sưu tập của chính người sáng lập- tiến sĩ Reuben Hecht), bao gồm các tác phẩm của các ngôi sao sáng như Van Gogh và Modigliani.
Bộ sưu tập Oscar Ghez là một màn trình diễn sâu sắc về các tác phẩm của 18 nghệ sĩ có trụ sở tại Paris đã thiệt mạng trong thời Diệt chủng. Trong khi đó, các triển lãm nghệ thuật tạm thời đặt sự chú ý vào các nghệ sĩ trẻ, các bức chân dung, các thuộc địa nghệ thuật của Israel và một loạt các chủ đề khác.
Bảo tàng Hecht nằm bên dưới tháp Eshkol; hãy đi theo các biển báo đến tầng dưới của tòa nhà và sau đó tiếp tục dọc theo hành lang cho đến khi bạn nhìn thấy bảo tàng.

Đã cập nhật vào ngày 10/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar