Bảo tàng tù nhân ngầm (Underground Prisoners Museum)

0 reviews
Viết review
Dành riêng cho kháng chiến vũ trang của người Do Thái trong thời kỳ thuộc địa Anh, bảo tàng này chiếm một công trình kiến trúc đồ sộ do người Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng vào cuối thế kỷ 18 trên nền móng của Thập tự chinh thế kỷ 13. Nó được sử dụng như một nhà tù của cả Ottoman và người Anh.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 10 ILS Người lớn: 15 ILS

  • Địa chỉ: Ha-Hagana St 10, Akko, Israel

Dành riêng cho kháng chiến vũ trang của người Do Thái trong thời kỳ thuộc địa Anh, bảo tàng này chiếm một công trình kiến trúc đồ sộ do người Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng vào cuối thế kỷ 18 trên nền móng của Thập tự chinh thế kỷ 13. Nó được sử dụng như một nhà tù của cả Ottoman và người Anh. Những người bị bỏ tù ở đây bao gồm thủ lĩnh của chủ nghĩa Phục hưng (1920- 1921) và 8 chiến binh ngầm của người Do Thái bị xử tử bằng cách treo cổ. Bảo tàng được điều hành bởi Bộ Quốc phòng Israel. Hãy xuất trình hộ chiếu của bạn để có thể được vào tham quan bên trong bảo tàng.

Bảo tàng được trang trí với những bức tượng màu xám và có một bản nhạc dây xích, làm tăng thêm tâm trạng ảm đạm. Một bộ phim có sự vượt ngục hàng loạt táo bạo của Etzel (Irgun) năm 1947 (cảnh đó trong phiên bản phim của Exodus đã được quay ở đây).
Baha’ullah, người sáng lập đức tin Bahai, đã bị Ottoman giam cầm ở đây vào cuối thế kỷ 19. Phòng giam của ông, một nơi linh thiêng dành cho Bahai, chỉ dành cho những người hành hương Bahai.

Đã cập nhật vào ngày 21/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar