Bảo tàng chiến sĩ Ghetto (Ghetto Fighters Museum)

0 reviews
Viết review
Địa điểm Lohamei HaGetaot được thành lập vào năm 1949 bởi những người Do Thái Ba Lan và Litva đã tham gia Thế chiến thứ 2 để chống lại Đức quốc xã. Đây là nơi có một bảo tàng di chuyển dành riêng cho cuộc kháng chiến của người Do Thái và Holocaust.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: HaGeta'ot, Lohamei HaGeta'ot, Israel

Địa điểm Lohamei HaGetaot được thành lập vào năm 1949 bởi những người Do Thái Ba Lan và Litva đã tham gia Thế chiến thứ 2 để chống lại Đức quốc xã. Đây là nơi có một bảo tàng di chuyển dành riêng cho cuộc kháng chiến của người Do Thái và Holocaust. Ở tầng trệt là những màn hình minh họa lịch sử của Vilnius, "Jerusalem của Litva" và cộng đồng Do Thái của thị trấn từ năm 1551 đến 1940. Có các tài liệu về những ngày đầu của phong trào xã hội chủ nghĩa và Zionist vào cuối thế kỷ 19, và các đồ vật minh họa cuộc sống hàng ngày của người Do Thái Ba Lan cũng như một cuộc triển lãm khoảng 2.000 bức vẽ và tranh vẽ của các tù nhân trại tập trung, bao gồm cả chân dung của các tù nhân.


Đã cập nhật vào ngày 21/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar