Nhà thờ Hồi giáo cổ đại của công viên thành phố Madiun (Masjid Besar Kuno Taman Kota Madiun)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Hồi giáo cổ đại là một nhà thờ được xây dựng từ năm 1754 nằm ở thành phố Madiun, Đông Java, Indonesia. Hãy ghé thăm nhà thờ Hồi giáo này để có những trải nghiệm về lịch sử lâu đời của nó
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Jl. Kemiri No.46, Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia

Tại Jl. Madiun Asahan có một di sản văn hóa khá thú vị để ghé thăm. Di sản văn hóa này nằm trong khu vườn và nhà thờ Hồi giáo cổ đại. Đúng như tên gọi, ở nơi này có một nhà thờ Hồi giáo cổ điển vẫn còn được lưu giữ. Mặc dù cổ xưa, nhà thờ Hồi giáo cũng có những nét hiện đại như một bức tường thay cho gỗ. Mặc dù vậy, phần lớn của nhà thờ Hồi giáo được làm bằng gỗ, bao gồm các cột hỗ trợ dưới dạng tròn. Nhà thờ Hồi giáo này đã có từ năm 1754. Trong nhà thờ Hồi giáo có ngôi mộ Kanjeng Kyai Ageng Mohamad Kholfah không kém phần lỗi thời.


Đã cập nhật vào ngày 25/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar