Bảo tàng Hội nghị Á - Phi tại Bandung (Conference Asia Afrika Bandung)

1 reviews
Viết review
Bảo tàng Hội nghị Á - Phi tại Bandung (Conference Asia Afrika Bandung) là một tòa nhà được xây dựng để kỉ niệm ngày hội nghị về nhân quyền có ý nghĩa lịch sử to lớn ở Bandung, Indonesia.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Jalan Asia Afrika No.65 Bandung 40111 West Java Indonesia

Hội nghị Bandung được tổ chức tại Bandung, Indonesia vào ngày 18 đến 24 tháng 4 năm 1955 để chống lại chủ nghĩa thực dân và thúc đẩy nền độc lập dân tộc của các nước châu Á và châu Phi. Còn được gọi là hội nghị châu Á-châu Phi đầu tiên. Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai dẫn đầu một phái đoàn tham gia. Cuộc họp thảo luận rộng rãi các vấn đề như chủ quyền quốc gia và sự phản đối chủ nghĩa thực dân, bảo vệ hòa bình thế giới và hợp tác kinh tế và văn hóa với nhiều quốc gia khác nhau. Cuộc họp nhất trí thông qua Thông cáo cuối cùng của Hội nghị Á-Phi, bao gồm hợp tác kinh tế, hợp tác văn hóa, nhân quyền và quyền tự quyết, vấn đề người dân ở các khu vực phụ thuộc và Tuyên bố thúc đẩy hòa bình và hợp tác trên thế giới, và thiết lập 10 nguyên tắc để hướng dẫn quan hệ quốc tế. 10 nguyên tắc này là sự mở rộng và phát triển của Năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. Hội nghị kêu gọi các nước châu Á và châu Phi đoàn kết, chung sống hòa bình, hợp tác với nhau và cùng nhau chống lại chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân. Nó được gọi là tinh thần Bandung.
Năm 1980, chính phủ Indonesia đã xây dựng một hội trường tưởng niệm để kỷ niệm Hội nghị Á-Phi ở Bandung, được gọi là KAA.

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar