Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật ( Jehangir Art Gallery )

0 reviews
Viết review

Phòng trưng bày nghệ thuật bê tông được xây dựng vào năm 1952, gồm 4 phòng triển lãm các tác phẩm nghệ thuật hiện đại, cộng với một quán cà phê.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Kala Ghoda, Pháo đài, Mumbai, Maharashtra 400001 Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU PHÒNG TRƯNG BÀY NGHỆ THUẬT

Phòng trưng bày Nghệ thuật Jehangir là một bảo tàng nghệ thuật hàng đầu ở Mumbai, làm nổi bật nghệ thuật đương đại của Ấn Độ. Nó được thành lập vào năm 1952 nhờ sự đóng góp của Sir Cowasji Jehangir và cố gắng cung cấp các cuộc triển lãm của các nghệ sĩ trên nhiều phương tiện truyền thông, bao gồm hội họa, điêu khắc, in ấn, gốm sứ, nhiếp ảnh và dệt. Nó cũng tổ chức các bài giảng, hội thảo và các chương trình giáo dục khác để nó là một nền tảng cho các nghệ sĩ tham vọng và những người quan tâm đến nghệ thuật.

2. TÌM HIỂU PHÒNG TRƯNG BÀY NGHỆ THUẬT

  • Được thành lập vào năm 1952, Phòng trưng bày Nghệ thuật Jehangir không chỉ là một không gian triển lãm nghệ thuật hàng đầu. Nằm ở Nam Mumbai, nó đã gắn liền với sự phát triển của nghệ thuật đương đại Ấn Độ.
  • Phòng trưng bày nghệ thuật Jehangir tổ chức các cuộc triển lãm của các họa sĩ, nhà điêu khắc, thợ in, thợ thủ công, thợ gốm, nhiếp ảnh gia và thợ dệt. Phòng trưng bày thường xuyên tổ chức các chương trình thuyết trình thú vị, tổ chức các buổi hội thảo & thảo luận về các loại hình nghệ thuật khác nhau, gây căng thẳng về giáo dục cho cả người có khuynh hướng học thuật và giáo dân.
  • Phòng trưng bày nghệ thuật Jehangir đã cung cấp một nền tảng cho các nghệ sĩ đầy tham vọng, những người luôn tận dụng các cơ hội mà phòng trưng bày mang lại để tương tác với hội đồng nghệ thuật ở nhiều cấp độ khác nhau. những người yêu thích và công chúng.

3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÒNG TRƯNG BÀY NGHỆ THUẬT

  • Phòng trưng bày Nghệ thuật Jehangir được thành lập tại Kala Ghoda, Mumbai vào năm 1952. Nó được thành lập với sự giúp đỡ của các khoản quyên góp do Ngài Cowasji Jehangir, Nam tước thứ 2 trao tặng để tưởng nhớ người con trai quá cố của ông. BG Kher, Thủ hiến Bombay lúc bấy giờ, đã khánh thành phòng trưng bày vào ngày 21 tháng 1 năm 1952. Tòa nhà được thiết kế bởi Durga Bajpai, và có điểm đặc biệt là một trong những công trình kiến ​​trúc được xây dựng sớm nhất trong thành phố. Nó nằm phía sau Bảo tàng Prince of Wales nổi tiếng, hiện được gọi là Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, trong khu vực Pháo đài của Mumbai.
  • Phòng trưng bày Nghệ thuật Jehangir theo truyền thống là một trong những phòng trưng bày nổi tiếng và nổi tiếng nhất ở Ấn Độ, trưng bày các tác phẩm của các nghệ sĩ như MF Hussain và SH Raza. Những người thường xuyên khác của phòng trưng bày bao gồm Akbar Padamsee, Ram Kumar, Anjolie Ela Menon và KK Hebbar trong số những người khác. Không gian xung quanh của phòng trưng bày có thể nói là có bề dày lịch sử và truyền thống, đặc biệt là về nghệ thuật. Khu phức hợp trưng bày có Phòng trưng bày Art Plaza và Natesan, đại lý đồ cổ được cấp phép sớm nhất của Ấn Độ.
  • Hiện tại, tòa nhà có bảy phòng triển lãm hoặc phòng trưng bày - Hội trường Thính phòng, Phòng triển lãm 1, 2, 3 và 4, Phòng trưng bày Hirji Jehangir và Phòng trưng bày nghệ thuật Terrace dành cho Nhiếp ảnh và Nghệ thuật Thị giác. Việc duy trì và quản lý chúng hiện do Hiệp hội Nghệ thuật Bombay đảm nhận.
  • Hiện tại, phòng trưng bày tổ chức hơn 300 buổi trình diễn hàng năm, một trong số đó là Chương trình Nghệ thuật Gió mùa, được tổ chức đặc biệt cho các nghệ sĩ mới nổi. Do đó, phòng trưng bày luôn khuyến khích nghệ thuật, và cũng đã cho hàng trăm nghệ sĩ tiếp xúc trong những năm qua, không chỉ từ thành phố, mà từ cả nước.

4. ĐỊA CHỈ PHÒNG TRƯNG BÀY NGHỆ THUẬT

  • Ở trong: Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
  • Địa chỉ: 161B, Mahatma Gandhi Road, Kala Ghoda, Fort, Mumbai, Maharashtra 400001, Ấn Độ
  • Mở cửa: 1952
  • Điện thoại: +91 22 2284 3989

Đã cập nhật vào ngày 19/11/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar